Gần đây, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Hiệp hội Cảnh sát Quốc gia đã lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đe dọa đánh bom và xả súng vào trụ sở của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Hoa Kỳ sẽ xem xét những sự việc này một cách nghiêm túc và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của các nghệ sĩ Shen Yun.

Gần đây, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun ở New York đã nhận được ít nhất 10 email đe dọa đánh bom, xả súng hàng loạt, bắt cóc và hãm hiếp. Hai tuần qua, những email được viết bằng tiếng Trung Quốc này được gửi với tần suất ngày càng tăng.

Một số email đe dọa được gửi trực tiếp đến trụ sở của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, trong khi những email khác được gửi đến các nhà hát nơi Shen Yun biểu diễn hoặc sắp biểu diễn, khiến các nhà hát phải sơ tán và tiến hành khám xét, nhưng không tìm thấy chất nổ.

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun nổi tiếng thế giới được thành lập vào năm 2006 với mục đích khôi phục và quảng bá nền văn hóa truyền thống chân chính của Trung Hoa. Hơn một triệu khán giả xem trực tiếp các buổi biểu diễn Shen Yun mỗi năm. Màn trình diễn đi đến đâu cũng nhận được những lời khen ngợi và chúc mừng từ các quan chức, khán giả.

Vì Shen Yun triển hiện một đất nước “Trung Quốc trước chủ nghĩa cộng sản”, nên từ lâu các buổi biểu diễn của Shen Yun đã trở thành mục tiêu đàn áp của ĐCSTQ.

Trong hai thập kỷ qua, ĐCSTQ đã liên tục sử dụng nhiều thủ đoạn hèn hạ khác nhau, để ngăn chặn các chuyến lưu diễn của Shen Yun, như rạch lốp xe buýt của Shen Yun, gửi thư đe dọa, gây áp lực lên chính quyền địa phương và các nhà hát.

Các thủ đoạn lưu manh mà ĐCSTQ sử dụng hiện ngày càng leo thang

Lời đe dọa gần đây nhất là vào ngày 27/3, khi một email đe dọa được gửi đến chùa Long Tuyền, trụ sở của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun ở ngoại ô New York.

Email đe dọa có nội dung được viết bằng tiếng Quan Thoại: “Trong tương lai gần, các nữ diễn viên của các người có thể sẽ lần lượt biến mất một cách bí ẩn, và có thể sẽ được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân. Kết luận pháp y là họ đã bị giết sau khi bị cưỡng hiếp! Tôi không đùa đâu.”

Email này có cùng địa chỉ với 3 email đe dọa khác được gửi tới một rạp hát ở California, một rạp hát ở Đài Loan và chùa Long Tuyền vào hôm trước. Trong đó, một email chứa đầy những lời tục tĩu, cho thấy các mối đe dọa có thể đến từ cùng một người.

Hiện FBI đang điều tra những mối đe dọa này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ lên án

Matthew Miller
Ngày 24/7/2023, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller đã phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao ở Washington. (Ảnh: Madalina Vasiliu/ Epoch Times tiếng Anh)

Tại cuộc họp báo vào ngày 27/3 về hàng loạt lời đe dọa chống lại Shen Yun, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller đã nói với phóng viên Jack Bradley của Đài truyền hình NTD ở Washington, rằng Hoa Kỳ lên án bất kỳ hình thức đàn áp xuyên quốc gia nào của bất kỳ quốc gia nào. Ông nói, đây chắc chắn là việc làm của ĐCSTQ, chỉ có họ mới làm điều này.

Ông Uông Chí Viễn, người đứng đầu Tổ chức Điều tra Quốc tế, nói với phóng viên NTDTV rằng: “Có những tiết mục của Shen Yun phản ánh (vạch trần) cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, vì vậy ĐCSTQ vô cùng thù ghét các buổi biểu diễn của Shen Yun.”

Ganh tỵ với số lượng học viên Pháp Luân Công vượt quá số lượng đảng viên, năm 1999, chính quyền ĐCSTQ bắt đầu vu khống toàn diện và đàn áp Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp vẫn tiếp tục kéo dài cho đến ngày nay.

