Mới đây, trên mạng xã hội X lan truyền thông tin ông Tập Cận Bình buộc các hồng nhị đại giao ra ⅓ tài sản để giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vượt qua khó khăn. Người tung tin cho biết có được thông tin từ nhiều kênh rằng các hồng nhị đại đã bắt đầu tấn công lại và phản kháng.

Tap Can Binh 1 2
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ ký kết với người đồng cấp Nga sau cuộc hội đàm tại Điện Kremlin ở Moscow vào ngày 21/3/2023. (Ảnh của Vladimir ASTAPKOVICH / SPUTNIK / AFP) (Ảnh của VLADIMIR ASTAPKOVICH/SPUTNIK/AFP qua Getty Images)

Tài khoản “Haiwai baoliao” (@zhihui999) trên mạng xã hội X đã đăng bài viết chỉ ra, [tài khoản có tên] “Một con cá thòi lòi biết bay” phơi bày thông tin rằng ông Tập Cận Bình buộc toàn bộ hồng nhị đại “giao ra ít nhất ⅓ [tài sản], để ĐCSTQ vượt qua khó khăn.” 

“Nếu không giao nộp, thì sẽ dùng thủ đoạn.” 

“Nói cách khác, khủng hoảng kinh tế đã bắt đầu, lay động gốc rễ cơ bản của ông ta.” 

Thông tin phơi bày này cho biết, từ vài nguồn tin, thấy được sự phản kích và phản đối của giới hồng nhị đại, “Tôi đã thấy cuộc phản công và phản đối của hồng nhị đại từ một số kênh.” 

“Không phải một kênh mà là nhiều nơi.”

“Chứng tỏ hồng nhị đại quả thực có rất nhiều oán hận và tức giận.”

Thông tin được phơi bày cũng nói ông Tập không có năng lực và tầm nhìn, tầm nhìn của ông Tập chỉ giới hạn ở Mao Trạch Đông, nghĩa là chủ nghĩa cộng sản. 

“Đây là những gì tôi đã nói, các sự kiện xã hội sẽ làm xung đột nội bộ gia tăng và do đó có thể có những yếu tố thay đổi.”

“Ông ấy không có khả năng khởi động lại dòng chảy kinh tế và chỉ có thể bắt đầu từ tài sản hiện có.”

“Ông ấy không có khả năng và tầm nhìn.” “Tầm nhìn lịch sử của ông ấy giống như Lão Mao và gia tộc nhà họ Kim (gia tộc Kim Nhật Thành ở Triều Tiên)…”

Ông Ngô Văn Hân (Wu Wenxin), giám đốc Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế và là chuyên gia về Trung Quốc tại Đức, cho cho rằng ĐCSTQ là một tên cướp, khi đã không còn tiền, thì cách làm điển hình nhất là cướp tiền. Chỗ nào có tiền thì cướp ở chỗ đó. Vì vậy, họ muốn hồng nhị đại giao nộp ra tài sản, độ tin cậy của tin tức này rất cao.

Ông chỉ ra rằng khi ĐCSTQ lợi dụng các cuộc biểu tình ở Hồng Kông vào năm 2019 và chiếm hoàn toàn Hồng Kông vào tay mình, một trong những nguyên nhân là đấu đá nội bộ, nguyên nhân còn lại là ĐCSTQ không có tiền. Hồng Kông là một thành phố nhỏ nhưng có rất nhiều tiền, Chính phủ Hồng Kông có đủ tiền để phân phát cho người dân.

“Vì vậy ĐCSTQ phải hoàn toàn kiểm soát Hồng Kông và không để người Hồng Kông cai trị Hồng Kông. ĐCSTQ muốn những người yêu nước cai trị Hồng Kông, chính là Đảng Cộng sản cai trị Hồng Kông”.

Ngày nay, nền kinh tế Trung Quốc đang khủng hoảng, ĐCSTQ đã chi rất nhiều tiền cho “Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường”, Tân khu Hùng An, cho đến biên chế và trang bị quân sự, đều đã dùng rất nhiều tiền, nhưng nhiều dự án đã kết thúc trong tình trạng “dở dang”. Nhiều quốc gia cũng rơi vào bẫy nợ vì “Vành đai và Con đường”, Sri Lanka buộc phải cho Trung Quốc thuê cảng, đất vì các khoản nợ thuộc “​​Vành đai và Con đường”.

Nhà bình luận thời sự Chu Hiểu Huy cho rằng độ tin cậy của những tiết lộ này là rất cao. Ông nói: “Sau khi chuyến đi Mỹ của ông Tập Cận Bình trở về tay không, các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu đã sụp đổ, và cơ quan xếp hạng quốc tế Moody’s đã hạ triển vọng xếp hạng tín dụng của Chính phủ ĐCSTQ và các ngân hàng xuống mức ‘tiêu cực’, ‘rau hẹ’ (người dân) trong nước lần lượt bị cắt hết lớp này đến lớp khác, đã gần trên bờ vực sụp đổ, ông Tập Cận Bình đã buộc giới tinh hoa của ĐCSTQ mà đại diện là hồng nhị đại phải ‘cắt máu’ để cứu vãn khủng hoảng kinh tế của ĐCSTQ, từ đó cứu vãn chính quyền ĐCSTQ. Cũng có thể có khả năng như thế.”

