Tổng thống Joe Biden thừa nhận rằng một số thường dân Palestine ở Gaza đã thiệt mạng do bom mà Mỹ sản xuất – và tuyên bố sẽ ngừng cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào mà Israel có thể sử dụng trong chiến dịch quân sự lớn khác ở Rafah.

President Biden Hosts A Hanukkah Holiday Reception At The White House
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Jacquelyn Martin – Pool/Getty Images)

Nhận xét của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra sau khi xe tăng và quân đội Israel tiến vào các quận phía đông của Rafah vào tối thứ Hai (6/5), chiếm giữ cửa khẩu biên giới chính giữa Gaza và Ai Cập. Điều này đi kèm với các cuộc không kích vào thành phố đông dân cư.

Tuy nhiên, ông Biden tin rằng Israel vẫn chưa vượt qua ranh giới đỏ của Washington.

“Họ chưa vào được các trung tâm dân cư. Những hoạt động của họ diễn ra ngay tại biên giới”, ông Biden nói với người dẫn chương trình Erin Burnett của CNN trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư (8/5).

“Tôi đã nói rõ rằng nếu họ tiến vào Rafah – họ chưa đến Rafah – nếu họ tiến vào Rafah, tôi sẽ không cung cấp vũ khí đã được sử dụng trong lịch sử để đối phó với Rafah, để đối phó với các thành phố”, ông Biden nói thêm.

“Chúng tôi sẽ không cung cấp vũ khí và đạn pháo”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, đồng thời nhắc lại cam kết của Washington đối với việc bảo vệ Israel. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo Israel được an toàn”.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Hoa Kỳ đã tạm dừng vận chuyển vũ khí tới Israel vào tuần trước do lo ngại về hoạt động trên bộ sắp diễn ra của Israel ở Rafah. Tuy nhiên, Washington vẫn chưa quyết định số phận cuối cùng của số vũ khí này.

Việc giao hàng bị tạm dừng được cho là bao gồm hàng nghìn quả bom nặng 2.000 pound và 500 pound do Mỹ sản xuất được Israel sử dụng bừa bãi trong cuộc chiến với Hamas.

Ông Biden thừa nhận: “Thường dân đã thiệt mạng ở Gaza do hậu quả của những quả bom đó và những cách khác mà họ tấn công vào các trung tâm dân cư”.

Theo Financial Times, việc tạm dừng cung cấp vũ khí sẽ đánh dấu trường hợp đầu tiên về việc Mỹ từ chối giao vũ khí cho nhà nước Do Thái kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc, Gilad Erdan, gọi việc tạm dừng là “rất đáng thất vọng”, nhưng ông không tin Mỹ sẽ thực sự ngừng cung cấp vũ khí cho Israel.

Thanh Tâm, theo RT