Theo một báo cáo của RFI Pháp hôm 17/11, Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN), trực thuộc Đài truyền hình Trung ương CCTV, đã đăng một dòng tweet cho biết Bành Soái (Peng Shuai), ngôi sao quần vợt Trung Quốc, đã gửi email cho ông Steve Simon, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hiệp hội Quần vợt nữ Quốc tế (WTA). Tuy nhiên, ông Simon đã nhanh chóng đưa ra một tuyên bố nghi ngờ về điều này, và thật khó để tin rằng email này do chính Bành Soái viết ra.

Screen Shot 2021 11 06 at 11.38.56 AM 1
Cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ và tay vợt nữ nổi tiếng Bành Soái (Ảnh ghép)

Email được cho là của Bành Soái, nữ tay vợt đã tố cáo bị cựu Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ xâm hại, mở đầu bằng lời chào: “Xin chào mọi người, tôi là Bành Soái.”

Nội dung bức thư như sau: “Về thông tin gần đây được công bố trên trang web chính thức của WTA, nội dung này được tung ra mà chưa có sự xác nhận hoặc xác minh của tôi, cũng như không có sự đồng ý của tôi. Thông tin trong bản tin này, gồm cả cáo buộc tấn công tình dục, đều không phải là sự thật. Tôi không mất tích, cũng không mất an toàn. Tôi chỉ đang nghỉ ngơi ở nhà và mọi thứ đều ổn.”

Bức thư cũng có đoạn: “Nếu WTA công bố thêm bất kỳ thông tin nào về tôi, vui lòng xác thực với tôi và công bố sau khi có được sự đồng ý của tôi.”

Không có chữ ký hoặc ngày tháng ở cuối bức thư. Một ký hiệu “dấu cách” xuất hiện ở giữa bức thư bằng tiếng Anh, bị nghi ngờ là có hành vi sửa đổi.

Các quan sát viên có nhiều hoài nghi về bối cảnh viết bức thư này. Liệu có phải Bành Soái tự mình viết không? Bành Soái đã viết trong trạng thái hoàn toàn tự nguyện hay có người khác viết thay hoặc bị mạo danh? Liệu bức thư có bị sửa đổi sau khi được gửi đi hay không.

Một số nhà bình luận cho rằng nếu Bành Soái nghĩ sự việc không đúng sự thật, cô ấy hoàn toàn có thể tự mình giải thích hoặc tổ chức một cuộc họp báo, hoặc liên hệ với WTA để làm rõ sự thật. Nếu đây không phải là sự thật, thì vì sao cô ấy không sớm làm rõ vụ việc nếu cô đang ở Trung Quốc? CGTN, công ty trực thuộc CCTV, công bố bức thư ngỏ thay cho Bành Soái vào lúc này, chỉ như tự bôi xấu bản thân.

Thật khó tin rằng email này do chính Bành Soái viết

Ông Simon, Chủ tịch WTA, cách đây vài ngày đã thông báo, Hiệp hội Quần vợt Trung Quốc đảm bảo với họ rằng Bành Soái vẫn an toàn. Nhưng ông và tất cả các nhà quản lý quần vợt, cùng các bên liên quan, đều không thể liên hệ với Bành Soái để xác nhận xem cô ấy có thực sự an toàn hay không.

Hiệp hội Quần vợt nữ Quốc tế được cho là đã nhận được bức thư nói trên, chỉ mới phản hồi vài giờ sau đó. Ông Steve Simon, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tổ chức này, đã tuyên bố rằng thật khó tin rằng bức thư mà họ nhận được là do chính Bành Soái viết.

“Tuyên bố của các kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc vào hôm nay về Bành Soái, chỉ khiến tôi lo lắng về sự an toàn và tung tích của cô ấy. Tôi khó có thể tin rằng Bành Soái thực sự đã viết bức email mà chúng tôi nhận được, hay tin rằng điều này là do lỗi của cô ấy.

Bành Soái đang thể hiện sự dũng cảm đáng kinh ngạc khi cáo buộc một cựu quan chức cấp cao của Chính phủ Trung Quốc tấn công tình dục cô. Cả WTA và phần còn lại của thế giới đều cần bằng chứng độc lập và có thể kiểm chứng, để chứng minh rằng cô ấy vẫn an toàn. Tôi đã thử nhiều cách để liên lạc với cô ấy, nhưng đều vô ích.”

Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp ATS mới đây tuyên bố họ cảm thấy yên tâm khi Hiệp hội quần vợt nữ quốc tế WTA nhận được sự đảm bảo an toàn cho Bành Soái từ Hiệp hội quần vợt Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Simon cũng nói rõ, mặc dù Hiệp hội quần vợt Trung Quốc đảm bảo với ông rằng Bành Soái vẫn an toàn. Nhưng ông và tất cả các nhà quản lý quần vợt và những người có liên quan không thể liên lạc được với Bành Soái. Do đó họ không thể xác nhận rằng cô vẫn an toàn.

Đáp lại những cáo buộc của Bành Soái về hành vi tấn công tình dục của ông Trương Cao Lệ, ông Simon, chủ tịch WTA, đã đưa ra tuyên bố, yêu cầu điều tra, chứ không phải là sự kiểm duyệt trước hành vi tấn công tình dục Bành Soái.