ĐCSTQ không có tiền nên rất cần thế hệ đỏ hiến tặng tài sản của mình để cứu chính quyền trung ương. Ông Ngô Văn Hân nói rằng hồng nhị đại phát tài một cách không rõ ràng, họ có rất nhiều tiền, nhưng tất cả đều bất mãn vì bị ĐCSTQ “cắt rau hẹ”. “Tôi đã nói trước đó, một trong những nhân vật nổi tiếng của hồng nhị đại, đó là Lưu Nguyên (Liu Yuan), con trai của Lưu Thiếu Kỳ, đã xuất hiện cách đây không lâu và tổ chức một buổi hòa nhạc. Rất nhiều hồng nhị đại đã tham dự. Rất có thể họ đang bàn bạc cách đối phó với ông Tập Cận Bình.”

Các nguồn tin từ truyền thông Đại Lục chỉ ra rằng ông Lưu Nguyên đã tham dự lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh của ông Lưu Thiếu Kỳ một cách trang trọng và tổ chức “Buổi hòa nhạc kỷ niệm 125 năm ngày sinh Lưu Thiếu Kỳ” tại Phòng hòa nhạc Bắc Kinh vào tối ngày 6/11. Trong số những người tham dự có những hồng nhị đại có sức ảnh hưởng, bao gồm cháu gái của ông Chu Ân Lai là Chu Bỉnh Đức, cháu trai của Chu Bỉnh Đức là Vương Giao Chi; cháu trai của Chu Đức là Thiếu tướng Chu Hòa Bình và cháu ngoại là Thiếu tướng Lưu Kiện; con trai của ông Hoa Quốc Phong là Tô Bân; con trai của Tướng Trương Vân Dật là Thiếu tướng Trương Quang Đông; cựu Tư lệnh quân Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông là Khương Vệ Giang, v.v.

“Thực ra họ (hồng nhị đại) đã trao đổi với nhau sau lưng ông Tập Cận Bình. Tất cả những người giàu nhất Trung Quốc đều ghét ông Tập. Hồng nhị đại vẫn có cơ sở quyền lực nhất định. Sở dĩ Lưu Nguyên dám làm như vậy chắc chắn là vì ông ấy có một mức độ tự tin nhất định. Vì vậy, ông Tập Cận Bình có thể nói là giống như ngồi trên miệng núi lửa,” ông Ngô Văn Hân nói.

Ông Hân còn tiết lộ ông Lưu Nguyên đã kiếm được rất nhiều tiền thông qua găng tay trắng, “Ông ấy đã sử dụng găng tay trắng ở Đức để giúp làm ăn. Tôi biết chiếc găng tay trắng này và chúng tôi đã nói chuyện cả đêm.”

Ông Lưu Nguyên đã đăng một bài viết trên mạng vào ngày 1/11, nói về cách chú ý đến dân chủ trong nội bộ Đảng và sự lãnh đạo tập thể trong thời Lưu Thiếu Kỳ, “Đã nhiều lần tuyên bố rằng trong đảng, thiểu số phải tuân theo đa số và cá nhân phải phục tùng tổ chức… Sự lãnh đạo của Đảng là lãnh đạo tập thể chứ không phải lãnh đạo cá nhân. Phản đối rõ ràng chủ nghĩa chuyên chế cá nhân…”.

Rõ ràng bài viết của ông nhằm vào ông Tập Cận Bình, người phá hoại nền dân chủ trong nội bộ đảng và sự lãnh đạo tập thể.

“Ông ta (Tập Cận Bình) muốn toàn bộ thế hệ đỏ thứ hai giao nộp 1/3 tài sản của mình. Ai dám không giao? Không ai dám không giao, cho nên ông ấy gần như đã đắc tội toàn bộ hồng nhị đại. “

Ông Vương Quân Đào (Wang Juntao), lãnh đạo phong trào dân chủ và chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Trung Quốc, là một hồng nhị đại. Mới đây ông nói với Vision Times rằng ông Lưu Nguyên không muốn một nhà độc tài như Mao Trạch Đông xuất hiện trong ĐCSTQ. “Mao Trạch Đông không chỉ là một thảm họa đối với xã hội Trung Quốc và người dân thường Trung Quốc, mà còn là một thảm họa đối với quan chức các cấp trong ĐCSTQ, những người có học vị cao và các doanh nhân. Giờ đây, ông Tập Cận Bình đang đi theo hướng này. Thực tế, hồng nhị đại phản đối chính là nhà độc tài như thế này.” 

Ngoài ra, nhà bình luận chính trị nổi tiếng Trần Phá Không cũng cho rằng việc hồng nhị đại và thái tử đảng cùng tụ tập để tưởng nhớ Lưu Thiếu Kỳ thực chất là biểu hiện sự bất bình với ông Tập Cận Bình.