Gần đây, dịch bệnh viêm phổi viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) quay trở lại Trung Quốc Đại Lục, số người “dương tính lần 2” và “lần 3” nhiều lần xuất hiện trong danh sách tìm kiếm nóng trên mạng tại nước này. Chính quyền cũng thừa nhận rằng dịch bệnh có thể tiếp tục lây lan trong một khoảng thời gian sắp tới. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Đại học Thâm Quyến liên tục thông báo tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị “nghẽn mạch máu phổi” (thuyên tắc động mạch phổi) nặng; Bắc Kinh thậm chí còn thành lập trung tâm nghiên cứu lớn về các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp. Điều này làm dấy lên lo ngại dịch bệnh ở Trung Quốc có thể nghiêm trọng hơn những gì ngoại giới dự báo.

GettyImages 1245955578
Bệnh nhân tại bệnh viện Tongren Thượng Hải 3/1/2023. (Nguồn ảnh: HECTOR RETAMAL/AFP qua Getty Images)

“Sát thủ đột tử” liên tiếp xuất hiện

Hôm 21/8, “trong 10 ngày Thâm Quyến có 3 người bị nghẽn mạch máu phổi đưa vào ICU (phòng chăm sóc đặc biệt)” đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng trên các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc Đại Lục.

Trang tin “dutenews.com” của Thâm Quyến cũng đưa tin, Bệnh viện Đa khoa Đại học Thâm Quyến gần đây đã tiếp nhận một số bệnh nhân bị “nghẽn mạch mạch máu phổi” nặng. Một thanh niên ngoài 20 tuổi ngồi bất động lâu trên tàu cao tốc, ngay khi vừa xuống tàu thì đột ngột ngất xỉu, sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đại học Thâm Quyến, trong thời gian này đã có 4 lần ngừng tim.

Trường hợp khác là một nhân viên văn phòng khoảng 30 tuổi bị đau ngực nửa tháng, không đi khám vì bận công việc và thấy khó thở 2 ngày qua. Anh này đã đến Bệnh viện Đa khoa Đại học Thâm Quyến để khám bệnh, nhưng khi đến nơi thì bị ngất ngã xuống, tim ngừng đập. Sau khi hồi sức tim phổi, bác sĩ đã tiến hành chụp CTA động mạch phổi (chụp động mạch) cho anh, và kết quả chẩn đoán là thuyên tắc mạch máu phổi.

Ngoài ra còn có một phụ nữ họ Lý ở độ tuổi ngoài 60. Bình thường sức khỏe của bà rất tốt, không mắc các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, nhưng một tuần trở lại đây đột nhiên bị khó thở ở nhà, toàn thân phát lạnh, môi tím tái và toát mồ hôi lạnh, gia đình nhanh chóng đưa bà đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Đại học Thâm Quyến. Sau khi kiểm tra, oxy trong máu đã xuống dưới 80%. Sau khi đặt ống nội khí quản cấp cứu, bà được đưa thẳng đến ICU, kiểm tra CT động mạch phổi thì thấy mạch máu phổi bị tắc nghẽn.

Thuyên tắc phổi đề cập đến huyết khối từ hệ thống tĩnh mạch hoặc tim phải chặn động mạch phổi hoặc các nhánh của nó, là một hội chứng tổng hợp với các đặc điểm lâm sàng chính là chức năng tuần hoàn phổi và chức năng hô hấp bị trở ngại. Tắc nghẽn mạch máu phổi là bệnh lý cấp tính và nguy kịch, cục máu đông trong lòng mạch rơi ra chảy về tim và động mạch phổi, trường hợp nặng cơ thể sẽ bị thiếu oxy trầm trọng và suy tim, phổi, tỷ lệ tử vong rất cao, và được coi là “sát thủ đột tử” đáng sợ.

Về vấn đề này, bác sĩ nhắc nhở, mùa hè thời tiết nóng bức, ít uống nước, ít vận động dễ sinh ra tắc mạch máu.

Tuy nhiên, nhiều người ở Trung Quốc Đại Lục nghi ngờ cái gọi là “tắc nghẽn mạch máu phổi”, có thể là di chứng của virus viêm phổi Vũ Hán. Cư dân mạng để lại bình luận:

“Rất nghi ngờ đó là di chứng của một loại virus nào đó.” 

