Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 22/6 tuyên bố rằng việc ông mới đề cập lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình là “Nhà độc tài” sẽ không gây ảnh hưởng thực tế nào tới mối quan hệ Mỹ – Trung.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang ở thăm Mỹ, Tổng thống Biden nói rằng ông bảo lưu những phát biểu mới đây của ông về ông Tập Cận Bình.

Khi được một phóng viên hỏi liệu những tuyên bố của ông sẽ gây tổn hại hoặc làm phức tạp những nỗ lực của chính phủ Mỹ trong việc duy trì mối quan hệ với Trung Quốc, ông Biden nói không sao hết.

Ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng việc tránh nói sự thật về mối quan hệ Mỹ – Trung là điều mà ông sẽ không thay đổi.

Tổng thống Biden vừa cười vừa nói: “Chúng ta đã có sự cố gây ra một số bối rối, quý vị có thể nói thế”.

Ông Biden nói tiếp: “Nhưng Ngoại trưởng Blinken đã có chuyến công du Trung Quốc tuyệt vời. Tôi mong đợi một cuộc gặp mặt Chủ tịch Tập vào dịp nào đó trong tương lai, trong tương lai gần, và tôi không nghĩ [phát biểu đó] đã có bất kỳ hậu quả thực chất nào”.

Ông Biden đã phát biểu về ông Tập trong một sự kiện gây quỹ chiến dịch tranh cử tại tiểu bang California hôm 20/6. Ông Biden đã bất ngờ đánh đồng nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc với “những nhà độc tài” khi ông nhắc lại vụ việc bắn rơi khinh khí cầu do thám Trung Quốc bay vào lục địa Mỹ hồi đầu năm nay.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gọi những phát biểu của ông Biden về ông Tập là “cực kỳ lố bịch và vô trách nhiệm”.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong (Xie Feng) hôm 21/6 đã chính thức gửi phản đối mạnh mẽ tới các quan chức Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tuyên bố từ Đại sứ quán Trung Quốc cho hay: “Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ hãy lập tức hành động nghiêm chỉnh để tháo gỡ tác động tiêu cực này và tôn trọng những cam kết của chính họ. Nếu không, họ sẽ phải gánh chịu tất cả hậu quả”.

Tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc cũng nói những phát biểu của ông Biden “đi ngược lại với những cam kết của phía Mỹ và gây tổn hại tới niềm tin lẫn nhau”.

Tổng thống Biden trước đây đã nói rõ ràng rằng Mỹ tôn trọng hệ thống của Trung Quốc, không tìm cách thay đổi hệ thống đó và không có ý định về một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Nhưng với những phát biểu vô trách nhiệm mới nhất về hệ thống chính trị và lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc, thì người Trung Quốc không thể không đặt vấn đề về sự chân thành của phía Mỹ”, tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh.

Những diễn tiến mới nhất nêu trên khả năng sẽ làm gián đoạn nỗ lực của ông Biden trong việc hàn gắn mối quan hệ với Trung Quốc theo mong muốn của ông.

Trong một cuộc họp báo tại hội nghị G7 ở Nhật Bản hồi tháng Năm, ông Biden đã dự đoán về sự “tan băng sớm” trong mối quan hệ với Trung Quốc.

Ông Biden và ông Tập gặp nhau trực tiếp lần gần nhất là bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia vào ngày 14/11/2022. Ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm đã đang theo đuổi một cuộc họp thượng đỉnh khác với ông Tập, nhưng Bắc Kinh được cho là đã từ chối.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel hôm 21/6 nói rằng Washington tiếp tục mong muốn tương tác ngoại giao với Trung Quốc “vào thời gian, thời điểm phù hợp”. Ông Vedant Patel cũng nói rằng Tổng thống Biden tin tưởng ngoại giao là cách thức tiến về phía trước, nhưng nói thêm rằng: “Tất nhiên, điều đó không có nghĩa chúng ta sẽ không nói thẳng thắn về những khác biệt của chúng ta”.