Các thông tin trên mạng xã hội cho thấy, chính quyền Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực duy trì sự ổn định trong dịp lễ tảo mộ Thanh Minh, và cấm người dân đến viếng cố Thủ tướng Lý Khắc Cường.

363b0720 85c0 4a57 b839 e5395d24
Trong Tiết Thanh minh, cảnh sát mặc đồng phục hoặc thường phục đã canh gác xung quanh nơi ở cũ của ông Lý Khắc Cường trên đường Hồng Tinh ở Hợp Phì, tỉnh An Huy. (Ảnh: Mạng xã hội X / @whyyoutouzhele)

Nơi ở cũ của ông Lý Khắc Cường nằm tại Hợp Phì, tỉnh An Huy đã bị cảnh sát thường phục bao vây. Các sàn giao hàng bị cấm đặt lệnh gửi hoa đến nơi ở cũ của ông, người dân cũng không được khuyến khích mua hoa.

Trước đó, có tin trong những ngày gần đây, gần 3 triệu người dân địa phương đã gửi hoa đến viếng.

Ngày 5/4, Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin, Chính phủ Trung Quốc đã cấm tưởng nhớ cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường trong lễ Thanh Minh. Nơi ở cũ của ông ở Hợp Phì được canh gác nghiêm ngặt. Chính quyền Trung Quốc cũng đã chặn tất cả các tin nhắn trên Internet tưởng nhớ ông Lý Khắc Cường trong lễ hội Thanh Minh.

Khi tìm kiếm từ khóa “Lý Khắc Cường” trên Weibo và WeChat, những tin tức trên top đầu đều là thông báo về cái chết của ông vào ngày 27/10/2023, mà không có thông tin mới cập nhật.

Theo nguồn tin từ Mạng lưới Bảo vệ Nhân quyền, dưới sự cai trị hiện nay của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), lễ tảo mộ Thanh Minh tưởng nhớ những người đã khuất đã trở thành một ngày nhạy cảm và cần duy trì sự ổn định giống như sự kiện thảm sát học sinh, sinh viên ngày 4/6 ở Trung Quốc Đại Lục.

Việc cấm tưởng niệm ông Lý Khắc Cường cũng đã trở thành mục tiêu duy trì ổn định xã hội trong năm nay.

Theo báo cáo trực tuyến, cảnh sát đã bố trí cách nhau 10 mét trên cầu sông Biện Hà ở Túc Châu, tỉnh An Huy để ngăn chặn người dân để tưởng niệm ông Lý Khắc Cường trong lễ hội Thanh Minh. Sau khi ông qua đời vào năm ngoái, cầu sông Biện Hà tràn ngập những bó hoa và lời chia buồn tự phát của người dân.

Nơi ở cũ của ông Lý Khắc Cường tọa lạc tại số 80 đường Hồng Tinh, Hợp Phì, được canh gác nghiêm ngặt trong kỳ nghỉ lễ tảo mộ Thanh Minh. Toàn bộ đường phố đầy cảnh sát và cảnh sát thường phục.

Một số người bất đồng chính kiến ​​​​cũng được an ninh nhà nước cảnh báo trước không được tưởng niệm ông Lý Khắc Cường trong dịp lễ Thanh Minh.

Theo tài khoản “Thầy Lý không phải là thầy của bạn” (@whyyoutouzhele) trên mạng xã hội X, bắt đầu từ ngày 3/4, ít nhất 50 cảnh sát và nhân viên mặc thường phục đã canh gác ngày đêm xung quanh nơi ở cũ của ông Lý Khắc Cường. Nhiều cư dân mạng cho rằng có quá nhiều cảnh sát nên không dám chụp ảnh.

Ảnh chụp màn hình Internet cho thấy, nền tảng giao hàng Meituan không thể đặt hàng giao hoa đến nơi ở cũ của ông Lý Khắc Cường trên đường Hồng Tinh, Hợp Phì. Dịch vụ giao hàng không được cung cấp tại khu vực này.

Ngày 5/4, ngoài cảnh sát và cảnh sát thường phục có mặt khắp nơi trên đường Hồng Tinh. Các chủ cửa hàng hoa gần đó và những người tình nguyện đứng trước cửa cũng sẽ can ngăn những người mua hoa từ bỏ ý định này.

Theo tiết lộ, Meituan cho biết ngày 5/4 có thể đặt hoa đến nơi ở cũ của Lý Khắc Cường ở Hợp Phì. Tuy nhiên sau khi nhận đơn hàng, cửa hàng sẽ nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, yêu cầu cung cấp địa điểm của cửa hàng hoa và thông tin của người đã đặt hàng. Vì vậy, cửa hàng sẽ gọi điện cho khách hàng với mong muốn thay đổi địa chỉ giao hàng.

(Nội dung tweet: Ngày 4/4, Trịnh Châu, Hà Nam. Quảng trường Thiên Tỷ, nhiều cảnh sát và cảnh sát thường phục, đề phòng và ngăn người dân tưởng niệm ông Lý Khắc Cường trong Tiết Thanh Minh.)

(Nội dung tweet: Ngày 4/4, Công viên Trung Sơn ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Người dân đặt hoa tưởng niệm Lý Khắc Cường dưới tượng Tôn Trung Sơn, một giờ sau thì không thấy còn hoa nữa.)

Ngày 27/10/2023, ông Lý Khắc Cường qua đời vì cơn đau tim ở Thượng Hải, thọ 68 tuổi. Sau đó, các hoạt động tưởng niệm tự phát quy mô lớn đã diễn ra ở nhiều nơi ở Trung Quốc Đại Lục. Khi đó ĐCSTQ đã cố gắng thuyết phục người dân rời đi nhưng không ngăn cản.

Trước đó, truyền thông Đài Loan dẫn tin từ Twitter cho biết, người dân tại nơi ở cũ của ông Lý Khắc Cường đã bày tỏ lòng kính trọng với ông. Hoa tưởng niệm ông chất đống. Họ cho biết vài ngày qua, có tới 3 triệu người tới đây tưởng niệm.

Trong 10 năm làm việc với ông Tập, cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường thường xuyên phản đối ông Tập.

Tại “Lưỡng hội” năm 2020, ông Lý Khắc Cường cho rằng ở Trung Quốc, vẫn còn 600 triệu người có thu nhập thấp và trung bình. Mức thu nhập hàng tháng chỉ 1.000 nhân dân tệ (~ 3,45 triệu VNĐ). Những lời này như một cái tát trực tiếp giáng vào tuyên bố “xóa đói giảm nghèo toàn diện” của ông Tập Cận Bình.

Ông Vương Quân Đào nói với Epoch Times rằng theo chỉ đạo của ông Tập Cận Bình, hệ thống ĐCSTQ có lợi thế là tập trung nguồn lực để hoàn thành những việc lớn. Trong khi làm thủ tướng, ông Lý Khắc Cường lại luôn muốn bảo vệ sinh kế và việc làm của người dân.

Bình Minh (t/h)