Các quan chức Mỹ tại Washington nhận định rằng quân đội Ukraine sẽ không thể chia cắt được cầu cạn nối đất liền Nga với Bán đảo Crimea và các mục tiêu quan trọng khác mà họ đặt ra từ đầu cuộc phản công bắt đầu từ tháng Sáu, theo New York Times (NYT) đưa tin.

NYT trong bài viết đăng tải hôm thứ Sáu (22/9) cho hay: “Một số quan chức Mỹ đã nói rằng cuộc phản công của Ukraine dường như có lẽ sẽ không đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra”.

NYT cho biết thêm các quan chức Mỹ nói rằng quân đội Ukraine đang gặp rất nhiều khó khăn để đạt được mục tiêu tiếp cận Biển Azov trong khu vực Zaporozhye đã bị Nga kiểm soát, bởi vì những bãi mìn quân đội Nga bố trí đã đang được chứng minh là “tuyến phòng thủ hiệu quả”.

Cũng theo các quan chức Mỹ, các hoạt động tấn công của Ukraine thậm chí sẽ sớm trở nên khó khăn hơn nữa “khi mặt đất bắt đầu mềm và lầy lội” khi mùa đông kéo đến khu vực này.

NYT cũng nói rằng một số quan chức Mỹ tại Washington đã cảnh báo rằng “trong vài tuần tới, quân đội Ukraine sẽ cần thời gian để tái lập lại kho dự trữ khí tài quân sự và phải để cho binh lính nghỉ dưỡng sức sau những trận chiến ác liệt trong mùa hè“.

Ukraine đang phải tiêu hao rất nhiều khí tài trong cuộc chiến với Nga kể từ cuối tháng 2/2022. Ông Bill LaPlante, phụ trách thu mua thiết bị của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hiện tại mỗi ngày Ukraine bắn hết khoảng 10.000 viên đạn, trong khi Mỹ – nhà tài trợ lớn nhất cho Kyiv, hiện chỉ có năng lực sản xuất 28.000 viên đạn mỗi tháng.

Hơn nữa, Nga vẫn thường xuyên tuyên bố rằng họ đã phá hủy được nhiều kho vũ khí của Ukraine bằng các tên lửa tối tân có độ chính xác cao.

Tờ RT hôm 23/9 dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuần qua Moscow đã tấn công phá hủy được một số tên lửa hành trình và đạn uranium nghèo do phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này từ Chủ nhật tuần trước đã thực hiện 12 đợt tấn công bằng tên lửa tầm xa chính xác và máy bay không người lái (drone) nhắm vào nhiều mục tiêu của Ukraine, trong đó có các cơ sở sửa chữa máy bay và xe bọc thép, các nhà máy lọc dầu, các kho đạn và vũ khí do nước ngoài sản xuất, các trung tâm huấn luyện binh lính và các cơ sở đồn trú của lính đánh thuê nước ngoài.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tháng này cũng nói rằng Ukraine đã thiệt hại 71.000 binh lính và hơn 540 xe tăng kể từ khi bắt đầu cuộc phản công đầu mùa hè này, trong khi không đạt được bất kỳ thắng lợi đáng kể nào trên chiến trường.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 22/9 đã nói với báo giới tại Washington D.C rằng Kyiv “sẽ làm mọi thứ để không ngừng [chiến đấu] trong những ngày khó khăn do thời thiết khắc nghiệt vào mùa thu và mùa đông”.

Ông Zelensky tuyên bố rằng Ukraine có “kế hoạch rất rất toàn diện” để trong vài tháng tới có thể “chiếm lại” Bakhmut (Nga gọi là Artyomovsk) và hai thành phố khác ông không nêu tên.

Theo Reuters, các chỉ huy của quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã xuyên thủng được phòng tuyến của Nga ở gần Bakhmut nhờ vào sử dụng pháo hạng nặng do phương Tây cung cấp.

Tuần trước, Ukraine tuyên bố đã chiếm lại được làng Klishchiivka bằng việc sử dụng bích kích pháo 155mm do Mỹ và các đồng minh NATO cung cấp.

Các chỉ huy quân đội Ukraine nói rằng việc lấy lại làng Klischiivka và làng Andriivka gần đó là những bước tiến quan trọng để tiếp cận và chiếm lại Bakhmut.

Tổng thống Zelensky và các quan chức cao cấp của chính quyền Kyiv đã ca ngợi bước tiến vừa đạt được trên chiến trường và bác bỏ chỉ trích của phương Tây rằng cuộc phản công đang tiến triển quá chậm.

Reuters dẫn lời chỉ huy Oleksandr cho biết quân đội Ukraine “cực kỳ phụ thuộc” vào pháo hạng nặng, trong đó có súng Krab do Ba Lan sản xuất và bích kích pháo tự hành M109 của Mỹ.

Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng Mỹ, Anh Quốc và các đồng minh của họ chuyển vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ làm kéo dài cuộc xung đột vũ trang này, nhưng không thể ngăn chặn Moscow đạt được các mục tiêu của “hoạt động quân sự đặc biệt”.

Giới chức Nga cũng cho rằng các quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện binh lính Ukraine đồng nghĩa họ thực tế đã trở thành bên tham chiến trong cuộc xung đột quân sự dai dẳng này.

NYT trong bài viết đăng tải hôm 22/9 cũng chỉ ra rằng tình báo và quân đội Mỹ đã cảnh báo chính quyền Zelensky không nên sử dụng nhân lực và các nguồn lực khác vào Bakhmut, mà thay vào đó nên tập trung hoạt động quân sự ở khu vực Zaporozhye.

Một số quan chưc Mỹ nói trận chiến tại Bakhmut đã đang trở thành một thứ gì đó ám ảnh ông Zelensky và các lãnh đạo quân đội của ông ta”, NYT cho hay.

Hải Đăng