Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin, người tái đắc cử và đảm bảo nhiệm kỳ thứ năm vào ngày hôm qua. Ông Modi ca ngợi mối quan hệ “đặc biệt và đặc quyền” giữa hai quốc gia BRICS.

Với tất cả các lá phiếu được kiểm vào sáng thứ Hai (18/3), ông Putin đã giành được 87% số phiếu bầu, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở mức chưa từng có là 77%.

“Xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Liên bang Nga,” ông Modi viết trên mạng xã hôi X hôm thứ Hai (18/3). “Mong muốn được làm việc cùng nhau để tăng cường hơn nữa Quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền theo thời gian giữa Ấn Độ và Nga trong những năm tới.”

Nga và Ấn Độ đã phát triển mối quan hệ chặt chẽ trong Chiến tranh Lạnh. Điều này vẫn tồn tại sau khi Liên Xô tan rã, cả hai bên đều mô tả đây là “mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền”. Nga cung cấp hơn 1/3 vũ khí và 1/3 dầu thô cho Ấn Độ, tổng khối lượng thương mại giữa hai nước đang ở mức “cao nhất mọi thời đại”, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tuyên bố vào tháng 12/2023.

Ấn Độ từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga để đáp trả cuộc xung đột Ukraine, bất chấp áp lực từ các cường quốc phương Tây. Các nhà ngoại giao cấp cao ở New Delhi đã kịch liệt bảo vệ quyết định “thực tế” của nước này và coi mối quan hệ lịch sử là lý do chính để duy trì quan hệ thương mại và ngoại giao chặt chẽ với Moscow.

Sau chiến thắng bầu cử, ông Putin cũng đã nhận được tin nhắn chúc mừng từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và một loạt nhà lãnh đạo khác từ các nước cộng hòa hậu Xô Viết, Caribe và Mỹ Latinh.

Không có nhà lãnh đạo NATO hay EU nào chúc mừng Tổng thống Nga. 

Viết trên Telegram hôm Chủ nhật, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng sự phản đối của phương Tây đối với Nga đã giúp thống nhất đất nước và giúp ông Putin giành được chiến thắng vang dội.

Anh Nguyễn, theo RT