Tối ngày 21/3, cửa hàng bán lẻ Apple lớn thứ hai trên thế giới tại Tĩnh An, Thượng Hải khai trương, một lượng lớn “người hâm mộ Apple” (fan Apple) đã kéo đến xếp hàng. Trên mạng lan truyền video một phụ nữ giận dữ mắng mỏ fan Apple ‘sính ngoại’.

Apple Thuong Hai
Cửa hàng Apple mới được khai trương ở Thượng Hải , rất nhiều “fan Apple” đã kéo đến đây. Một người phụ nữ có mặt tại hiện trường giận dữ cáo buộc “fan Apple” ‘sính ngoại’. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo đưa tin toàn diện của các kênh truyền thông Đại Lục, vào lúc 7h tối ngày 21/3, cửa hàng Tĩnh An Thượng Hải của Apple (gần chùa Tĩnh An) đã chính thức khai trương. CEO Apple Tim Cook cũng xuất hiện tại cửa hàng mới để mở cửa và giao lưu với khách hàng.

Cửa hàng mới của Apple tọa lạc tại vị trí đắc địa ở quận Tĩnh An, thành phố Thượng Hải. Đây là cửa hàng thứ 57 của Apple tại Trung Quốc, và cũng là cửa hàng lớn thứ hai của công ty, chỉ sau cửa hàng ở Đại lộ số 5, thành phố New York.

Apple đã chuẩn bị hộp quà miễn phí đặc biệt nhân dịp khai trương cửa hàng Tĩnh An được nhiều fan Apple săn lùng. Hộp quà này được bán với giá 399 nhân dân tệ (khoảng 1,4 triệu VNĐ) trên thị trường đồ cũ.

Để vào cửa hàng ngay khi mới khai trương, nhiều người đã phải xếp hàng từ ngày hôm trước. Gần 20 tiếng sau khi khai trương, hàng chục fan Apple khắp Trung Quốc đã có mặt chờ sẵn tại cửa hàng. Những người đầu cơ cũng xuất hiện.

Apple Thuong Hai 2
Cửa hàng Apple mới khai trương ở Thượng Hải. (Ảnh chụp màn hình video)

Trước trưa ngày 21/3, gần 400 người đã xếp hàng, khung cảnh đông đúc và náo nhiệt, vượt xa những lần mở cửa hàng Apple trước đó.

Vào khoảng 12h trưa, mọi người không còn được xếp hàng ở quảng trường Chùa Tĩnh An nữa. Cảnh sát tạm thời đóng cửa lối vào quảng trường ngầm trong Chùa Tĩnh An.

Ngoài lượng lớn người xếp hàng chờ ở quảng trường ngầm, một số người còn xếp hàng ở tầng trệt của quảng trường. Toàn bộ quảng trường ngầm và những con đường bên ngoài cửa hàng đều chật kín người xếp hàng.

Theo nhân viên an ninh, chỉ những người tiêu dùng đủ điều kiện mới được vào cửa hàng Apple Tĩnh An. Khoảng 12h trưa hôm đó, hàng người xếp hàng chờ đợi đã chấm dứt, người bên ngoài không thể vào.

Theo The Paper, ông Chu, một fan Apple, đã đặc biệt bắt chuyến tàu cao tốc từ Nam Thông đến Thượng Hải vào sáng ngày 21/3, để kịp dự lễ khai trương cửa hàng Tĩnh An của Apple. Ông đến nơi thì đã quá 12h trưa, dòng người xếp hàng chờ đợi đã đông. Ông vẫn cảm thấy rất tiếc vì không thể vào cửa hàng Tĩnh An.

Một bà lão có mặt tại hiện trường giận dữ chỉ trích các fan Apple tôn sùng nước ngoài khiến mọi người bật cười. Sau đó, video này đã được lan truyền rộng rãi.

Trong video, bà cụ nhiều lần chỉ vào các fan Apple và lớn tiếng khiển trách họ ‘sính ngoại’.

Có người đáp lại: “Bà có biết Apple mang đến bao nhiêu việc làm cho Trung Quốc mỗi năm không ạ?” Bà cụ lớn tiếng đáp: “Không cần, chúng ta có Huawei của riêng mình”, khiến mọi người có mặt bật cười.

Apple Thuong Hai 3
CEO Tim Cook của Apple xuất hiện tại cửa hàng mới khai trương ở Thượng Hải. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo báo cáo công khai, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vạn Châu cũng sử dụng điện thoại di động, máy tính bảng và iPad của đối thủ Apple. Chủ tịch Huawei Nhậm Chính Phi cũng bị phát hiện sử dụng sản phẩm của Apple.

Ông Nhậm Chính Phi từng nói với giới truyền thông rằng Apple là thầy của Huawei, ông thường tìm hiểu lý do tại sao Apple làm tốt, nên không quá lời khi nói rằng ông là một fan Apple.

Apple vừa khai trương cửa hàng lớn thứ hai thế giới ở Thượng Hải, Trung Quốc, trong bối cảnh doanh số iPhone tại quốc gia tỷ dân này đang trên đà sụt giảm. Đặc biệt, việc Apple mở cửa hàng mới này diễn ra đúng thời điểm Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành vụ kiện chống độc quyền đối với nhà sản xuất iPhone.

Hiện Apple ghi nhận doanh số tiêu thụ iPhone tại Trung Quốc trong 6 tuần đầu tiên của năm nay giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bình Minh (t/h)