Nhiều nghệ sĩ trong Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tu luyện Pháp Luân Công. Đây là một môn tu luyện của Phật gia, dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, có thể nhanh chóng cải thiện sức khỏe thể chất và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của con người.

Shen Yun 7
Vũ công Shen Yun luyện bài công pháp thiền định của Pháp Luân Công. (Ảnh: Shen Yun)

Trước năm 1999, truyền thông ĐCSTQ đưa tin số người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục lên tới 70 triệu đến 100 triệu người, Pháp Luân Công có tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh và cải thiện sức khỏe.

Nhưng vì lòng đố kỵ của riêng mình, tháng 7/1999, Giang Trạch Dân đã sử dụng bộ máy nhà nước của ĐCSTQ để phát động cuộc đàn áp tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công.

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, kể từ khi cuộc đàn áp diễn ra, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong các nhà tù, trại cưỡng bức lao động và các cơ sở giam giữ khác.

Hàng trăm ngàn học viên đã bị tra tấn dã man trong thời gian bị giam giữ, thậm chí bị mổ sống cướp nội tạng. Tội ác này hiện đã thu hút sự chú ý và lên án của công luận quốc tế.

Hiệp hội Cảnh sát Quốc gia Hoa Kỳ: Hành vi phá hoại là tội ác thù hận

Ngày 27/3, bà Betsy Brantner Smith, người phát ngôn của Hiệp hội Cảnh sát Quốc gia Hoa Kỳ, chỉ ra rằng những lời đe dọa đánh bom, và các hành động phá hoại khác do các đồng phạm của ĐCSTQ nhắm vào Shen Yun đã phạm phải tội ác thù hận.

Bà Smith nói, đây hoàn toàn là sự đàn áp tôn giáo và cần được coi là tội ác thù hận. Bà hy vọng chính phủ liên bang Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp, FBI và các quan chức địa phương điều tra vụ việc này sẽ coi đây là tội ác thù hận.

Bà nói, phần lớn nhất trong quá trình thành lập Hoa Kỳ là tự do tôn giáo, đây cũng là một phần trong buổi biểu diễn của Shen Yun. Nhưng suy cho cùng, Shen Yun là một buổi biểu diễn nghệ thuật, nên họ cần được bảo vệ. Những lời đe dọa từ ĐCSTQ đầy hận thù khiến dư luận bị sốc. Mối đe dọa các nghệ sĩ Shen Yun dường như nhắm vào đức tin tôn giáo và chính trị của họ. Đây chắc chắn là tội ác thù hận.

id14213461 Screen Shot 2024 03 28 at 8.25.42 PM 600x329 1
Bà Betsy Brantner Smith, người phát ngôn của Hiệp hội Cảnh sát Quốc gia Hoa Kỳ. (Ảnh chụp màn hình video)

Bà Smith cũng cho biết, những người bạn đã xem buổi biểu diễn nói với bà rằng đây hoàn toàn là một buổi biểu diễn kỳ diệu và đẹp đẽ. Nó không mang màu sắc chính trị và cũng không mang tính chính trị đặc biệt. Vì vậy, với tư cách là người Mỹ, với tư cách là cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ bảo vệ những nghệ sĩ này, cũng như quyền tự do biểu diễn của họ trên khắp đất nước.

Bà Trần Anh (Chen Ying), Phó giám đốc Đoàn nghệ thuật thế giới mới Shen Yun, cho biết: “Shen Yun cho thế giới thấy chiều sâu, nguồn cảm hứng và sự vĩ đại của văn hóa Trung Quốc trước khi ĐCSTQ nắm quyền. Đồng thời mang đến cái nhìn tích cực về tương lai tươi sáng của Trung Quốc sau khi đất nước này loại bỏ sự cai trị của ĐCSTQ.”

“Đây chính xác là điều mà ĐCSTQ không muốn bị vạch trần trên toàn cầu. Vì vậy hơn 15 năm qua, họ đã cố gắng cản trở các buổi biểu diễn của Shen Yun bằng mọi giá”.

