Năm 2023 sắp trôi qua, dưới “màn sương mù” cai trị tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tình hình “sóng ngầm” năm nay tại Trung Quốc có vẻ mạnh và nhiều hơn. Liệu Trung Quốc năm 2024 có “thiên nga đen” bay ra? Có phân tích cho rằng ít nhất 4 lĩnh vực chính sẽ có vấn đề.

thien nga den
Thiên nga đen bất ngờ xuất hiện tại quảng trường Thiên An Môn. (Nguồn: Chụp màn hình video)

Thuyết thiên nga đen (black swan theory) đề cập đến loại sự kiện cực kỳ hy hữu nhưng lại xảy ra, đây cũng là một trong những chủ đề hàng năm thường được giới quan sát đề cập.

4 lĩnh vực lớn tại Trung Quốc tiềm ẩn ​​“thiên nga đen” vào năm 2024

Giám đốc Viện Chiến lược và Nguồn lực của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Quốc gia Đài Loan, ông Tô Tử Vân (Su Tzu-yun) đã nhận phỏng vấn độc quyền với Epoch Times hôm 17/12, trong cuộc phỏng vấn ông đã phân tích các sự kiện “thiên nga đen” vào năm tới có thể xảy ra đối với ĐCSTQ.

Thứ nhất là vấn đề kinh tế.

Trung Quốc đang rơi vào vòng xoáy suy thoái, do danh tiếng xấu hiện nay của ông Tập Cận Bình và nhóm thân tín, nền kinh tế Trung Quốc đang dần bị tách rời Mỹ và nhiều nước khác. Mặc dù ĐCSTQ tuyên bố sẽ không tách rời, nhưng các hành động của họ kiểu như Luật Phản gián… đã khiến vốn nước ngoài rút khỏi Trung Quốc, khiến tỷ lệ thất nghiệp trong nước tăng vọt và tạo ra tiềm ẩn suy sụp dây chuyền liên quan quỹ hưu trí và bất động sản…

Thứ hai là xung đột địa chính trị.

Sự xấu đi trong quan hệ giữa ĐCSTQ với Mỹ và châu Âu năm 2023 ngày càng lộ rõ, xung đột địa chính trị ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương sẽ tiếp tục diễn ra và ĐCSTQ sẽ bị bao vây bởi cái gọi là “thế lực thù địch nước ngoài”.

id14010005 615570 600x753 1
Ông Tô Tử Vân, Giám đốc Viện Chiến lược và Tài nguyên Quốc phòng, Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan. (Ảnh: Wu Minzhou/Epoch Times)

Ông Tô Tử Vân cho rằng mặc dù Bắc Kinh muốn cải thiện quan hệ với Úc và cải thiện trao đổi kinh tế, nhưng những điều này chỉ là bề ngoài, về bản chất Úc vẫn tuân thủ AUKUS (Đối tác an ninh ba bên Úc, Anh và Mỹ), Nhật Bản nhận thức rõ hơn về địa chiến lược bành trướng của Trung Quốc cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến an ninh huyết mạch hàng hải của Nhật Bản. Do đó Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ sẽ xích lại gần nhau hơn, tình hình của ĐCSTQ và Philippines cũng tiếp tục xấu đi, thậm chí đến giới hạn có thể chiến tranh, tất cả đều do chủ nghĩa bành trướng quân sự của ĐCSTQ gây ra.

Ông nói rằng Philippines hiện cũng muốn cùng nhiều nước thành lập lực lượng tuần tra chung nhằm kiềm chế hành vi quân sự của ĐCSTQ ở Biển Đông. Toàn cảnh tình hình địa chính trị đã biến thành “Vạn Lý Trường Thành trên biển” để bao vây Trung Quốc. ĐCSTQ đang tự bắn vào chân, đây là “thiên nga đen” địa chính trị mà có thể năm tới Trung Quốc phải đối mặt.

Thứ ba, cũng có thể có “thiên nga đen” trong đấu đá nội bộ quan trường của ĐCSTQ.

Năm nay có hai bộ trưởng nội các (Tần Cương và Lý Thượng Phúc) đã bị cách chức, vẫn chưa bổ nhiệm ai thay thế bộ trưởng quốc phòng, liệu tại “lưỡng hội” ĐCSTQ tháng 3 năm sau có đồng thời bổ nhiệm hai người thay thế hay không là một dấu hiệu. Trong việc bổ nhiệm này, Tập Cận Bình sẽ đứng trước lựa chọn nên sử dụng thân tín trong nhóm nhỏ của ông ta hay người không thuộc dòng chính phe Tập?

