Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc tăng tốc khó khăn, chuyên gia Gordon G. Chang nổi tiếng quốc tế về vấn đề Trung Quốc đã cảnh báo: So với bối cảnh Trung Quốc cường thịnh thì suy thoái của họ hiện nay nguy hiểm hơn đối với thế giới dân chủ, vì thế lực cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể thúc đẩy những bước đi liều lĩnh như phiêu lưu quân sự đánh chiếm Đài Loan. Trước nguy cơ này, ông kêu gọi các nước phương Tây hành động trên 3 phương diện để răn đe nhằm bảo vệ nền dân chủ.

GettyImages 1251920472
(Nguồn ảnh: MARK RALSTON/AFP qua Getty Images)

Cảnh báo trong trả lời phỏng vấn của Epoch Times

Dữ liệu kinh tế chính thức gần đây nhất của ĐCSTQ cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng hơn. Tốc độ tăng trưởng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng năm của Trung Quốc trong tháng 7 cho thấy mức tăng trưởng âm lần đầu tiên sau hai năm và lĩnh vực tiêu dùng rơi vào tình trạng giảm phát; đồng thời, những ‘gã khổng lồ’ trong ngành bất động sản từng là trụ cột của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc là EvergrandeCountry Garden gần đây đã chìm sâu hơn vào khủng hoảng nợ.

Về vấn đề này, ông Gordon Chang cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times ở Sydney hôm 19/8:

“Tập Cận Bình nhận ra rằng ông ta không thể làm gì trước những khó khăn kinh tế trong nước… Ông ta biết rằng tất cả những vấn đề này là từ bản thân ông. Vì vậy, ông ta có thể sẽ phát động một cuộc chiến để chuyển hướng chú ý của người dân Trung Quốc nhắm vào những sai lầm chính sách của mình.”

“Tôi nghĩ Tập Cận Bình nhận thấy cánh cửa cơ hội đạt được các mục tiêu lịch sử của mình đang đóng lại.”

“Điều đó có nghĩa là ông ta sẽ hành động nhanh chóng. Những ngôn từ hiếu chiến mà ông ta nói và sự chuẩn bị cho chiến tranh mà ông ta làm cho thấy hàm ý đó.”

“Vì vậy, chúng ta phải lo lắng rằng một Trung Quốc (ĐCSTQ) suy yếu sẽ đặc biệt nguy hiểm.”

Do những tai ương kinh tế của Trung Quốc, gần đây chính Tổng thống Mỹ Biden đã ví Trung Quốc là “quả bom hẹn giờ” gây nguy hiểm cho thế giới. Ông Biden lưu ý “khi kẻ xấu gặp vấn đề, họ sẽ làm điều tồi tệ”.

Chuyên gia Gordon G. Chang cho rằng tuyên bố của ông Biden là “hoàn toàn chính xác”, “chúng ta sẽ thấy Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ làm một số điều rất khủng khiếp”, một trong những điều tồi tệ là “Trung Quốc (ĐCSTQ) đang chuẩn bị phát động chiến tranh”, mặc dù ĐCSTQ đang gặp khó khăn về kinh tế “không đủ khả năng chi trả cho chiến tranh”.

“Mặc dù tôi nhận thấy họ chưa có chuẩn bị tốt cho việc mở cuộc chiến [xâm lược Đài Loan], nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không làm, bởi vì họ có thể nhận thấy nếu bây giờ không mở cuộc chiến thì sẽ không bao giờ có thể hoàn thành mục tiêu.”

“Vì vậy, họ có thể quyết định rằng bây giờ là thời điểm tốt nhất. Điều đó có nghĩa là họ có thể khiến chúng ta mất cảnh giác.”

Ông Gordon G. Chang trả lời phỏng vấn của Epoch Times khi ông đang ở Sydney tham dự Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC). Ông từng xuất bản cuốn sách “Trung Quốc sắp sụp đổ” (The Coming Collapse of China) gây tiếng vang.

