Tờ WSJ hôm thứ Tư (6/9) dẫn nguồn tin cho biết, nhà chức trách Trung Quốc đã chỉ thị những người làm việc trong các cơ quan hành chính trung ương không được sử dụng điện thoại iPhone và các thiết bị thương hiệu nước ngoài khác trong công việc, không được mang theo vào văn phòng.

p2955931a94312095
Hình ảnh chụp Bộ An ninh Quốc gia của ĐCSTQ (Nguồn: Wikipedia)

Nguồn tin từ những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, trong những tuần gần đây, các nhân viên Chính phủ Trung Quốc đã nhận được chỉ thị từ cấp trên thông qua các nhóm trò chuyện công việc hoặc cuộc họp. Chỉ thị này là động thái mới nhất của Bắc Kinh nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài và tăng cường an ninh mạng, đồng thời là một phần trong động thái nhằm hạn chế luồng thông tin nhạy cảm ra bị lan truyền ra bên ngoài Trung Quốc. Không rõ lệnh này phổ biến đến mức nào, tuy nhiên nhân viên tại một số cơ quan quản lý của trung ương được cho là đã nhận được những tin nhắn tương tự.

Lệnh cấm được đưa ra trước một sự kiện của Apple vào tuần tới, nơi các nhà phân tích tin rằng hãng sẽ trình làng một dòng iPhone mới.

Động thái của Bắc Kinh có thể gây tác động tiêu cực đến các thương hiệu nước ngoài tại Trung Quốc, bao gồm cả Apple.

Apple thống trị thị trường điện thoại thông minh cao cấp của Trung Quốc và coi Trung Quốc là một trong những thị trường lớn nhất, chiếm khoảng 19% tổng doanh thu.

Nguồn tin của WSJ không nêu tên các thương hiệu điện thoại khác ngoài Apple.

Cả Apple và Văn phòng Thông tin Chính phủ Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận về vấn đề này từ WSJ.

Những năm gần đây, nhà chức trách Trung Quốc ngày càng tập trung vào bảo mật dữ liệu, họ đưa ra các luật mới cũng như các yêu cầu tuân thủ cho doanh nghiệp.

Vào tháng 5, nhà chức trách Trung Quốc kêu gọi các doanh nghiệp nhà nước lớn đóng vai trò then chốt trong nỗ lực đạt được khả năng tự chủ về khoa học và công nghệ, làm gia tăng cạnh tranh trong bối cảnh bất đồng với Mỹ.

Quan hệ Trung-Mỹ chìm vào căng thẳng cao độ khi Washington hợp tác với các đồng minh để ngăn Trung Quốc mua các thiết bị quan trọng cần thiết nhằm duy trì khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp chip, trong khi Bắc Kinh cũng nhắm mục tiêu vào các công ty Mỹ, tiêu biểu như hạn chế mua hàng từ các hãng hàng đầu như nhà sản xuất máy bay Boeing và hãng chip Micron Technology.

Trong chuyến thăm Trung Quốc tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết, nhiều công ty Mỹ đã phàn nàn với bà rằng Trung Quốc đã trở nên “không thể đầu tư”; lưu ý rằng các khoản tiền phạt, các cuộc đột kích và các hành động khác đã khiến họ tiềm ẩn rủi ro trầm trọng khi kinh doanh tại nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu.

Những hạn chế mới nhất của Trung Quốc đối với Mỹ lặp lại các lệnh cấm tương tự của Mỹ đối với nhà sản xuất điện thoại thông minh Huawei và nền tảng video ngắn TikTok thuộc sở hữu của ByteDance – Trung Quốc.

Mộc Vệ, theo VOA