Nhật Bản đã đồng ý trả Hoa Kỳ 1,06 nghìn tỷ yên (tương đương 9,33 tỷ USD) để chia sẻ việc duy trì các lực lượng Mỹ đóng tại Nhật Bản trong 5 năm kể từ tháng 4 tới, Bộ trưởng Ngoại giao Yoshimasa Hayashi cho biết hôm thứ Ba (21/12).

Embed from Getty Images

Con số này tương đương 211 tỷ yên một năm, tăng từ 201,7 tỷ yên cho năm hiện tại sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2022.

Hiện tại, khoảng 54.000 quân nhân Hoa Kỳ đang đóng quân tại Nhật Bản.

“Với việc môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản ngày càng trở nên khó khăn hơn, chúng tôi đã và đang đàm phán (với Mỹ) để hỗ trợ sự hiện diện ổn định của lực lượng Mỹ và tăng cường khả năng răn đe và phản ứng của liên minh Nhật – Mỹ”, ông Hayashi nói.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận rằng đã đạt được thỏa thuận về vấn đề này.

Người phát ngôn cho biết: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng đại diện của chính phủ Hoa Kỳ và Nhật Bản đã đạt được sự đồng thuận về các nội dung của Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt mới được đề xuất và Khung hỗ trợ của quốc gia chủ nhà giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản”, người phát ngôn cho biết, đề cập đến các thỏa thuận tài chính.

“Điều này thể hiện sức mạnh của Liên minh Mỹ – Nhật, vốn là nền tảng của hòa bình và an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và hơn thế nữa”.

Hoa Kỳ và Nhật Bản là đồng minh lâu dài và đã hợp tác sâu sắc hơn trong những năm gần đây thông qua nhóm Bộ Tứ trước sức mạnh gia tăng của Trung Quốc.

Một người phát ngôn khác của Bộ Ngoại giao cho biết thông tin chi tiết sẽ được công bố sau khi thỏa thuận chính thức được ký kết trong tương lai gần.

Quan chức này cho biết: “Thỏa thuận được đề xuất thể hiện một khuôn khổ hiện đại hóa, hướng tới tương lai, theo đó các lực lượng Hoa Kỳ tại Nhật Bản giúp đảm bảo an ninh và ổn định khu vực”.

“Nó thúc đẩy việc đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng và cải thiện khả năng tương tác của các lực lượng của chúng tôi, bao gồm sự gia tăng đóng góp chia sẻ chi phí từ Nhật Bản.”

Khi còn đương nhiệm, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Nhật Bản chi trả nhiều hơn cho các lực lượng Mỹ, cho rằng hiệp ước an ninh giữa hai nước có từ năm 1951 là “không công bằng”.

Hiệp ước buộc Hoa Kỳ phải bảo vệ Nhật Bản, nước đã từ bỏ quyền tiến hành chiến tranh sau Thế chiến thứ hai. Đổi lại, Nhật Bản cung cấp các căn cứ quân sự do Hoa Kỳ sử dụng để thể hiện sức mạnh ở châu Á.

Lê Vy

Xem thêm: