Ngày 24/1, một tin tức chấn động bất ngờ lan truyền trên mạng Trung Quốc, nghi rằng ông Tập Cận Bình mắc bệnh ung thư tuyến tụy, một căn bệnh nan y có tỷ lệ tử vong cao.

tap can binh 1
Ông Tập Cận Bình. (Ảnh: Getty Images)

Một cư dân mạng tự nhận đã tốt nghiệp đại học y khoa hàng đầu và hiện đang làm y tá tại một bệnh viện cấp 3 ở Bắc Kinh cho biết, một người bạn cùng lớp rất thân thiết của cô ấy nói rằng gần đây ông Tập Cận Bình đã đến Bệnh viện 301 để kiểm tra, và phát hiện ra một cái bóng trên tuyến tụy, có thể ông ấy đã bị ung thư tuyến tụy.

Theo truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chiều 24/1 tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Tổng thống Uzbekistan, ông Shavkat Mirziyoyev và 2 nguyên thủ quốc gia khác đang thăm viếng. Ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện đã chụp nhiều ảnh cùng vợ chồng ông Mirziyoyev.

Đánh giá từ các video và hình ảnh tin tức cho thấy, trạng thái tinh thần của ông Tập Cận Bình không được tốt lắm. Sắc mặt hơi trắng bệch, u ám, cơ bắp chảy xệ, nếp nhăn lộ rõ, sụt cân rất nhiều, bụng phệ không còn cao như trước.

Điều bất thường lớn nhất ở tin tức này là một lượng lớn cảnh quay hướng vào Tổng thống Uzbekistan. Trong khi đó, cảnh quay về ông Tập chỉ kéo dài chưa đầy một giây.

Theo quy định tuyên truyền của ĐCSTQ, các chuyến thăm đối ngoại của lãnh đạo đảng phải được chụp ảnh theo phong cách “cao cấp”, cần quay trong thời gian dài, để thể hiện được hình ảnh “quang minh, vĩ đại và chính trực”.

Việc ống kính chỉ lướt qua ông Tập đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, có thể khiến tất cả ê kíp, từ biên tập viên đến người quay phim, thậm chí cả các quan chức của bộ phận tuyên truyền đều bị trừng phạt.

Theo quan sát và phân tích của ngoại giới, điều này có khả năng nhằm che đậy diện mạo tinh thần xuống cấp của ông Tập, nhằm tránh gây ra một “làn sóng hỗn loạn” trong bối cảnh chính trị ngầm của ĐCSTQ hiện nay.

Vì ở Trung Quốc ngày nay, nền kinh tế đang suy thoái, sự bất mãn của dân chúng ngày càng lan rộng, quan chức nổi loạn, thiên tai nhân họa liên miên. Bất kỳ biến cố nào cũng có thể khiến cục diện trở nên hỗn loạn, khó cứu vãn.

Quả thực ông Tập đã ẩn mình trong nhiều ngày trước khi xuất hiện tại cuộc gặp với các nhà lãnh đạo nước ngoài vào ngày 24/1. Lần trước, ông Tập xuất hiện vào ngày 17/1 tại Bát Bảo Sơn để tiễn đưa thi hài ông Trương Khắc Huy (Kehui Zheng), nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ trước khi hỏa táng.

Khi đó, ngoại giới đã quan sát thấy một cảnh tượng kỳ lạ, đó là khuôn mặt của ông Tập Cận Bình khá hốc hác, dáng người gầy gò một cách bất thường. Trước đó, kể cả lần đến thăm lăng mộ của Mao Trạch Đông trước Tết, ông Tập cũng không có biểu hiện khác biệt.

Tuy nhiên, dù gầy cũng chưa hẳn đã mắc bệnh, nhất là những bệnh của nhà giàu và những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư tuyến tụy, đều phải giảm cân. Cũng có khả năng ông Tập Cận Bình đã nghe theo lời khuyên của bác sĩ giảm cân để tránh bệnh tiểu đường và đảm bảo sức khỏe.

Việc ông Tập có ốm nặng hay không sẽ được xác định sau 10 ngày nữa. Vì 10 ngày sau, trong dịp giao thừa và năm mới, ông Tập đều có thông lệ sẽ đi thăm tập thể với Ban Chấp hành Trung ương, để thể hiện “sự đoàn kết” “hình thế tuyệt vời”. Khi đó chắc chắn ông Tập sẽ xuất hiện.

Nếu ẩn mình hoặc rõ ràng là cảm thấy không khỏe, thì rất có thể tin đồn ông Tập mắc trọng bệnh là có thực. Hiện nay, theo hệ thống bảo mật tuyệt đối về sức khỏe của các lãnh đạo trung ương của ĐCSTQ, ngoại giới khó có thể xác minh liệu ông Tập có thực sự mắc bệnh ung thư hay không.

Theo báo cáo, ung thư tuyến tụy là một loại ung thư xảy ra trong các tế bào của tuyến tụy. Các triệu chứng và dấu hiệu bao gồm vàng da, đau bụng hoặc đau lưng và sụt cân không rõ nguyên nhân.

Thường không có triệu chứng ở giai đoạn đầu của bệnh. Những triệu chứng này cũng không đặc thù, vì vậy vào thời điểm được phát hiện, ung thư tuyến tụy thường tiến triển đến giai đoạn các tế bào ung thư đã lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Hiện giới y học vẫn chưa thể làm rõ cơ chế sinh bệnh. Không có cách điều trị cụ thể, phẫu thuật là cách duy nhất.

Theo Wikipedia, ung thư tuyến tụy là loại ung thư nguy hiểm nhất, tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ khoảng 5%. Các nước có thu nhập cao có tỷ lệ mắc bệnh ung thư này và tử vong cao nhất, nên được mệnh danh là “bệnh ung thư của người giàu”.

Năm 2015, ung thư tuyến tụy đã gây ra khoảng 411.600 ca tử vong trên toàn thế giới, khiến nó trở thành nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 5 ở Anh, và là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 ở Hoa Kỳ.

Ngày 18/5/2023, nhà bình luận nổi tiếng Trần Phá Không (Chen Pokong) đưa tin, ông đã nhận được tin độc quyền từ Trung Quốc Đại Lục rằng ông Tập Cận Bình mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn 3. Tin tức này có thể không chính xác, nhưng không hiểu sao lại trùng khớp với tiết lộ của nữ y tá Bắc Kinh lần này.

Được biết, ông Tập Cận Bình được hưởng điều kiện y tế tốt nhất cả nước. Dù tốn bao nhiêu tiền, dù cần tới những bác sĩ và điều kiện y tế hàng đầu thế giới, họ cũng đều có thể được điều động nhằm đảm bảo sức khỏe cho ông Tập. Nếu được chẩn đoán sớm có vấn đề về thể chất, ông Tập sẽ thực hiện các biện pháp điều trị y tế sớm.