Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba (12/3) đã lặp lại lời kêu gọi Tổng thống Joe Biden hãy bước ra và tranh biện với ông. Ông Trump lập luận rằng điều đó sẽ là tốt cho đất nước.

Vì những điều tốt đẹp cho Đất nước đang thất bại của chúng ta, và để thông tin cho người dân Mỹ về những gì đang diễn ra trong Đất nước ta, chúng ta phải ngay lập tức có một cuộc tranh biện toàn diện giữa Joe Lươn lẹo và Don Trung thực”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tôi sẵn sàng tham gia, BẤT CỨ LÚC NÀO, BẤT CỨ NƠI ĐÂU!” ứng cử viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa nói.

Ông Trump tuần trước cũng đã kêu gọi ông Biden hãy đối diện với ông trong một cuộc tranh biện. Cựu tổng thống cho rằng, cuộc tranh biện trực tiếp như vậy là “quan trọng” cho sự tốt đẹp của đất nước.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã không trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề trên khi được phóng viên Peter Doocy của Fox News đặt câu hỏi.

Bây giờ khi cuộc đua giảm xuống chỉ còn hai người, Tổng thống Biden sẽ xác nhận tranh biện với ông Donald Trump chứ?” phóng viên Peter Doocy hỏi.

Bà Karine Jean-Pierre đáp: “Đó là vấn đề dành cho chiến dịch [tranh cử của ông Biden] trả lời”.

Theo The Hill, chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden hồi tháng Mười Hai năm ngoái đã nói họ chưa bắt đầu thảo luận về một cuộc tranh biện tổng tuyển cử tiềm năng với ông Trump.

Tuần trước, Tổng thống Biden nói rằng bất kỳ cuộc tranh biện nào giữa hai ứng cử viên hàng đầu của hai đảng sẽ phụ thuộc vào “cách hành xử” của ông Trump.

Hải Đăng