Liên quan vụ Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo hơn 100 tỷ đồng, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cho hay sẽ lưu ý việc kê khai tài sản.

shutterstock 781107184
Dư luận xôn xao về việc bà Chủ tịch huyện bị lừa hơn 100 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: Artem Oleshko/ Shutterstock)

Ngày 24/3, nói với báo Tuổi Trẻ về vụ việc Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thị Hương Giang bị lừa đảo hơn 100 tỷ đồng, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cho hay trước đó chỉ nghe râm ran vụ việc này, chưa có báo cáo.

“Tuy nhiên, sau khi báo chí thông tin về việc chủ tịch huyện bị lừa với số tiền rất lớn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ lưu ý về việc kê khai tài sản của chủ tịch huyện”, vị này cho biết.

Việc bà Hương Giang bị lừa đảo số tiền rất lớn như vậy khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về nguồn gốc tài sản của bà.

Truyền thông trong nước dẫn các nguồn tin cho hay bà Nguyễn Thị Giang Hương đã bị nhóm lừa đảo dùng nhiều thủ đoạn, trong đó có công nghệ cao, để lấy tiền của bà Hương từ nhiều tài khoản.

Số tiền bị lừa có thể chưa dừng ở con số hơn 100 tỷ đồng.

Như đã đưa tin, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhận tin báo vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo số tiền trăm tỷ nên đang điều tra vụ việc.

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lời của bà Hương trả lời trong chiều 22/3, rằng thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội là chưa chính xác, song không phủ nhận việc bị mất 100 tỷ đồng.

“Tôi có biết sự vụ từ đâu đâu, thông tin phải từ công an tỉnh, một số thông tin trên mạng xã hội đăng không đúng. Họ nói 100 tỷ nguồn gốc từ đâu thì mới rõ vấn đề đó. Hiện chưa có xác định được gì hết, tôi đang nghi ngờ thôi. Hiện chưa xác minh được nên tôi chưa trả lời được”, bà Hương nói.

Bảo Khánh