Tòa án Tối cao Ý đã yêu cầu nhà hàng xóm hay xả nước bồn cầu vào ban đêm phải bồi thường 9.500 € (~240 triệu VNĐ) cho cặp vợ chồng đệ đơn kiện.

Năm 2003, một cặp vợ chồng sống trong một căn hộ ở La Spezia đã đệ đơn kiện hàng xóm vì những tiếng ồn trong nhà vệ sinh mà họ gây ra vào ban đêm. Cụ thể, tiếng xả bồn cầu của hàng xóm khiến hai vợ chồng không thể ngủ ngon.

nha ve sinh e1643527919244
(Ảnh minh họa: Max Vakhtbovych / Pexels)

Giường của cặp vợ chồng này và nhà vệ sinh của hàng xóm chỉ cách nhau một bức tường. Nhưng phòng ngủ quá nhỏ nên họ không thể sắp xếp lại đồ đạc nên họ đã đệ đơn kiện.

Họ nói với tòa án ở thành phố La Spezia rằng tiếng ồn của hoạt động xả nước là “không thể chấp nhận được”. Một vị thẩm phán đã bác bỏ khiếu nại của họ.

Không dừng lại ở đó, hai vợ chồng chuyển vụ việc lên tòa án phúc thẩm ở Genoa. Sau khi kiểm tra căn hộ, tòa tuyên bố rằng tiếng nước xả lớn đến mức “ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống” của hai vợ chồng.

Không đồng tình với phán quyết, bốn anh em sở hữu căn hộ có nhà vệ sinh gây tiếng ồn này quyết định đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao ở Rome. Nhưng các thẩm phán vẫn đứng về phía đôi vợ chồng kia. Họ cho rằng tiếng ồn từ nhà vệ sinh đang “xâm phạm quyền được ngủ ngon của hai vợ chồng”.

Tòa án yêu cầu bốn anh em phải bồi thường cho hàng xóm 500 € (~420 bảng Anh) mỗi năm kể từ khi đơn khiếu nại được đưa ra, tức là năm 2003. Như vậy họ sẽ phải bồi thường tổng số tiền lên đến 9.500 €.

Sau khi án phạt được đưa ra, Il Giornale (một tờ báo của Ý) cho rằng sự việc này khá hài hước và nhấn mạnh thực tế rằng hệ thống tư pháp Ý hoạt động kém hiệu quả.

Hệ thống tư pháp của Ý nổi tiếng là có cách vận hành rất chậm chạp. Có rất nhiều vụ án bị ‘thất lạc’ suốt nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ rồi mới được mang ra xét xử.

Minh Minh (Theo Standard)

Xem thêm: