Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố những người bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Donald Trump cũng sẽ tương đương với bỏ phiếu cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhận xét của bà Clinton được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orban ở Florida hôm thứ Sáu (8/3). Sau cuộc gặp, ông Orban nói với giới truyền thông rằng ông Trump đã có “kế hoạch chi tiết” để chấm dứt xung đột ở Ukraine, dường như liên quan đến việc Mỹ ngừng viện trợ cho Kiev.

“Mọi việc đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn: Một phiếu bầu cho ông Trump là một phiếu bầu cho ông Putin,” bà Clinton, người từng hai lần tranh cử Tổng thống với tư cách ứng viên Đảng Dân chủ, viết trên mạng xã hội X.

Bài đăng của bà Clinton gồm có bức ảnh ông Trump và ông Orban bắt tay nhau, kèm theo chú thích câu nói của Thủ tướng Orban nói với truyền thông nhà nước Hungary hôm Chủ nhật (10/3) rằng: “Ông Trump sẽ không cho Ukraine một xu nào”.

Theo thông tin từ chiến dịch tranh cử của ông Trump, hai chính trị gia đã gặp nhau “để thảo luận về nhiều vấn đề ảnh hưởng đến Hungary và Hoa Kỳ, bao gồm tầm quan trọng của biên giới an toàn và mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền của mỗi quốc gia”.

Nhà lãnh đạo Hungary được nhiều chính trị gia phương Tây coi là đồng minh của Nga. Hungary liên tục kêu gọi giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow, cũng như chỉ trích những quốc gia phương Tây khác gửi vũ khí tới Ukraine. Hungary cũng duy trì mối quan hệ kinh tế với Nga và gọi các lệnh trừng phạt của EU đối với Moscow là “phản tác dụng”.

Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố trong chiến dịch tranh cử của mình rằng, nếu ông ở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai, thì thù địch giữa Moscow và Kiev sẽ được xoá bỏ. Nếu được bỏ phiếu trở lại vào tháng Mười Một, ông hứa sẽ chấm dứt xung đột “trong 24 giờ” bằng cách gây áp lực lên các bên liên quan.

Tổng thống Mỹ Joe Biden mô tả cuộc gặp giữa ông Orban và ông Trump là “đáng lo ngại”. Ông Orban đã không gặp ông Biden trong chuyến thăm Mỹ của ông.

Hôm thứ Ba (12/3), chính quyền Biden đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 300 triệu USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh dự luật cung cấp thêm 60 tỷ USD cho Kiev vẫn bị các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Quốc hội phản đối.

Anh Nguyễn, theo RT