Bà nói: “Đầu tiên, họ đe dọa chính phủ không cho phép Shen Yun biểu diễn. Khi việc đó không hiệu quả, họ bắt đầu đe dọa nhà hát. Khi điều đó cũng không hiệu quả, họ bắt đầu phá hủy lốp xe buýt của chúng tôi.”

“Khi điều đó vẫn không ngăn cản được chúng tôi, họ bắt đầu bôi nhọ chúng tôi trên mạng, và gửi những email điên rồ đến các nhà quản lý rạp. Giờ đây, họ còn đi xa hơn nữa, gửi cả những bức thư ‘đe dọa đánh bom’.”

ĐCSTQ cố tình phá hủy đạo đức truyền thống của Trung Quốc

Sau khi xem Shen Yun biểu diễn tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Mississauga ở Canada, tối ngày 26/3, ông Lại Kiến Bình, Chủ tịch Mặt trận Dân chủ Canada, nói với phóng viên Epoch Times rằng, Shen Yun thể hiện một Trung Quốc nguyên bản và khác biệt. Văn hóa của ĐCSTQ so với truyền thống Trung Quốc quả thực đã sa đọa hơn rất nhiều.

Ông Lại Kiến Bình cho rằng Trung Quốc cổ đại là đất nước lễ nghi. Kính trời và tin vào thần linh là giá trị cốt lõi của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Tuy nhiên, từ khi thành lập, ĐCSTQ đã lên kế hoạch phá hoại kho báu nhân loại này.

Ông nói: “Trung Quốc là mảnh đất Thần Châu, đại đa số người dân đều tin rằng trên đầu ba tấc có thần linh. Tuy nhiên, để độc chiếm tư tưởng, tẩy não và nhồi sọ người dân, ĐCSTQ muốn xóa sạch mọi suy nghĩ khỏi tâm trí họ, và chừa không gian cho chủ nghĩa vô thần của mình, đạt được luật rừng ỷ mạnh hiếp yếu, để chuẩn bị làm tư tưởng và dư luận cho sự cạnh tranh trần trụi cho chủ nghĩa vô thần của Darwin trong xã hội”.

“Họ điên cuồng đàn áp tín đồ thuộc các tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ chủ nghĩa vô thần. Điều này đã gây ra sự suy thoái và sa sút đạo đức của xã hội Trung Quốc ngày nay. Đây là một thảm họa xã hội to lớn và hậu quả tiêu cực do hành động của ĐCSTQ gây ra.”

Khi Đoàn Nghệ thuật Shen Yun chuẩn bị trở lại Trung tâm Lincoln ở New York để biểu diễn 14 buổi vào đầu tháng Tư, New York Times, một tờ báo có lịch sử thân ĐCSTQ cũng âm thầm chuẩn bị bôi nhọ danh tiếng của Shen Yun, nhằm lấy lòng ĐCSTQ cho những lợi ích tài chính khổng lồ của họ.

Theo một báo cáo do Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC) công bố ngày 21/3, kể từ năm 1999, 159 bài báo trên tờ New York Time cố tình bóp méo câu chuyện về Pháp Luân Công một cách nghiêm trọng và vô trách nhiệm.

Đáp lại loạt email đe dọa, một bài viết đặc biệt trên tờ Epoch Times cho biết: “Sự công kích và phá hoại nhắm vào Shen Yun của ĐCSTQ thể hiện đầy đủ nỗi sợ hãi của họ. ĐCSTQ sợ Shen Yun quảng bá văn hóa truyền thống, sợ thế giới hiểu về ‘Trung Quốc trước thời Đảng Cộng sản’, sợ thế giới hiểu được sự tà ác của mình.”

“Trung Quốc là một đất nước có lễ nghĩa với nền văn minh 5.000 năm. Vài thập kỷ qua, các nhà lãnh đạo đất nước Trung Quốc rộng lớn của ĐCSTQ đã làm những việc hèn hạ, thấp kém đến mức người bình thường cũng không thèm làm. Họ đã làm ô nhục Trung Quốc và danh dự của người dân Trung Quốc.”

Bình Minh (t/h)