Gần đây, chuyên gia cấy ghép thận Trung Quốc Vương Chấn Địch đã bị bắt tại Hoa Kỳ. Các chuyên gia tin rằng điều này sẽ giúp vạch trần thêm cảnh mổ cướp nội tạng sống mờ ám của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

id14057928 20 id103768709 3703d3bc18f203fd286817c98395dc01 600x338 1
Hồ sơ của ông Vương Chấn Địch trên trang web Y Dược Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình trang web)

Ông Vương Chấn Địch bị bắt tại sân bay San Francisco vào sáng sớm ngày 2/8. Theo hồ sơ tòa án chưa được niêm phong vào ngày hôm đó, ông này bị buộc tội bán trái phép thuốc steroid (một loại thuốc hóa học có thể gây nghiện) tại Hoa Kỳ, và liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Vài năm qua, Vương Chấn Địch đã đến Boston nhiều lần, và tích lũy được hơn 1 triệu USD tiền thu bất hợp pháp, thông qua việc bán các loại thuốc bất hợp pháp này. Sau đó, ông ta đã mở tài khoản tại các ngân hàng địa phương ở Boston, để nhận thanh toán từ những đồng phạm khác, và chuẩn bị trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Nếu bị kết tội, Vương Chấn Địch có thể phải ngồi tù tới 20 năm.

Vương Chấn Địch bị nghi ngờ mổ cướp nội tạng sống

Theo thông tin được công khai, ông Vương Chấn Địch là bác sĩ trưởng Khoa Tiết niệu của Bệnh viện Hiệp Hòa, trực thuộc Đại học Y khoa Đồng Tế, thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Ông có học vị tiến sĩ và chức danh phó giáo sư, chủ yếu về ghép thận, với 20 năm tham gia lâm sàng và nghiên cứu ghép thận, “thành thạo kỹ thuật ghép thận”, trong đó có “ghép thận từ trẻ sơ sinh cho người lớn”.

Ông Vương Chấn Địch từng thực hiện một ca phẫu thuật gây tranh cãi. Theo báo cáo của “Jimu News”, ngày 10/7/2019, ông đã ghép 2 quả thận từ một trẻ sinh non chỉ nặng 1,3 kg cho một phụ nữ 47 tuổi mắc bệnh tiểu đường.

Bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán là một trong những bệnh viện hạng nhất (lớn nhất về quy mô và có cơ sở vật chất đầy đủ nhất) đầu tiên ở Trung Quốc. Đây là một trong những trung tâm ghép thận lớn nhất ở miền trung và miền nam Trung Quốc, đồng thời cũng là trung tâm ghép tim ở nước này.

Bệnh viện này không chỉ có quy mô cấy ghép lớn, mà còn có thời gian chờ lấy tạng cực ngắn, dường như nguồn tạng của họ rất dồi dào. Tháng 5/2022, một giáo sư nổi tiếng tại một trường đại học Trung Quốc cần ghép tim, chỉ sau 4 ngày, Bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán đã tìm được một quả tim phù hợp cho ông.

Tháng 6/2020, một nữ bệnh nhân 24 tuổi khác phải nhập viện. Bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán đã cung cấp 4 người hiến tim phù hợp trong vòng 13 ngày.

Tháng 4/2021, tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG) đã công bố một báo cáo điều tra về nghi án thu hoạch nội tạng sống tại Bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán.

Trước bối cảnh tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, bệnh viện này rõ ràng có liên quan đến tội ác diệt chủng như thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công.

Ông Vương Chấn Địch là một trong những người chịu trách nhiệm về vụ mổ cướp nội tạng sống bị nghi ngờ trong báo cáo điều tra. Ông ta đã tham gia ghép thận từ năm 2003.

Đáp lại việc Vương Chấn Địch bị bắt giữ tại Hoa Kỳ, ngày 18/8, ông Quý Đạt, một chuyên gia về Trung Quốc tại Hoa Kỳ, nói với Epoch Times rằng việc bắt giữ một chuyên gia cấy ghép tạng Trung Quốc tại Hoa Kỳ là một vấn đề bất thường và rất nhạy cảm.

