Ngày 13/2, một cây cầu cáp treo ở khu thắng cảnh Đại Hiệp Cốc, Long Đàm thuộc huyện Tân An, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bất ngờ bị lật. Nhiều du khách bị treo ngược trên không. Thậm chí một số du khách còn bị treo ngược ít nhất 4 giờ.

cap treo
Cây cầu cáp treo tại danh lam thắng cảnh ở Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc bị lật, khiến nhiều du khách bị treo ngược. (Ảnh chụp màn hình video)

Đơn vị phụ trách khu danh lam thắng cảnh cho biết, vụ tai nạn là do chính du khách rung lắc gây ra. Chủ đề này từng trở thành chủ đề tìm kiếm nóng tại Trung Quốc Đại Lục.

Ngày 13/2, video đăng tải lên mạng cho thấy, cây cầu cáp thép bất ngờ bị lật ngược, khiến nhiều du khách “treo ngược” trên không trung, cách mặt đất khoảng chục mét. Đầu của hầu hết du khách đều chúc xuống đất, chân treo ngược lên, nhưng may mắn là họ đều thắt dây an toàn.

Một du khách họ Trần cho biết: “Tôi bị treo ở đây gần 4 tiếng đồng hồ, từ 10h30 đến giờ, không được ăn uống gì. Sau đó có gió lớn khiến cáp treo rung lắc liên tục!”

(Nội dung bài đăng trên X: “Khóa sắt của cầu Trạng Nguyên ở Đại Hiệp Cốc, Long Đàm, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam bị lật, du khách bị treo ngược. Tất cả những người bị mắc kẹt đã trở lại mặt đất an toàn.”)

(Nội dung bài đăng trên X:Cáp treo gặp trục trặc tại khu danh lam thắng cảnh ở Lạc Dương, hành khách bị mắc kẹt trong 4 giờ. Đơn vị phụ trách khu thắng cảnh: Cáp treo an toàn và hoạt động cứu hộ đã được thực hiện.”)

Theo các bản tin ngược dòng, gần đây cây cầu nổi tiếng trên Internet trong khu thắng cảnh này đã vô tình bị lật. Video quay cảnh nhiều du khách “treo ngược” giữa không trung đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trước những lo ngại của cư dân mạng, nhân viên của Cục Văn hóa và Du lịch Quận Tân An cho biết: “Công trình này đã vượt qua bài kiểm tra của bên thứ ba vào tháng 7/2023. Không có vấn đề gì, thời hạn là một năm.” “Dự án đang bị tạm dừng vào ngày hôm qua để kiểm tra.”

Trả lời kết quả kiểm tra, nhân viên này cho biết: “Không có vấn đề gì về an toàn, chỉ là khách du lịch tự rung lắc. Cầu được bảo hiểm kép, có dây an toàn và khóa an toàn. Chỉ là họ (du khách) tự mình lắc quá mạnh, chân đạp trên không, thế thôi.”

Về tình hình của du khách, nhân viên này cho biết: “Có 2 nhân viên đang làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho công trình này. Họ cũng đưa ra những lời nhắc nhở, cảnh báo vào thời điểm đó. Những người treo lơ lửng trên không đã ngay lập tức trở về vị trí an toàn. Công trình đã hoàn thành đợt kiểm tra một cách tốt đẹp. Du khách không hề bị thương. Khi du khách xuống, họ nói chỉ chơi vui thôi.”

Theo trang web chính thức của khu thắng cảnh này, đây là một cây cầu cáp thép được xây dựng trên vách đá, với tổng chiều dài 88m và chiều cao 36m.

Đáp lại, một số cư dân mạng weibo đã thốt lên:

“Thật đáng sợ!”

“Cây cầu này đáng lẽ phải bị hủy bỏ từ lâu rồi.”

“Nguy hiểm quá! Ôi trời! May mắn là có dây an toàn, nếu không thì không chết cũng tàn phế.”

“Tai nạn kiểu này không chỉ là lần một lần hai! Lẽ nào tất cả các khu danh lam thắng cảnh đều không coi trọng sao? Đây gọi là trên cao rất lạnh! Người sợ độ cao sẽ sợ chết khiếp!”

Một số cư dân mạng ở Hà Nam chỉ ra rằng đơn vị phụ trách khu danh lam thắng cảnh không được phép nói một cách đơn phương, “hãy để du khách tự nói”.

Một số cư dân mạng còn chỉ trích: “Dù là do khách du lịch cố ý lắc thì lẽ ra cũng không nên lật đến mức này. Cây cầu cáp thép này có phải là cây cầu đoạt mệnh không? Chất lượng quá kém. Quá đáng sợ!”