Thời gian gần đây, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thường xuyên đưa con gái Kim Ju-ae đến các sự kiện cấp cao, động thái này thu hút cộng đồng quốc tế chú ý. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yung-ho đã có những nhận định về diễn biến này.

Kim Jong un
Ngày 30/11/2023, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và con gái (giữa) Kim Ju-ae đã đến thăm Quân đoàn bay thuộc Sư đoàn 1 Không quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, trong cuộc gặp ngày 6/12 với phóng viên tại một khách sạn, ông Kim Yung-ho cho biết có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, chẳng hạn như việc đóng cửa hàng loạt cơ quan ngoại giao và tình trạng thiếu lương thực, sự gia tăng số người đào thoát khỏi đất nước.

Triều Tiên gần đây đã đóng cửa đại sứ quán ở nhiều nơi như Uganda, Tây Ban Nha, Angola, Hồng Kông… làm tăng thêm nghi ngờ về cuộc khủng hoảng tài chính của ông Kim Jong-un. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng dấu hiệu này cho thấy vấn đề xấu đi rõ rệt về tình hình tài chính của Triều Tiên: “Do các lệnh trừng phạt quốc tế không ngừng tăng cường, điều này dường như cho thấy vì quá thiếu ngoại tệ nên nhà cầm quyền Triều Tiên phải tạm dừng các hoạt động ngoại giao”.

Vấn đề nghiêm trọng khác là người dân Triều Tiên quá khó khăn về lương thực do sản xuất trong nước yếu kém và cấm vận thương mại, họ chỉ có thể hy vọng giảm bớt nạn đói dựa vào quyên góp từ các đồng minh và thậm chí cả các nước thù địch.

Số người đào tẩu khỏi Triều Tiên để vào Hàn Quốc ước tính năm nay đã tăng lên 180 người tính đến thời điểm hiện tại, trong khi năm ngoái có 67 người đào thoát thành công.

Quan chức cấp cao của Bộ Thống nhất Hàn Quốc suy đoán, vì bản thân ông Kim Jong-un có hạn chế về thời gian chuẩn bị người tiếp quản, cho nên ông quyết định huấn luyện con gái từ khi còn nhỏ, cho con làm quen sớm.

Ông Kim Yung-ho cho biết, dựa trên thực tế là trong 19 lần xuất hiện công khai của Kim Ju-ae thì có 16 lần là hoạt động quân sự, đồng thời cấp độ tiếp đón cũng liên tục tăng lên, như tại ngày lễ Hàng không Triều Tiên 30/11 thì các binh sĩ đã hô vang khẩu hiệu “Bảo vệ huyết thống Baekdu”, có lẽ lưu ý khả năng cho Kim Ju-ae kế thừa quyền lực. Quan chức Hàn Quốc cho biết, tại Đại hội lần thứ 8 Đảng Lao động Triều Tiên vào năm 2021 đã bố trí mới chức “Thư ký thứ nhất” với tư cách Quyền Tổng Bí thư nhưng để trống ghế, điều này cũng có thể chuẩn bị cho khả năng kế thừa quyền lực thế hệ thứ 4.

Theo tờ Al Jazeera vào tháng 5 năm nay, tác giả sách “Triều Tiên thời trước Kim Il-sung” (Korea Before Kim Il-sung) là học giả nổi tiếng về Triều Tiên Fedor Tertitskiy cho rằng việc công khai hình ảnh Kim Ju-ae là để gửi các thông điệp khác nhau cho cộng đồng quốc tế và cho công chúng Triều Tiên.

Kim Ju-ae (khoảng 10 tuổi) vào tháng 11 năm ngoái lần đầu tiên được đánh bóng hình ảnh khi cùng người cha Kim Jong-un theo dõi vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, thu hút chú ý rộng rãi của giới truyền thông.

Học giả Tertitskiy nói với Al Jazeera: “Thông điệp chính nhằm thể hiện (cô bé ấy) là một biểu tượng của quyền lực, vì lần đầu xuất hiện trước công chúng với hình ảnh gần tên lửa, còn tên lửa là biểu tượng lớn nhất của quân đội Triều Tiên”.

Thông tin cho biết sự xuất hiện thường xuyên của con gái ông Kim Jong-un có thể là một cách để dò xét ý kiến ​​của giới tinh anh Triều Tiên – Bộ Chính trị nước này gần như hoàn toàn chỉ có nam giới.

Học giả Tertitskiy cho rằng dù ông Kim Jong-un là một “nhà độc tài thâm căn cố đế”, đồng thời “về mặt lý thuyết” có thể chỉ định bất kỳ ai làm người kế nhiệm, nhưng vẫn có những rủi ro nếu ông ta đưa ra lựa chọn sai lầm.

Ông Kim Yung-ho kêu gọi tới kỳ họp quan trọng vào cuối tháng này, các nhà lãnh đạo Triều Tiên hãy chuyển trọng tâm chính sách quốc gia từ quân sự sang các biện pháp cải thiện sinh kế của người dân.

Triều Tiên có kế hoạch vào cuối tháng này tổ chức cuộc họp toàn thể của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động cầm quyền, để xem xét các biện pháp chính sách cho năm 2023 và công bố đường lối chính sách của năm tới. Ông Kim Yung-ho nói: “(Nhà lãnh đạo Triều Tiên) nên nhận ra rằng không thể bắt được cả hai con thỏ là quân sự và kinh tế, cần đưa ra những quyết định táo bạo cho nền kinh tế và sinh kế của người dân”.

Ông nhấn mạnh vào năm tới Chính phủ Hàn Quốc sẽ củng cố hơn nữa định hướng chính trong đối với Triều Tiên đã được thiết lập, tiếp tục nỗ lực hướng dẫn Triều Tiên đi đúng hướng đồng thời ổn định và kiểm soát tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, tích cực tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo (cho Triều Tiên).

Nhóm cố vấn Dự án 38 North tại Trung tâm Stimson ở Washington (Mỹ) cho biết, vụ thu hoạch năm 2020-2021 của Triều Tiên “có thể không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của con người”, đây là mức tồi tệ nhất kể từ khi Triều Tiên trải qua nạn đói vào những năm 1990.