Hoa Kỳ dùng danh nghĩa gì để bắt ông ấy không quan trọng, chỉ cần ông ấy bị bắt, nhiều cảnh tượng mờ ám về mổ cướp nội tạng sống có thể sẽ tiếp tục được phơi bày.

WOIPFG: Tiếp tục đưa tội ác mổ cướp tạng của ĐCSTQ ra ánh sáng

Sau khi ông Vương Chấn Địch bị bắt, ngày 17/8 Tiến sĩ Uông Chí Viễn, người đứng đầu WOIPFG, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông “Zhenyan Zhenyu” (Trân Ngôn Chân Ngữ) rằng việc thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công là do cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân ra lệnh, và là vụ phạm tội có quy mô quốc gia do chính quyền ĐCSTQ lãnh đạo.

Họ đã huy động hệ thống “Phòng 610” phi pháp của Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ, nhằm kiểm soát đảng, chính phủ, quân đội, cảnh sát vũ trang và hệ thống tư pháp của đất nước, cũng như các tổ chức y tế của Trung Quốc. Hơn nữa, cuộc bức hại này bắt đầu từ năm 1999, hiện vẫn tiếp diễn đến tận ngày nay.

“Đến giờ, sự thật vẫn chưa được phơi bày hoàn toàn. Nếu bị phơi bày, đây sẽ là tội ác diệt chủng chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Tôi tin rằng vụ việc này vượt xa vụ thảm sát người Do Thái của Đức quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ hai,” ông nói.

Ông Uông Chí Viễn cho biết, Vương Chấn Địch bị bắt ở Hoa Kỳ, WOIPFG sẽ tận dụng cơ hội này tiếp tục cung cấp cho Chính phủ Hoa Kỳ bằng chứng về nạn mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, nhằm đẩy mạnh việc vạch trần tội ác diệt chủng của ĐCSTQ tiến thêm một bước nữa. “Chúng tôi đang mong chờ điều này, và việc này nên là như vậy.”

Hoa Kỳ lên án nạn thu hoạch nội tạng sống

Ngày 27/3, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua “Đạo luật chấm dứt mổ cướp nội tạng cưỡng bức năm 2023” với tỷ lệ áp đảo.

Ông Chris Smith, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Trung Quốc của Quốc hội Hoa Kỳ (CECC), nói rằng dự luật này nhằm chống lại hành vi tàn bạo của ĐCSTQ – lấy cắp nội tạng của những người trẻ tuổi, đặc biệt là từ các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và những người Trung Á khác ở các trại tập trung.

Ông Smith cho biết, ở Trung Quốc dưới thời ĐCSTQ, có khoảng 60.000 – 100.000 nạn nhân trẻ tuổi, với độ tuổi trung bình là 28 tuổi. Họ bị giết hại một cách tàn nhẫn và nội tạng của họ bị đánh cắp mỗi năm. Đây là tội ác chống lại loài người, không thể tưởng tượng được.

Tháng 6/2016, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Nghị quyết 343, lên án chính quyền ĐCSTQ đã cấp phép cho hoạt động thu hoạch nội tạng sống.

Hạ viện kêu gọi ĐCSTQ ngay lập tức chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng sống, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 17 năm đối với các học viên Pháp Luân Công, và trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công, cũng như tất cả những tù nhân lương tâm khác.

Hai tháng sau khi Nghị quyết 343 được thông qua, Hội nghị Cấy ghép Nội tạng Quốc tế được tổ chức, ĐCSTQ cũng cử đại diện tham dự. Ban đầu hội nghị được quyết định sẽ tổ chức tại Thái Lan, nhưng trước khi sự kiện diễn ra, địa điểm đã vội vàng đổi thành Hồng Kông.

