Trong bối cảnh những tổn hại khủng khiếp mà đại dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) kéo dài 3 năm gây ra cho thế giới còn chưa hồi phục, mới đây chuyên gia virus Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli) – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm mới nổi của Viện Virus học Vũ Hán – bất ngờ có cảnh báo gây lo ngại: Các loại virus corona như COVID-19 rất có khả năng xuất hiện trở lại, dịch bệnh “rất có thể” tái bùng phát.

GettyImages 643961442
Nhà virus học Trung Quốc Thạch Chính Lệ tại phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc vào ngày 23/2/2017. (Ảnh: Johannes Eisele/AFP/Getty)

Dịch COVID-19 lần đầu bùng phát ở Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc vào tháng 12/2019, thời gian bùng phát đại dịch đã khiến vô số người thiệt mạng, tuy nhiên số liệu người thiệt mạng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công bố cho thấy quá xa thực tế những gì xảy ra, điều đó khiến có xu thế phổ biến trong cộng đồng quốc tế cho rằng nhà chức trách Trung Quốc đã che giấu con số thực sự về số người chết. Gần đây Epoch Times có được nguồn tin từ người làm nghề nhập liệm ở Trung Quốc cho hay số người chết vì dịch bệnh này tại Trung Quốc không dưới 300 triệu.

Cảnh báo về một đợt bùng phát khác

Tháng 7 năm nay, bà Thạch Chính Lệ tuyên bố trong một bài báo đăng trên tạp chí “Truyền nhiễm và Vi sinh vật mới nổi” (Emerging Microbes & Infections) của Anh, rằng nhóm của bà hiện đã đánh giá tới 40 loại virus corona có nguy cơ lây nhiễm cho con người, một nửa trong số đó là loại virus “nguy cơ cao”.

Bài viết tiết lộ rằng trong số 40 loại virus liên quan có 6 loại được phát hiện có khả năng lây nhiễm sang người và gây bệnh, ngoài ra 3 loại khác cũng có thể truyền sang các động vật khác sau khi gây bệnh cho người.

Bài viết cảnh báo, trong quá khứ nếu virus corona đã gây bệnh [cho người], thì trong tương lai “gần như chắc chắn” cũng sẽ gây bệnh, “rất có thể” dịch bệnh do virus corona gây ra sẽ bùng phát trở lại, nên thế giới cần chuẩn bị tốt cho khả năng này.

Về bài viết của bà Thạch, chuyên gia Lý Long Đằng (Li Longteng) – cựu Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan – nói với Epoch Times: “Bản thân cô ấy (Thạch Chính Lệ) cũng biết điều đó, tất nhiên cô ấy có thể đoán trước rằng [COVID-19] chắc chắn sẽ quay lại”.

Nhà bình luận thời sự Tần Bằng (Qin Peng) cũng cho hay: “Tôi tin cô ta nói thật, cô ta là chuyên gia hàng đầu thế giới về virus corona”.

Ông nói với Epoch Times:

“Trung Quốc, đặc biệt là Viện Virus học Vũ Hán, đã thu thập một số lượng lớn virus corona, họ có kho virus corona lớn nhất thế giới, vì vậy họ có điều kiện tốt để thực hiện loại nghiên cứu này.”

“Thời điểm này có bài báo như của Thạch Chính Lệ công bố, sẽ khiến nhiều người lo lắng về việc liệu virus corona mới đã bùng phát hay chưa, qua đó có thể thấy trong tương lai sẽ có mối nguy hiểm lớn hơn. Đây là vấn đề mọi người lo lắng và quan tâm.”

“Chúng tôi đã thấy một số dấu hiệu virus corona thực sự đang bùng phát trở lại ở Trung Quốc. Có một số (dịch bệnh) mới đang xuất hiện ở một số thành phố.”

Có thể thấy, gần đây chủ đề “Có phải cả nước đang viêm họng?” đã đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng trên weibo Trung Quốc, theo đó đông đảo người dân Đại Lục cho biết cổ họng của họ đau như dao cạo. Thông tin cho hay rất nhiều bệnh viện tại Trung Quốc tràn ngập bệnh nhân gặp vấn đề này, tiêu biểu như Giám đốc Bành Cật (Peng Jie) của Trung tâm Chẩn đoán và Điều trị các bệnh lây nhiễm thuộc Bệnh viện phía Nam – Đại học Y miền Nam tiết lộ, đa số bệnh nhân nhiễm virus corona hoặc virus cúm A. Hay như Chủ nhiệm Chu Kiến Hoằng (Zhu Jianhong), Khoa sơ sinh tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Nghi Hòa (Yihe) ở Bắc Kinh, cho biết: “Tất cả các bác sĩ đều nói rằng năm nay đang trong tình trạng hỗn loạn virus”.

“Nguyên nhân từ phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán”

Nhóm của bà Thạch Chính Lệ tại Viện Virus học Vũ Hán đã luôn tiến hành nghiên cứu về virus corona ở dơi và sự lây nhiễm giữa các loài, cũng nghiên cứu về việc tăng cường chức năng của virus. Có nghi ngờ phổ biến là chính Viện Virus học Vũ Hán gây ra sự cố rò rỉ virus là lý do của đại dịch toàn cầu về loại virus corona mới (COVID-19).

