Cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết hiện có tới 7 loại virus đang lưu hành, chuyên gia nói chưa có thuộc đặc trị. Nhiều trẻ em Trung Quốc nghỉ ốm, có lớp chỉ còn 1 – 3 em đến trường.

白肺@1200x1200
Hình ảnh một bệnh viện ở Trung Quốc ngày 19/10, nhiều phụ huynh đưa con đến khám. (Ảnh cắt từ video)

Theo tin tức từ China.com hôm 29/11, các bệnh về đường hô hấp như nhiễm mycoplasma pneumoniae gần đây rất phổ biến và số ca lây nhiễm ở trẻ em đã tăng lên đáng kể. Vào ngày 28/11, một giáo viên tại một trường mẫu giáo ở Hà Bắc, đã đăng video lên mạng xã hội ghi lại cảnh 23 trẻ của một lớp xin nghỉ, và chỉ có 3 trẻ đến trường. Về vấn đề này, một số cư dân mạng cho rằng khả năng đề kháng của 3 đứa trẻ này rất cao, nhiều người cho biết trường mẫu giáo nơi con họ theo học cũng có hoàn cảnh tương tự, thậm chí trong lớp chỉ có 1 trẻ đến trường.

p3422082a130679575 ss
Tại một trường mẫu giáo ở Hà Bắc, 23 trong số 26 trẻ trong lớp nghỉ ốm, chỉ còn lại 3 trẻ đến lớp. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình weibo)
p3422081a684933394 ss
Chủ đề “23 học sinh của lớp nghỉ ốm, chỉ có 3 em nhỏ kiên cường lên lớp” từng có thời điểm lọt vào danh sách tìm kiếm hot trên weibo. (Ảnh chụp màn hình weibo)

Nhiều cư dân mạng weibo tỏ ra ngạc nhiên trước điều này:

“Nếu 3 đứa bé này không phải là đã khỏi bệnh và trở lại đội, chưa từng ngã xuống vì dịch bệnh, thì khả năng miễn dịch của chúng quả thực đáng kinh ngạc”.

“Con nhà tôi cũng không đến lớp mầm non được, trong lớp cũng chẳng còn mấy trẻ đến lớp.” 

“Mẹ tôi gặp một cô dạy mẫu giáo khi đang đi xe. Lớp của cô ấy chỉ có 1 đứa trẻ…”

Một số cư dân mạng phàn nàn:

“Quá nửa lớp rồi mà không nên cho nghỉ sao? Có lẽ chỉ là chưa bị lây nhiễm đến thôi, cả 3 đứa không hẳn là có khả năng miễn dịch tốt. Nếu đều như vậy, có thể cân nhắc cho con mình nghỉ.”

“Hiện tượng không bình thường lẽ nào không đáng để chú ý? Lây nhiễm chéo thực sự quá nghiêm trọng!”

Một số cư dân mạng tỏ ra lo lắng và nói:

“Mọi chuyện đã bắt đầu rồi. Có thể hiểu rằng đó là nọc độc còn sót lại của virus corona, là vấn đề do dịch bệnh lưu hành hỗn hợp dẫn đến.”

“Chủ đề và nội dung thật đau lòng, mức độ nghiêm trọng của bệnh cúm này thật ớn lạnh. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Gần đây mọi chuyện thật tồi tệ, nhiều học sinh lớp con chúng tôi đã xin nghỉ phép, nghe nói lớp bên cạnh có 2/3 học sinh không đến trường.”

Cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết có 7 loại virus đang lưu hành

Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc công bố tình hình dịch bệnh vào ngày 26/11 có nói rằng đợt bùng phát gần đây liên quan đến 7 mầm bệnh, bao gồm cúm, viêm phổi do mycoplasma, adenovirus, rhinovirus, coronavirus, nhiễm metapneumovirus ở người, coronavirus thông thường, v.v., đặc biệt là viêm phổi mycoplasma nghiêm trọng hơn.

id103830454 48f8a523gy1hkbmclgjzoj20u01gg7d3 600x1049 1
Một phiếu kết quả kiểm tra cho thấy dương tính với 7 loại virus. Cột thứ 3 từ trái sang là kết quả, đều hiển thị dương tính; trong đó cúm A (FluA-lgM) và cúm B (FluB-lgM) được tính là một chủng; cột viêm phổi Chlamydia pneumoniae (CP-lgM) hiển thị dương tính yếu. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình / Weibo)