WTA kêu gọi điều tra cáo buộc của Bành Soái về việc bị cựu quan chức ĐCSTQ tấn công tình dục

Hiệp hội quần vợt nữ (WTA) đã kêu gọi Chính phủ Trung Quốc điều tra cáo buộc của Bành Soái về việc cô bị một cựu quan chức cấp cao tấn công tình dục, được đăng trên tài khoản mạng xã hội. Điều này có thể sẽ gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từng trừng phạt các tổ chức thể thao nước ngoài vì can thiệp vào công việc nội bộ của họ.

“Bành Soái và tất cả phụ nữ đều nên được lắng nghe, chứ không phải bị kiểm duyệt”, ông Steve Simon cho biết trong một tuyên bố ngày 14/11. “Chúng tôi hy vọng vấn đề này sẽ được xử lý thích đáng. Nghĩa là những cáo buộc này cần được điều tra toàn diện, công bằng, minh bạch và không bị kiểm duyệt.”

Phiên họp Toàn thể lần thứ 6 của Đại hội Đại biểu Toàn quốc khóa 19 (gọi tắt là Phiên họp Toàn thể lần thứ 6) của ĐCSTQ, rất quan trọng đối với chính quyền ĐCSTQ. Trước thềm đại hội, ngày 2/11 Bành Soái, một nữ vận động viên quần vợt nổi tiếng của Trung Quốc, đã đăng một bài viết dài hàng ngàn chữ trên Weibo lúc nửa đêm. Bài viết gây sốc khi tiết lộ cô bị ông Trương Cao Lệ, cựu Phó Thủ tướng Quốc vụ viện ĐCSTQ, tấn công tình dục.

Sau khi thông tin nổ ra, nó đã gây chấn động quốc tế và được gọi là vụ bê bối tình dục cấp bom hạt nhân. Các phương kênh thông dòng chính của phương Tây như “New York Times”, BBC, v.v. đều liên tiếp đưa tin trên quy mô lớn. Một phóng viên của Bloomberg News cũng hỏi về vấn đề này tại cuộc họp báo quốc tế thường kỳ của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ ngày 3/11.

Các nhà quan sát Bắc Kinh tiết lộ, dưới hệ thống kiểm duyệt nghiêm ngặt ngày càng tinh vi của ĐCSTQ, ngay khi tên của một cựu ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị được đưa lên Internet, bài viết Weibo này sẽ bị kiểm duyệt.

Sự kiểm duyệt của ĐCSTQ đang ở mức đỉnh điểm. Vì vậy bất cứ ai thông thạo tình hình ở Trung Nam Hải đều hiểu, nếu không có sự đồng ý, thậm chí là hỗ trợ bí mật của các quan chức cấp cao, thì vụ bê bối tấn công tình dục của Bành Soái liên quan đến một quan chức cấp cao của ĐCSTQ, căn bản sẽ không được đảng này công bố. Hơn nữa bài viết này còn tồn tại trong 20 phút.

Ngoài ra, thời điểm Bành Soái vạch trần và đưa tin cô bị cựu thủ tướng ĐCSTQ tấn công tình dục, cũng trùng hợp với phong trào nữ quyền MeToo của phe cánh tả phương Tây. Vậy nên các kênh truyền thông quốc tế dòng chính đã theo dõi và tạo thành ảnh hưởng quốc tế rất lớn.

Về vấn đề này, một số nhà quan sát Bắc Kinh của Vision Times đã phân tích rằng phía sau vụ việc hẳn là có ‘cao nhân’ dàn dựng.

Việc này không chỉ gây ảnh hưởng lớn nhất đến ĐCSTQ, mà còn phù hợp với hứng thú của phe cánh tả phương Tây. Họ đang quảng bá quá khích cho phong trào đấu tranh nữ quyền MeToo. Như vậy vụ bê bối này sẽ có ảnh hưởng lớn nhất trên phạm vi quốc tế.

Tuy nhiên, tại Trung Quốc Đại Lục không có quyền tự do ngôn luận. Vì vậy họ dùng hình thức xuất khẩu để bán lại trong nước, khiến thông tin quay trở về Trung Quốc, từ đó gây ra những hiệu ứng đáng sợ. Cư dân mạng Đại Lục bị chính quyền cấm rất nghiêm ngặt, càng khiến sự tò mò lan rộng. Do đó vụ việc sẽ khởi được tác dụng bôi nhọ, đánh đổ các đối thủ chính trị.

Vụ việc xảy ra vào đêm trước của Phiên họp toàn thể lần thứ 6. Vụ bê bối tình dục của ông Trương Cao Lệ, một nhân vật chủ chốt của bè phái Giang Trạch Dân, đã trở thành vật hy sinh vào thời điểm này. Đây hẳn là do việc đấu đá phe phái trong nội bộ đảng gây ra.

Tay vợt Bành Soái 35 tuổi là tay vợt nổi tiếng người Trung Quốc, với thứ hạng 14 thế giới ở nội dung đánh đơn. Cô đã lọt vào top 16 trong giải đấu Australian Open và Wimbledon, thậm chí là top 4 tại giải US Open.

Trong Giải vô địch quần vợt Wimbledon 2013, cô và tuyển thủ Tạ Thục Vi của Đài Loan đã giành giải vô địch ở nội dung đánh đôi. Ngày 17/2/2014, hai người lại giành giải vô địch Qatar Open. Bành Soái chính thức trở thành cặp đôi số 1 thế giới ở nội dung đánh đôi. Cô cũng là tay vợt nữ số 1 thế giới của châu Á khác ở nội dung đánh đôi, sau tay vợt Nhật Bản Ai Sugiyama.

Dương Thiên Tư / Vision Times

Xem thêm: