Nhóm vũ trang Kataib Hezbollah của Iraq có liên kết với Iran hôm thứ Ba (30/1) tuyên bố đình chỉ tất cả các hoạt động quân sự chống lại quân đội Mỹ trong khu vực, nhằm ngăn chặn “sự bối rối” của chính phủ Iraq, nhóm này cho biết.

Ba lính Mỹ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần biên giới Jordan-Syria hôm Chủ nhật (28/1), Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng có “dấu chân” của Kataib Hezbollah, mặc dù đánh giá cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

iraq
Các chiến binh mang cờ của Iraq và các nhóm bán quân sự, bao gồm al-Nujaba và Kataib Hezbollah, một người cầm hình cố chỉ huy Iran Qasem Soleimani (trái) và cố chỉ huy Iraq Abu Mahdi al-Muhandis, hai người đều thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào năm 2020 tại sân bay quốc tế Baghdad. (Ảnh: AHMAD AL-RUBAYE/AFP qua Getty Images)

Kataib Hezbollah là ai?

– Được thành lập sau cuộc xâm lược Iraq do Hoa Kỳ lãnh đạo năm 2003, Kataib Hezbollah là một trong những phe phái vũ trang tinh nhuệ nhất của Iraq và gần gũi nhất với Iran.

– Đây là phe vũ trang mạnh nhất trong Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một nhóm bao gồm các nhóm vũ trang Shi’ite theo đường lối cứng rắn đã thực hiện hơn 150 cuộc tấn công vào lực lượng Hoa Kỳ kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu.

– Sau khi thành lập, nhóm này nhanh chóng nổi tiếng với các cuộc tấn công chết người nhằm vào các mục tiêu quân sự trong những năm 2000.

– Hoa Kỳ đã liệt tổ chức này vào danh sách tổ chức khủng bố năm 2009.

– Tổ chức Kataib Hezbollah được lãnh đạo bởi công dân mang hai quốc tịch Iraq-Iran Abu Mahdi al-Muhandis cho đến khi ông này bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào năm 2020 cùng với chỉ huy Lực lượng Quds của Iran Qassem Soleimani tại sân bay quốc tế Baghdad.

– Nhóm có hệ tư tưởng Shi’ite. Họ coi quân đội Mỹ ở Iraq là những kẻ chiếm đóng nước ngoài và đã kêu gọi trục xuất mạnh mẽ quân đội Mỹ.

– Kataib Hezbollah là một nhóm mờ ám không công bố cơ cấu lãnh đạo, có hàng nghìn chiến binh và kho vũ khí gồm máy bay không người lái, tên lửa và tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

– Hoa Kỳ đã tấn công các vị trí, căn cứ, trung tâm huấn luyện và hậu cần của Kataib Hezbollah nhiều lần trong những năm qua.

Tuyên bố đình chỉ hoạt động quân sự chống lại quân đội Mỹ

“Chúng tôi tuyên bố đình chỉ các hoạt động quân sự và an ninh chống lại lực lượng chiếm đóng – để ngăn chặn sự xấu hổ của chính phủ Iraq – chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ người dân của mình ở Gaza theo những cách khác”, Tổng thư ký Kataib Hezbollah Abu Hussein al-Hamidawi cho biết trong một tuyên bố.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ từ chối bình luận về tuyên bố của nhóm này và nói thêm: “Hành động mạnh hơn lời nói”.

Các nhóm liên kết với Iran, được gọi chung là “Trục phản kháng”, đã tiến hành các cuộc tấn công chống lại các mục tiêu là Israel và Mỹ ở Lebanon, Yemen, Iraq và Syria, kể từ khi đồng minh Palestine của họ là Hamas bắt đầu chiến tranh vào ngày 7 tháng 10.

Quyết định của Kataib Hezbollah được đưa ra sau nhiều ngày nỗ lực của Thủ tướng Iraq nhằm ngăn chặn sự leo thang mới sau vụ tấn công Jordan, cố vấn đối ngoại Farhad Alaadin cho biết.

Ông Alaadin cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Thủ tướng Mohammed Shia Al-Sudani đã làm việc chăm chỉ trong vài ngày qua, giao lưu với tất cả các bên liên quan trong và ngoài Iraq”.

Ông nói thêm: “Tất cả các bên cần ủng hộ những nỗ lực của Thủ tướng nhằm ngăn chặn bất kỳ sự leo thang nào có thể xảy ra”.

Trong tuyên bố của mình, Kataib Hezbollah cũng cho biết có những bất đồng với các đồng minh về các cuộc tấn công của họ, trong đó chỉ ra Iran.

Tuyên bố cho biết những người đồng cấp trong Trục kháng chiến “thường phản đối việc chống lại lực lượng chiếm đóng của Mỹ ở Iraq và Syria”.

Iran đã phủ nhận liên quan đến các cuộc tấn công của các nhóm Iraq.

Iraq nói rằng sự leo thang trong khu vực sẽ tiếp tục chừng nào cuộc chiến ở Gaza vẫn tiếp diễn.

Anh Nguyễn (t/h)