Ông Quý Đạt cho biết, một lý do quan trọng khiến địa điểm của cuộc họp bị thay đổi là do ĐCSTQ lo lắng rằng một số bác sĩ cấy ghép sẽ đào tẩu ở Thái Lan, và càng lo sợ Hoa Kỳ sẽ bắt giữ các bác sĩ cấy ghép. Nếu vậy, bức màn đen về mổ cướp nội tạng sống sẽ bị phơi bày.

Địa điểm họp được đổi thành Hồng Kông, nhưng truyền thông ngoại quốc không được vào, chỉ một số kênh truyền thông thân cộng mới được vào. Một số học viên Pháp Luân Công đang kháng nghị bên ngoài địa điểm đã nhìn thấy bên cạnh mỗi bác sĩ cấy ghép đều có nhân viên bảo vệ đi kèm. Các nhân viên bảo vệ đều mang theo súng, điều này cho thấy ĐCSTQ vô cùng sợ hãi sự thật bị tiết lộ.

WOIPFG chỉ ra lối thoát

Sau khi ông Vương Chấn Địch bị bắt tại Hoa Kỳ, truyền thông Trung Quốc cũng lần lượt đưa tin. Có quan điểm cho rằng Vương Chấn Địch và gia đình đã mua vé một chiều đến Mỹ, để chạy trốn trước áp lực chống tham nhũng y tế của chính quyền. Nhưng không ngờ khi ra đến nước ngoài ông ta lại bị bắt.

Ông Uông Chí Viễn nói rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đặc biệt là mổ cướp nội tạng sống, là tội ác diệt chủng chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại và nó sẽ bị thanh trừng hoàn toàn trong tương lai gần.

Tội ác này không chịu sự hạn chế quốc tế, thuộc về thẩm quyền chung trên toàn thế giới. Dù là những người ra quyết định tại cấp cao, hay những người điều hành cấp thấp, tất cả đều phải chịu trách nhiệm pháp lý và đạo đức cá nhân. Các bác sĩ thực hiện ca ghép tạng phải biết sự thật, rằng họ không thể viện cớ “thi hành lệnh” để thoát tội.

Lời khuyên của Uông Chí Viễn đối với tất cả những người tham gia thu hoạch nội tạng sống là hãy lập tức buông con dao đồ tể xuống, tố cáo với WOIPFG, lấy công chuộc tội. Đây là lối thoát duy nhất.

Ông cũng nói thêm rằng ĐCSTQ không thể bảo vệ những bác sĩ này. Một khi sự thật được phơi bày, bản thân ĐCSTQ cũng không thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa, điều mà ĐCSTQ giỏi nhất chính là tiêu hủy bằng chứng và giết người diệt khẩu.

Đây cũng là lời kêu gọi của cựu bác sĩ quân đội ĐCSTQ Trịnh Trị (hiện đang định cư tại Canada), người đã trực tiếp tham gia mổ cướp nội tạng khi còn ở Trung Quốc, và đã can đảm bước ra dùng tên thật phơi bày tội ác này.

id14048679 zhengzhi 600x400 1
Ngày 31/7/2023, ông Trịnh Trị trả lời phỏng vấn độc quyền với The Epoch Times, và công khai tiết lộ tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Trịnh Trị nói:

“Tôi muốn nói với tất cả những người tham gia mổ cướp nội tạng sống, rằng hãy giữ bằng chứng và chuộc tội khi ĐCSTQ bị thanh trừng.

Tôi sẽ bảo quản tốt các bằng chứng và nhân chứng trong tay mình. Khi ĐCSTQ sụp đổ, hoặc khi phiên tòa lớn diễn ra, tôi sẽ đưa ra tất cả các bằng chứng để làm chứng.

Bao nhiêu năm qua, tôi đã phải gánh chịu áp lực không thể tưởng tượng nổi. Dù có phải chịu đựng bao nhiêu đau buồn, bao nhiêu nỗi tuyệt vọng, tôi vẫn tin chắc rằng chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác, nhân loại nhất định sẽ trừng trị ĐCSTQ, một tập đoàn tội phạm ma quỷ!”