Vào ngày Mùng một Tết, một vụ nổ súng xảy ra ở huyện Cử, thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Theo thông tin được chia sẻ trên mạng, có 21 người đã tử vong, chính quyền đã chặn tin tức liên quan.

id14179716 12 id14179127 8ffb937
Vào ngày 10/2/2024, ngày Mùng một Tết Giáp Thìn, một vụ án mạng đã xảy ra ở làng Trạch Khoa, huyện Cử, tỉnh Sơn Đông. Bức ảnh cho thấy lối vào làng Trạch Khoa, nơi xảy ra vụ án mạng đang được canh gác. (Ảnh chụp màn hình)

Vào ngày 11/2, ifeng.com đưa tin về vụ án giết người ở huyện Cử, thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông với tiêu đề “Trên Internet có tin đồn rằng một người đàn ông ở huyện Cử, tỉnh Sơn Đông bị nghi ngờ đã làm bị thương nhiều dân làng? Chính thức: Nghi phạm đã bị khống chế”, nhưng bài viết đã nhanh chóng bị xóa và chỉ có thể xem được qua tìm kiếm Google.

Sáng ngày 12/2, ifeng một lần nữa đưa tin với tiêu đề “Theo dõi vụ giết người ở một huyện ở Sơn Đông: Chính quyền cho biết có hơn 10 nạn nhân và một nghi phạm đã bị khống chế”, tuy nhiên, bài báo đã nhanh chóng bị xóa. Một số kênh truyền thông đã chuyển tiếp bài bào này nhưng cũng nhanh chóng bị xóa.

id14179427 1faa94a228372e1d20ba4
Vào ngày 11 và 12/2/2024, ifeng đưa tin về vụ án giết người ở huyện Cử, tỉnh Sơn Đông, nhưng tất cả đều bị xóa. (Ảnh chụp màn hình)
id14179431 1442e56778fe8cbcfbce8
Vào ngày 11 và 12/2/2024, ifeng đưa tin về vụ án giết người ở huyện Cử, tỉnh Sơn Đông, nhưng tất cả đều bị xóa. (Ảnh chụp màn hình)

Theo trang web đã lưu được đăng tải trên mạng, báo cáo không nêu tên cụ thể của ngôi làng xảy ra vụ án mà chỉ đề cập đến nơi xảy ra vụ án là thôn Z, thị trấn L, huyện J, sử dụng từ viết tắt Pinyin. Theo tin tức trước đó được lan truyền trên Internet, vụ việc xảy ra ở làng Trạch Khoa, thị trấn Lạc Hà, huyện Cử.

Báo cáo của ifeng.com nói trên cho biết, một người đàn ông họ Lý ở làng Trạch Khoa, xác nhận một số thông tin lan truyền trên mạng là đúng sự thật. Ông Lý cho biết, khoảng 8, 9 giờ sáng ngày 10, nhiều cảnh sát đã đến làng và được biết có một vụ án mạng, xe cấp cứu là chiếc đầu tiên đến.

Ông Lý cho biết, nghi phạm và nạn nhân đều là dân làng Trạch Khoa, nghi phạm là một người đàn ông, trước đây ông nghe nói người này từng ngồi tù. Ông cũng cho biết làng không cho phép lan truyền thông tin.

Một quan chức địa phương ở huyện Cử tiết lộ, vụ án này có hơn 10 nạn nhân và nghi phạm đã bị khống chế, con số nạn nhân cụ thể phải xem thông báo chính thức. Nhân viên của Chính quyền huyện Cử và Cục Công an từ chối cung cấp thông tin với lý do chờ thông báo chính thức hoặc thông cáo thống nhất của các cơ quan liên quan. Trong số đó, một nhân viên của Cục Công an cho biết: “Vụ án liên quan đến bí mật nội bộ của chúng tôi nên tôi không thể cho bạn câu trả lời”.