Do ông Tập có mức độ bất an cao nên khả năng cao sẽ bổ nhiệm người thân tín trong nhóm, nhưng điều đó sẽ khiến các phe phái khác bất mãn. Vấn đề chức vụ bộ trưởng này để trống lâu như vậy phản ánh vấn đề lớn về đấu đá trong ĐCSTQ.

Ông cũng cho rằng cả ông Lý Thượng Phúc và ông Tần Cương đều do đích thân ông Tập Cận Bình sắp xếp trong Đại hội 20, có thể phe phái khác đợi họ lên nắm quyền mới vạch trần, đây là thủ đoạn chính trị và không loại trừ điều tương tự sẽ xảy ra trong tương lai.

Thứ tư, thiên nga đen cũng có thể diễn biến trong vấn đề dịch bệnh ở Trung Quốc.

Mặc dù ĐCSTQ che đậy tình hình bùng phát mới dịch bệnh hiện nay, nhưng thông tin trên mạng cho thấy Trung Quốc vẫn đang ở đỉnh cao vì các bệnh viện quá tải, chỉ là do cơ quan chức năng không nhấn mạnh tên của loại virus mới.

Ông Tô Tử Vân cho rằng “thiên nga đen” của Trung Quốc chắc chắn sẽ bao gồm cả vấn đề dịch bệnh, bởi vì ĐCSTQ luôn không minh bạch về sự xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm mới, đối với tình hình hiện nay luôn chỉ cho rằng chúng là những loại virus hiện có chứ không có bệnh nhiễm virus mới…. nhưng có thể đây là đợt bùng phát lớn mang tính hỗn hợp nhiều loại virus. Do chế độ ĐCSTQ thiếu minh bạch và vì vấn đề thành tích công việc nên lâu nay hay xảy ra tình trạng các cấp lừa dối nhau, báo tin tốt chứ không báo tin xấu, vì thế trong một số trường hợp nhất định có thể gây ra thảm họa lớn.

Ông cũng cho rằng nếu vào năm tới những căn bệnh truyền nhiễm này không thể được kiểm soát sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề ở các lĩnh vực phần trên đã đề cập, gây ra bất ổn chính trị xã hội. Căn nguyên của mọi chuyện đều xuất phát từ việc nhà cầm quyền toàn trị đã thành chế độ độc tài cá nhân.

Tập Cận Bình là gốc rễ mọi vấn đề

Ông Tô Tử Vân cho rằng nếu Trung Quốc có sự cố “thiên nga đen” thì trước tiên phải quy nguyên nhân từ ông Tập Cận Bình, “Ông ta là nguyên nhân lớn nhất phá hủy quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”.

Đã có rất nhiều cuộc thảo luận về sức khỏe của Tập Cận Bình, mặc dù không thể đoán trước liệu ông ta có gặp vấn đề vào năm 2024 hay không, nhưng các vấn đề mang tính hệ thống của ĐCSTQ đang làm tăng thêm gánh nặng công việc của Tập Cận Bình, theo đó tình trạng ra quyết định sai lầm đã gây suy thoái kinh tế Trung Quốc, vì thế những thiên nga đen và tê giác xám này là do Tập Cận Bình gây ra, nếu không giải quyết được sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe ông ta.

Chuyên gia Đài Loan tin rằng các cuộc khủng hoảng khác nhau mà ĐCSTQ hiện đang phải đối mặt đều có liên quan đến nhau. Do bất ổn về vấn đề an ninh đối ngoại và suy thoái kinh tế trong nước, “lưỡng hội” ĐCSTQ vào năm tới có thể phải đầu tư thêm ngân sách để duy trì sự ổn định và tăng cường khả năng giám sát người dân. Trong trường hợp này thì dư luận trên mạng sẽ bị siết chặt hơn nữa. Chế độ [ĐCSTQ] càng độc tài thì nguy cơ gây mối đe dọa đối với thế giới bên ngoài càng lớn, theo đó mối đe dọa của ĐCSTQ đối với các nước khác sẽ ngày càng rõ ràng, tuy nhiên cũng sẽ là làm trầm trọng thêm tình hình tách rời kinh tế giữa các nước và Trung Quốc.

Cuối cùng ông Tô Tử Vân nói thêm rằng dù vào năm tới Trung Quốc có bay ra bao nhiêu “thiên nga đen”, điều quan trọng nhất là hy vọng người dân Trung Quốc có thể hiểu rằng vấn đề phục hưng dân tộc Trung Hoa không phải là sức mạnh của vũ khí quân sự, mà quan trọng là để cho phép người dân Trung Quốc được tự do thoát khỏi sợ hãi (Freedom From Fear), không động tí là bị nhà cầm quyền làm cho mất tích, loại tự do dân chủ này là nền tảng quan trọng nhất của phục hưng dân tộc Trung Hoa.