“Có liên quan đến dương tính với biến thể virus corona mới không? Gần đây dương tính và chưa khỏi triệt để.” 

“Dương tính tăng xác suất mắc triệu chứng này.” 

“Có cân nhắc hay không về việc do tiêm vắc-xin gây ra.”

“Trên mạng những người dám nói ra rất ít.” 

“Đồng nghiệp của tôi tuần trước cũng bị tắc mạch máu phổi, trên đường đi anh ấy ngất xỉu, đi làm còn hôn mê…”

p3378641a169688106
Nhiều người ở Trung Quốc Đại Lục nghi ngờ về cái gọi là “tắc nghẽn mạch máu phổi”, có thể là di chứng của virus viêm phổi Vũ Hán. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Bắc Kinh thành lập trung tâm nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp

Trong khi mọi người đang thảo luận liệu có phải virus viêm phổi Vũ Hán gây ra nhiều hậu di chứng hay không, thì giới chức Bắc Kinh cũng có những động thái mới.

Theo trang web của chính quyền thành phố Bắc Kinh, hôm 20/8 Trung tâm nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp chính của Bắc Kinh đã được tuyên bố thành lập. Tin tức chỉ ra rằng trung tâm này dựa vào Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh thành phố (Học viện y tế dự phòng thành phố) và hợp tác với đội ngũ nghiên cứu liên quan của các đơn vị như Bệnh viện Địa Đàn Bắc Kinh, Bệnh viện Hựu An, Bệnh viện Triều Dương, Bệnh viện lồng ngực, và Phòng thí nghiệm trọng điểm về Vi sinh vật gây bệnh và Miễn dịch học của Viện Khoa học Trung Quốc, Viện Khoa học Y tế Trung Quốc và Phòng thí nghiệm Xương Bình của Bệnh viện Hữu nghị Trung – Nhật, đã thành lập và thực hiện nghiên cứu liên quan.

Với sự trợ giúp của các nguồn nghiên cứu chất lượng cao ở Bắc Kinh, trung tâm tiếp tục thực hiện nghiên cứu về các công nghệ cốt lõi như chẩn đoán nhanh, đặc điểm bệnh phức tạp, dự đoán chính xác và cảnh báo sớm, khử trùng và thanh lọc không khí cho các vấn đề chính trong phòng ngừa và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp chủ yếu; theo dõi chặt chẽ và thu thập tiến độ nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, hỗ trợ khoa học công nghệ và đề xuất chính sách xây dựng hệ thống phòng, chống bệnh truyền nhiễm đường hô hấp của thủ đô.

“Nhật báo Bắc Kinh” đưa tin hôm 21/8 rằng ủy ban chuyên gia có 23 người gồm Thẩm Hồng Băng (Shen Hongbing), Vương Thần (Wang Chen) và Cao Phúc (Gao Fu).

Sau khi tin tức liên quan được đưa ra, mọi người không khỏi suy nghĩ, gần đây nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc đã phát hiện các trường hợp nhiễm chủng đột biến virus corona mới EG.5, chiếm hơn 70%. CDC Trung Quốc cũng thừa nhận rằng dịch bệnh có thể tiếp tục trong một khoảng thời gian trong tương lai. Ông Lư Hồng Châu (Lu Hongzhou), giám đốc Trung tâm nghiên cứu lâm sàng quốc gia về bệnh truyền nhiễm kiêm giám đốc Bệnh viện nhân dân số 3 Thâm Quyến, cũng cho biết virus corona mới vẫn rất dễ lây lan và khả năng lây nhiễm tương đối ẩn. Trung bình một người sẽ nhiễm virus corona mới từ 1 đến 3 lần trong năm.

Theo trang web chính thức của CDC Trung Quốc, số phòng khám sốt ở Trung Quốc đã lên tới 124.000 vào tháng 7, với 455 trường hợp nghiêm trọng mới và 65 trường hợp tử vong; tổng cộng 9.591 trường hợp địa phương đã báo cáo trình tự bộ gen của virus corona mới, tất cả đều là biến thể của chủng Omicron, bao gồm 116 nhánh tiến hóa. Các chủng phổ biến chính là dòng XBB và 3 chủng hàng đầu là XBB.1.9, XBB.1.16, XBB.1.22 và các phân nhóm của chúng.