id14179415 6f36e7b74844f85315bc6
Vào ngày 10/2/2024, ngày Mùng một Tết Giáp Thìn, một vụ án mạng đã xảy ra ở làng Trạch Khoa, huyện Cử, tỉnh Sơn Đông. Trong báo cáo của ifeng.com, một nhân viên Cục Công an cho biết đây là bí mật nội bộ. (Ảnh chụp màn hình)

Báo cáo để lại một ghi chú ở cuối, “Lưu ý: Vì một số lý do mà mọi người đều biết, tên của những nơi xảy ra tội ác đã được thay thế bằng tên viết tắt.”

id14179416 a1a12709d3e850da9a999
Vào ngày 10/2/2024, ngày Mùng một Tết Giáp Thìn, một vụ án mạng đã xảy ra ở làng Trạch Khoa, huyện Cử, tỉnh Sơn Đông. Ghi chú trong bản tin của ifeng.com (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, trên mạng lan truyền tin tức rằng vào ngày 10, ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn, một vụ án mạng đã xảy ra tại làng Trạch Khoa, thị trấn Lạc Hà, huyện Cử, thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông. Kẻ tấn công là một sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm bị khai trừ, ngoài 30 tuổi, bị khuyết tật nhẹ và sử dụng súng để gây án. Hơn mười người bị thương và hơn mười người chết, bao gồm cả nhân viên y tế. Hung thủ từng ngồi tù, và cùng bạn tù gây án.

Trên mạng còn có tin tức rằng có nhiều hơn một thủ phạm, trong đó có một người bị tật ở chân, đe dọa ông chủ vì đòi lương không được, kết quả là bị tống vào tù, sau khi ra tù, hắn đã giết chết toàn bộ gia đình ông chủ trả thù, bao gồm cả những người có liên quan đến gia đình này. Chỉ có người què bị bắt, những người còn lại đã trốn thoát.

Cô Ngô Ngọc (hóa danh) là người ở thị trấn Lạc Hà, vào ngày Mùng một Tết nghe được tin gia đình người bạn thân nhất của mình đã bị bắn chết, lúc đó cô đã ngã gục xuống đất.

Cô cho biết, hung thủ có ít nhất 3, hoặc 4 hoặc 5 người, và hiện tại có 2 hung thủ đang trốn. Cô cho biết cảnh sát sẽ không cho phép thông tin này được tiết lộ ra bên ngoài. Vì thế cô rất sợ hãi và không dám ra ngoài. Khi phóng viên phỏng vấn, cô cũng nghe thấy tiếng còi báo động của xe cảnh sát đi qua làng, cô hy vọng số người chết sẽ không tăng thêm.

Cô Ngô cho biết, hung thủ ra tay vào đêm giao thừa và ngày Mùng một Tết, khi cả làng đang đốt pháo, dân làng không ngờ rằng tiếng pháo sẽ lẫn với tiếng súng nổ. “Đêm hôm đó, 11 người của 5 gia đình đã thiệt mạng. Cả 5 gia đình đều không còn sống. Không ai biết gia đình nào bị sát hại đầu tiên. Sáng ngày Mùng một đầu năm mới, hắn quay lại và giết thêm 10 người nữa. Hiện tổng cộng đã có 21 người thiệt mạng, còn có người đang được cấp cứu. Khẩu súng mà kẻ sát nhân sử dụng là súng săn hoặc súng tự chế.”

Cô cho biết, một bác sĩ ở làng Trạch Khoa gần hiện trường vụ việc đã nhanh chóng tới cứu người sau khi phát hiện sự việc, nhưng cũng bị bắn chết, bác sĩ còn rất trẻ và có một đứa con ở nhà, ngoài ra hung thủ còn giết chết 2 cảnh sát.

Video đăng tải trên mạng cho thấy cảnh sát địa phương đã được cử đi truy lùng hung thủ.

Trí Đạt (t/h)