Cảnh báo tương tự trong bài phát biểu tại hội nghị CPAC

Ngoài ra, trong bài phát biểu tại hội nghị CPAC ở Sydney, ông Gordon G. Chang cũng cảnh báo tương tự:

Kể từ tháng 11/2012 khi Tập Cận Bình lên nắm quyền ĐCSTQ, ông đã tuyên bố rằng mục tiêu là hiện thực hóa “giấc mơ cường quốc” về “sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa” trước dịp kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCSTQ (2049). Ông Tập Cận Bình cũng chỉ ra trong báo cáo Đại hội 20: “Đến năm 2035 hoàn thành hiện đại hóa quốc phòng và quân sự, và giữa thế kỷ này sẽ kiện toàn quân đội đứng đầu thế giới”.

“ĐCSTQ tin rằng họ có khả năng thống trị thế giới. Chế độ Tập Cận Bình đang tiến hành xây dựng quân đội nhanh nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai”.

“Đó là việc tích trữ lương thực và các hàng hóa khác, thăm dò khả năng tấn công hạt nhân của các nước khác”.

“Tháng 3 năm nay, ông Tập Cận Bình đã lặp lại câu nói yêu thích của mình tại kỳ họp đầu tiên của Nhân đại toàn Trung Quốc (lần thứ 14): Hãy dám chiến đấu.”

“Trung Quốc hiện đã tăng gấp đôi số lượng bom hạt nhân, điều đó đáng sợ hơn vì nhà cầm quyền nước này không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc nào.”

Trước nguy cơ đó, ông Gordon G. Chang cho rằng phương Tây cần bảo vệ nền dân chủ từ 3 phương diện:

Phương diện đầu tiên là phải răn đe Trung Quốc (ĐCSTQ), việc răn đe này quan trọng hơn việc bảo vệ Đài Loan.

“Tháng 3/2021, cựu Tư lệnh Philip Davidson của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ đã làm chứng trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ rằng, ông dự đoán ĐCSTQ sẽ dùng vũ lực xâm lược Đài Loan trước năm 2027 – năm cuối trong nhiệm kỳ 3 của Tập Cận Bình bắt đầu từ năm 2022.”

Ông nhấn mạnh lý do thế giới dân chủ cần bảo vệ Đài Loan:

“Đài Loan là một xã hội tự do, còn Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tấn công các nước dân chủ… Chúng ta không thể cho phép Trung Quốc (ĐCSTQ) thôn tính bất kỳ nước dân chủ nào, đặc biệt là nước dân chủ quan trọng như Đài Loan.”

“Vì vậy, chúng ta phải tuyên bố công khai rằng chúng ta sẽ bảo vệ Đài Loan. Vì bằng cách đó, Tập Cận Bình biết rằng ông ta không thể tấn công Đài Loan, ông ta biết rằng chúng ta sẵn sàng bảo vệ nền dân chủ.”

“Nếu chúng ta cho phép Tập Cận Bình chiếm đóng Đài Loan, chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, đó là gây hấn với Úc, với Mỹ, với toàn thế giới. Ông ta (Tập Cận Bình) có thể cảm thấy khả năng ‘hợp pháp’ trở thành nhà cai trị thế giới.”

Phương diện thứ hai là các nền dân chủ phương Tây cần đa dạng hóa chuỗi cung ứng, dần cắt đứt hợp tác thương mại, đầu tư và công nghệ với Trung Quốc – nơi có thái độ thù địch với các nền dân chủ phương Tây.

“Chúng ta phải nhớ, trước nguy cơ Trung Quốc (ĐCSTQ) xâm chiếm Đài Loan hoặc các nước khác, Úc sẽ không bán bất cứ thứ gì cho Trung Quốc.”

“Nền kinh tế Trung Quốc đang sụp đổ và nguy cơ đó đang tăng nhanh, cho nên dù sao ĐCSTQ cũng không thể mua được nhiều nữa.”

“Chế độ Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ không cam tâm cho đến khi phá hủy tất cả các nền dân chủ trên thế giới… Đây là bản chất của Đảng Cộng sản”, ông nhấn mạnh.

Phương diện thứ ba phương Tây cần làm là đuổi Trung Quốc ra khỏi thế giới tự do.

“Đây là cuộc đấu tranh giữa tự do và áp bức, dân chủ và chuyên chế, chính nghĩa và gian ác.”

“Bây giờ chúng ta phải đẩy kiểu thể chế của ĐCSTQ không cho nhiễm vào xã hội tự do để bảo vệ nền dân chủ, nền kinh tế và tự do của chúng ta.”