Bác sĩ David Hamer của Trung tâm Y tế Boston nói với NBC Boston hôm thứ Ba (28/11) rằng vào cuối tuần trước khi đọc tin tức về số trường hợp viêm phổi đột biến ở Trung Quốc, ban đầu ông cảm thấy “rất lo lắng”. Ông nói: “Có vẻ như có sự gia tăng một số mầm bệnh đường hô hấp, bao gồm cả liên quan đến viêm phổi do vi khuẩn mycoplasma, có thể [có nguyên nhân] là do trong thời kỳ đại dịch COVID-19, Trung Quốc đã thúc đẩy các biện pháp phong tỏa, cũng như việc sử dụng khẩu trang tăng mạnh, khiến trẻ em dễ bị nhiễm [các virus và vi khuẩn]”.

Trong vài năm dịch bệnh vừa qua, đối với sự không minh bạch và hồ sơ che giấu dịch bệnh rõ ràng của Bắc Kinh, bác sĩ Shira Doron của Trung tâm Y tế Tufts cho biết, “Chúng ta [vẫn] phải luôn cảnh giác về việc liệu mầm bệnh mới có xuất hiện hay không.”

Vào ngày 28/11, bà Phó Diên Linh (Fu Yanling), giáo sư tại Trường Y học cổ truyền Trung Quốc thuộc Đại học Y học Trung Quốc Bắc Kinh, tiết lộ trên weibo: “Những ngày qua có rất nhiều trẻ em bị ốm. Phòng khám ngoại trú của tôi sáng nay gần như đã trở thành phòng khám ngoại trú nhi khoa. Hầu như tất cả là lây nhiễm đường hô hấp, có trẻ bị sốt, cũng có trẻ không bị sốt.”

“Tối qua, một người bạn ở Thượng Hải gọi điện nói con họ sốt cao và đang xếp hàng chờ ở bệnh viện để xét nghiệm mầm bệnh. Tôi không biết có phải do mycoplasma hay không. Tôi trả lời anh ấy: ‘Hãy cầm lấy. thuốc theo toa của tôi. Tôi không quan tâm mầm bệnh là gì. Tôi bắt mạch kê đơn.”

Chuyên gia Đại Lục nói không có thuốc đặc hiệu

Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc đưa tin, vào ngày 27/11, một số chuyên gia về bệnh truyền nhiễm lâm sàng ở Trung Quốc Đại Lục cho biết: “Hiện tại, không có thuốc đặc trị cho bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên”.

Ông Thượng Hiểu Vân Hiểu (Shang Yunxiao), Chủ nhiệm Khoa Hô hấp Nhi tại Bệnh viện Thịnh Kinh trực thuộc Đại học Y Trung Quốc, cho biết hiện tại chưa có loại thuốc chống virus hợp bào hiệu quả nào, và vẫn chưa có vắc-xin phòng virus hợp bào được phê duyệt để sử dụng ở Trung Quốc. Viêm phổi do Adenovirus là một loại bệnh viêm phổi mà người lớn và trẻ em có chức năng miễn dịch kém dễ mắc phải. So với các phương pháp điều trị khác, điều trị bằng thuốc kháng virus có thể làm giảm tải lượng virus một cách hiệu quả và cải thiện tiên lượng bệnh. Tuy nhiên, hiện tại chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu.

Truyền thông của ĐCSTQ mượn lời chuyên gia tuyên bố rằng “không có cách chữa trị cụ thể nào cho bệnh lây nhiễm đường hô hấp trên”, điều này đã làm dấy lên sự thảo luận và chế giễu sôi nổi trong cư dân mạng.

Cư dân mạng tên “Có một trái tim từ bi” nói: “Ngày nào cũng khoe khoang, nhưng thuốc đặc trị viêm đường hô hấp trên cũng không có, công nghệ sinh học còn xa lắm đấy!”

Cư dân mạng “Xingzhi Kafei 4u” viết: “Liệu sự chồng chất virus trên quy mô lớn như vậy có dẫn đến virus biến đổi không? Công nghệ điều trị gen liệu có cần tăng cường nghiên cứu, phát triển?”

“Yong Wenjun” viết: “Không có giải pháp nào cho tình trạng kháng kháng sinh, tương lai gần như là đợi chết”.

Trí Đạt (t/h)