Lời cảnh báo của bà Thạch Chính Lệ về một đợt bùng phát khác trong năm nay, chuyên gia Lý Long Đằng (Đài Loan) cho hay: “Chính do những gì họ đã làm nghiên cứu (virus corona mới), nếu họ không thả ra thì sẽ không bùng phát (đại dịch COVID-19)”; “Tôi chỉ mong họ đừng thả virus ra nữa. Tất nhiên nếu họ thả ra lần nữa thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Các nhà khoa học nên có lương tâm, không nên làm việc bừa bãi. (Điều này) không tốt, không tốt cho cả thế giới”.

Năm 2015, bà Thạch Chính Lệ và các cộng tác viên đã có bài công bố trên tạp chí Nature Medicine, mô tả cách biến đổi gen của một loại virus corona ở dơi tương tự như SARS-CoV khiến nó có thể lây nhiễm sang người và khả năng lây lan mạnh hơn.

Sau khi dịch COVID-19 bùng phát vào trước đêm giao thừa năm 2020, truyền thông quốc tế đưa tin rộng rãi rằng bà Thạch Chính Lệ rơi vào trạng thái lo lắng và sợ hãi khiến nhiều đêm mất ngủ, liên tục suy nghĩ về mọi nghiên cứu và mọi hành động của mình, không ngừng lo ngại liệu có phải virus thoát ra từ pòng thí nghiệm của mình hay không.

Nhà bình luận thời sự Tần Bằng nhận định rằng, “Đại dịch COVID-19 trên toàn cầu là do rò rỉ từ phòng thí nghiệm của ĐCSTQ và vấn đề buông lỏng kiểm soát giai đoạn đầu khi virus lây lan. Bây giờ (Thạch Chính Lệ) chỉ đưa ra cảnh báo một cách nhẹ nhàng, đây không phải là giải pháp cho vấn đề”; “Để giải quyết vấn đề, cần cho phép chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nghiên cứu toàn bộ hệ thống kho virus mà Viện Virus Vũ Hán sở hữu, chúng không thể tiếp tục là tài sản riêng của ĐCSTQ”; “Mặt khác, phải điều tra triệt để nguồn gốc của đợt bùng phát, chỉ thông qua điều tra chuyên sâu, tìm ra nguyên nhân và những người chịu trách nhiệm để xử phạt thì chúng ta mới có thể thực sự ngăn chặn được, nếu không thì không thể đảm bảo an toàn cho đợt bùng phát tiếp theo”.

Nhưng ông tin rằng ĐCSTQ không thể cởi mở cho phép Tổ chức Y tế Thế giới tiến hành nghiên cứu sâu hơn, hoặc cung cấp thêm tài liệu. Trên thực tế, ĐCSTQ đã tiêu hủy nhiều tài liệu quý giá, trong đó có một số mẫu vật.

Mới đây (ngày 17/9), Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lại kêu gọi ĐCSTQ cho phép quyền truy cập đầy đủ để WHO gửi nhóm chuyên gia thứ hai đến Trung Quốc khởi động lại cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19, đồng thời một lần nữa hối thúc Bắc Kinh cung cấp thêm những thông tin về nguồn gốc COVID-19.

Gây lo ngại về cái chết hàng loạt

Bà Thạch Chính Lệ bất ngờ cảnh báo các loại virus corona như COVID-19 rất có khả năng xuất hiện trở lại, điều này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về số lượng lớn người thiệt mạng nếu dịch bệnh tái bùng phát.

Ngày 20/9, Chính phủ Mỹ thông báo sẽ khởi động lại chương trình xét nghiệm COVID-19 miễn phí, qua đó hỗ trợ tài chính 600 triệu USD cho các nhà sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19.

Cuối năm 2019, dịch “viêm phổi không rõ nguồn gốc” bùng phát ở Vũ Hán, tháng 1/2020 Vũ Hán bất ngờ tuyên bố phong tỏa. Kể từ đó, dịch COVID-19 bùng phát khắp Trung Quốc và trên toàn cầu. Tổng số người chết vì dịch bệnh được nhiều nước công bố đã lên tới 7 triệu người. ĐCSTQ đã che giấu dịch bệnh và dữ liệu số người chết, thông báo số người chết ở Trung Quốc chỉ là 121.000.

WHO đã công khai tuyên bố rằng số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở Trung Quốc chưa được báo cáo đầy đủ.

Mặc dù ĐCSTQ luôn che giấu số người chết vì dịch bệnh, nhưng nhiều nhân chứng đã bắt đầu đứng ra vạch trần.

Trong thời kỳ dịch bệnh, những nơi bận rộn nhất ở Trung Quốc là bệnh viện, nhà tang lễ và nhà hỏa táng. Cô Li Rong (hóa danh) – một người làm nghề nhập liệm – mô tả với Epoch Times cảnh tượng tại nhà tang lễ: “Các thi thể xếp hàng trên đường lộ lớn”; “Tôi nghĩ số người chết trong nước qua mấy năm dịch bệnh sẽ không dưới 300 triệu. Thống kê nội bộ các nhà tang lễ trên cả nước là hơn 200 triệu, nhưng không chính xác. Ở nông thôn, vẫn còn nhiều người không chọn cách hỏa táng mà trực tiếp chôn cất. Con số thực sự chắc chắn còn kinh hoàng hơn bạn tưởng tượng”…