Hôm 21/11, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết, Chủ tịch Thomas Bach đã có cuộc nói chuyện video 30 phút với nữ danh tướng quần vợt Trung Quốc Bành Soái. IOC nói rằng Bành Soái cảm ơn IOC đã quan tâm đến sức khỏe của cô, hiện cô bình an vô sự, đang ở nhà tại Bắc Kinh và mong ngoại giới tôn trọng sự riêng tư của cô. 

p3045791a146427050
Bành Soái xuất hiện tại lễ khai mạc giải đấu quần vợt thanh thiếu niên tại Bắc Kinh. (Ảnh cắt từ video Twitter / Thẩm Thi Vĩ)

Gần đây, dư luận quốc tế nghi ngờ về vấn đề an toàn của Bành Soái, đồng thời đưa ra cảnh báo tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh. Trước áp lực to lớn, trong 2 ngày qua, ảnh chụp Bành Soái tại nhà và video cô đi ăn uống cùng bạn bè đã được tung ra. Đến nay, “bằng chứng” đã được nâng cấp gồm có video cô tham dự lễ khai mạc giải quần vợt thanh thiếu niên tại Bắc Kinh và nói chuyện trực tiếp với Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế qua video.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế nói chuyện qua video với Bành Soái 30 phút

Ngày 21/11, sau khi video Bành Soái tham dự lễ khai mạc giải quần vợt thanh thiếu ở Bắc Kinh được tung ra, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cũng ra tuyên bố: “Hôm nay, Chủ tịch IOC Thomas Bach đã có cuộc gọi video với vận động viên Bành Soái, đến từ Trung Quốc và từng 3 lần tham dự Olympic. Mở đầu cuộc nói chuyện 30 phút, Bành Soái cảm ơn sự quan tâm của IOC đến sức khỏe của cô. Cô giải thích, cô bình an vô sự, đang ở nhà ở Bắc Kinh. Cô mong sự riêng tư của mình được tôn trọng vào lúc này, đây cũng là nguyên nhân hiện giờ cô thích ở cùng bạn bè và người nhà hơn. Tuy nhiên, cô sẽ tiếp tục tham dự các hoạt động quần vợt mà cô yêu thích.”

Tuyên bố cũng đề cập chi tiết, Chủ tịch Ủy ban Thể thao Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC AC), cựu vận động viên khúc côn cầu trên băng Phần Lan Emma Terho, cùng thành viên Trung Quốc của IOC và cũng là cựu cầu thủ cầu lông nữ Trung Quốc Lý Linh Úy (Li Lingwei), cũng tham gia vào cuộc gọi điện video giữa ông Thomas Bach và Bành Soái.

Cô Emma Terho nói: “Tôi yên tâm khi thấy Bành Soái vẫn rất tốt, đây là vấn đề chúng tôi quan tâm nhất. Trông cô ấy rất thoải mái, tôi biểu đạt sự ủng hộ của chúng tôi đối với cô ấy, và luôn giữ liên lạc khi cô ấy thuận tiện, hiển nhiên cô ấy rất cảm kích.”

Theo tuyên bố, cuối cuộc điện thoại, ông Thomas Bach đã mời Bành Soái “cùng ăn tối tại Bắc Kinh khi ông đến Bắc Kinh vào tháng Một sang năm. Cô vui vẻ chấp nhận, hai bên đồng ý cả Emma Terho và Lý Linh Úy cùng tham dự.”

Áp lực lớn từ quốc tế, truyền thông nhà nước liên tục đăng ảnh chụp gần và video Bành Soái

Tung tích của Bành Soái trở thành bí ẩn sau khi cô tự phơi bày bê bối bị cựu Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ xâm hại tình dục. Cộng đồng quốc tế như giới quần vợt, Nhà Trắng, Liên Hợp Quốc đều quan tâm đến vấn đề này. Hiệp hội Quần vợt nữ Quốc tế (WTA), Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF), Liên Hợp Quốc và các ngôi sao quần vợt như Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer, Serena Williams, Osaka Naomi, Martina Navratilova, Billie Jean King, đều lên tiếng bày tỏ sự quan tâm.

Trước áp lực to lớn từ quốc tế, truyền thông Trung Quốc mấy ngày gần đây liên tiếp đăng ảnh chụp gần và video Bành Soái. Ông  Hồ Tích Tiến, tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu hôm 21/11 cũng đăng ảnh nói sáng cùng ngày, Bành Soái tham dự lễ khai mạc giải quần vợt thanh thiếu niên Bắc Kinh, cố gắng chứng minh Bành Soái vẫn bình an.

Thẩm Thi Vĩ, người đứng đầu một phòng ban của “Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc” (CGTN), cơ quan tuyên truyền nước ngoài của ĐCSTQ, vào lúc 9:19 phút sáng ngày 21/11 (giờ Bắc Kinh), đã đăng một đoạn video Bành Soái tham dự “Vòng chung kết thử thách quần vợt thanh thiếu niên tranh cúp kim cương” có độ dài 14 giây. Trong video, Bành Soái mặc bộ quần áo thể thao cùng các khách mời khác vào sân. Một phút sau đó, Thẩm Thi Vĩ lại tiếp tục đăng video Bành Soái cùng các khách mời khác xếp hàng, lần lượt chào khán giả. Đến 9:42 sáng ngày 21/11, Thẩm Thi Vĩ tiếp tục đăng video Bành Soái ký tên lưu niệm cho các em nhỏ, tuy nhiên Bành Soái vẫn im lặng không nói gì. 

Truyền thông Đại Lục cũng đưa tin, Bành Soái cùng nhiều khách mời tham dự lễ khai mạc giải đấu quần vợt này. Sau khi kết thúc buổi lễ, Bành Soái đã ký tên lên bóng và chụp hình cùng các em nhỏ. 

Có người nghi ngờ Bành Soái có thể bị buộc phải tham dự hoạt động này; cũng có người đặt câu hỏi: “Vì sao Bành Soái không thể tự mình nói trực tiếp, gửi thư điện tử hoặc trả lời phỏng vấn của truyền thông? Có người bình luận dưới video rằng: “Diễn kịch tạo giả là truyền thống vinh quang của đảng ta, ép buộc một vận động viên phối hợp làm bệ đỡ cũng không phải là chuyện trẻ con. Video này của ông có lẽ là được Bộ Tuyên truyền đưa cho.”

Đáng chú ý là trong khi Thẩm Thi Vĩ đăng video về Bành Soái, ông Hồ Tích Tiến cũng đăng một video về Bành Soái. 

Trước đó một ngày, vào nửa đêm ngày 20/11, ông Hồ Tích Tiến đăng thông tin lên Twitter nói rằng 2 đoạn video mà ông nhận được, cho thấy Bành Soái cùng huấn luyện viên và bạn bè ăn uống tại một nhà hàng. Nội dung video cho thấy rõ thời điểm quay là ngày 20/11 theo giờ Bắc Kinh. Hiện trường mặc dù náo nhiệt, ồn ào, nhưng trong quá trình này Bành Soái ngồi nghe một cách chăm chú, không mở miệng nói. 

Trước đó, hôm 2/11, Bành Soái đã dùng tên thật trên Weibo của mình để phơi bày bê bối bị cựu Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ xâm hại tình dục, bài đăng của cô tồn tại được 20 phút trong chế độ kiểm duyệt Internet nghiêm ngặt của Trung Quốc, và tạo thành “bê bối quốc gia” ảnh hưởng đến quốc tế.

Trí Đạt (t/h)

Xem thêm: