Đêm ngày 25/8, các tín đồ Kitô Ukraine, những giáo dân của Giáo hội Chính thống UOC, đã tiến vào địa giới của Ternopil Oblast, trên các nẻo đường tiến tới đích là Tu viện Pochaiv thuộc tỉnh này. Đây là hoạt động hành hương truyền thống thể hiện sự Hiển dung của Đức Kitô hàng năm thường kéo dài từ 19/8 đến 28/8, đi bộ tới tu viện và tham dự lễ lớn nhất của tu viện này —Lễ Đức Mẹ An Giấc— kỷ niệm sự kiện Đức Mẹ rời khỏi thế gian. Theo ước tính của nhóm phóng viên tôn giáo UOJ, tổng số người hành hương tính đến hiện tại đã đạt tới 10.000 người, bất chấp lệnh cấm đoán của chính quyền. Theo ước tính của Orthodox Christianity, con số đã trên 40.000 khách hành hương. Những hình ảnh về các hoạt động tôn giáo của UOC cho thấy sự tương phản rõ nét với những cái gọi là nghi lễ mang danh tôn giáo do chính quyền Ukraine tổ chức, nơi chỉ có các quan chức và hầu như không có giáo dân.

230825 pilgrim 01
Theo ước tính của UOJ, tổng số giáo dânUOC hành hương tới Pochaev Lavra đã đạt con số 10.000. (Ảnh lấy từ mạng xã hội)
  • Cảnh đêm ngày 25/8 khi những tín đồ hành hương tới Tu viện Pochaev bắt đầu tiến vào địa giới Ternopil Oblast (Video từ mạng xã hội):

  • Rất nhiều các video về đoàn hành hương UOC năm nay được đăng tải trên mạng xã hội:

Cộng đồng giáo dân của Giáo hội Chính thống UOC —giáo hội thuộc đức tin Kitô, và là giáo hội có ảnh hưởng lớn nhất ở Ukraine— đang từ các nơi trên đất nước hành hương tới Tu viện Pochaev thuộc Ternopil Oblast. Ngoài những nhóm nhỏ đã đến tu viện vào các thời điểm khác nhau, thì đoàn lớn khách hành hương được báo cáo đã nhập địa phận Ternopil vào đêm 25/8.

Theo Orthodox Christian đăng tin, cuộc hành hương thường bắt đầu từ 19/8 hàng năm, thể hiện sự Hiển dung của Đức Kitô, và điểm đến là Tu viện Pochaev. Tại tu viện này, ngày 28/8 sẽ tổ chức lễ lớn nhất của tu viện hàng năm, Lễ Đức Mẹ An Giấc. Theo bản tin, tính đến 21/8, số người hành hương được phỏng đoán đạt con số 3.000, còn đến 25/8 thì là trên 40.000. Theo bản tin, năm nay có sự khác biệt là chính quyền tìm cách cấm đoán. Thị trưởng Kamenets-Podolsk Mikhail Positko đã nói ông sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn. Chính quyền tỉnh Ternopil đã ban hành cấm hành hương liên tỉnh vì lý do an ninh thời chiến.

Như bản tin dẫn lời UOC, thì năm nay các nhóm tôn giáo khác hành hương thì không bị chính quyền cản trở. Nhưng chỉ duy có hành hương của giáo dân UOC thì bị cản trở.

UOC đã lên tiếng chỉ trích rằng lệnh cấm hành hương là vi phạm nhân quyền, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do hội họp.

416884.p
Cảnh sát có mặt ở tu viện và gây khó dễ cho người hành hương. (Nguồn ảnh Orthodox Christian)
416882.p
Tín đồ Kitô Ukraine vẫn tiến hành cuộc hành hương như hàng năm họ vẫn làm, bất chấp cản trở của chính quyền. (Nguồn ảnh Orthodox Christian)
Monastery in Pochaiv Ternopil region Ukraine
Pochaev Lavra, tu viện lớn thứ 2 ở Ukranie, sau Tu viện Các hang động Kiev. (Nguồn ảnh: Wikipedia)

Tu viện Pochaev (lavra = tu viện nam) có từ thế kỷ 16, nay nằm trong địa giới tỉnh Ternopil. Theo các ghi chép, nó được các tu sỹ từ Tu viện Các hang động Kiev (Pechersk Lavra) khởi tạo, do những tu sỹ này bị buộc phải chạy nạn do người Tatars tấn công, theo Wikipedia. Hiện nay, đây là tu viện lớn thứ 2 ở Ukraine, sau Tu viện Kiev. Tu viện Pochaev vẫn thuộc về UOC, mặc dù đã có nhiều vận động từ phía chính quyền đang tìm cách lấy đi tu viện này.

Ngày lễ lớn nhất của Pochaev Lavra là Lễ Đức Mẹ An Giấc được cử hành vào 28/8, kỷ niệm ngày Đức Mẹ rời khỏi thế gian. Đây là lễ theo đức tin Chính thống Giáo (Orthodox) một nhánh của Kitô Giáo, bên cạnh các nhánh khác như Công giáo (Catholics). Người Chính thống Giáo vẫn tính các ngày lễ của mình theo lịch Julius. Nếu tính theo lịch Gregory mà người Công giáo thường dùng, thì ngày lễ này sẽ sớm hơn 13 ngày, tức là 15/8. Tương tự như Chính thống Giáo kỷ niệm Lễ giáng sinh vào 7/1, chênh 13 ngày so với Công giáo tổ chức vào 25/12.

Có một sự tương phản rõ rệt nếu so sánh các hoạt động của UOC với các sự kiện tôn giáo được nâng đỡ bởi chính quyền Ukraine. Như tin đã đưa, theo tất cả các bức ảnh về sự kiện “cầu nguyện cho Ukraine” diễn ra vào ngày quốc khánh 24/8 do văn phòng tổng thống báo cáo, chỉ nhìn thấy binh lính, công an, và các quan chức, cùng vợ chồng nhà Zelensky, và không thấy giáo dân. Tương tự, như tin đã đưa, sự kiện vinh danh anh hùng dân tộc ở Tu viện Các hang động Kiev ngày 11/6 vậy mà cũng không thấy quần thể đáng kể giáo dân tham dự, chỉ thấy quan chức.