Nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản… là các tội danh phổ biến của các bị can là công an, thẩm phán, cán bộ thi hành án… trong 6 tháng cuối 2023-đầu 2024. 

ong le minh tri
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí. (Ảnh: vksndtc.gov.vn)

Công an nhận 1,3 tỷ để bị can tại ngoại

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao Lê Minh Trí vừa có báo cáo gửi Quốc hội về công tác của ngành kiểm sát trong 6 tháng (từ 1/10/2023 đến 31/3/2024).

Theo nội dung công bố, trong kỳ báo cáo, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp khởi tố mới 36 vụ (tăng 24,1%). Trong đó, chủ yếu liên quan các hành vi nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản…

Một số vụ điển hình được đưa ra như vụ điều tra viên, cán bộ điều tra cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) nhận hối lộ 1,3 tỷ đồng giúp các bị can tại ngoại. Vụ Nguyễn Văn Bi, chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang thu tiền của người phải thi hành án nhưng chiếm đoạt 608 triệu đồng để sử dụng cá nhân…

Về công tác điều tra tội phạm của cơ quan điều tra, VKSND tối cao, Viện trưởng Lê Minh Trí cho hay 6 tháng qua đã tiếp nhận 1.988 thông tin về tội phạm, tăng 26,4%; đã xử lý, giải quyết 1.866 thông tin, đạt tỷ lệ gần 94%, tăng 1,9% so với cùng kỳ.

Cơ quan điều tra của viện cũng thụ lý 115 nguồn tin về tội phạm, đã giải quyết 81 nguồn tin, đạt tỷ lệ hơn 70%.

Trong đó, đã khởi tố điều tra nhiều vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp và tham nhũng trong hoạt động tư pháp được dư luận xã hội quan tâm.

Bốn vụ án điển hình được đưa ra làm dẫn chứng như vụ Nguyễn Thị Tuyết Sương, Thẩm phán, Phó chánh án TAND thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) phạm tội nhận hối lộ. Vụ Văn Đức Đoàn, cán bộ điều tra Công an quận Kiến An (Hải Phòng) phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vụ Nguyễn Văn Bi, chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang, phạm tội tham ô tài sản. Vụ Lưu Đình Bảo phạm tội môi giới hối lộ xảy ra tại Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên)…

Cơ quan Điều tra, Viện KSND tối cao đã thụ lý điều tra 64 vụ với 123 bị can, tăng 39,1% về số vụ và tăng 68,5% về số bị can. Trong số này, có 46 vụ với 89 bị can về tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp, chiếm 71,9%; đã xử lý, giải quyết 35 vụ với 74 bị can…

Ông Lê Minh Trí khẳng định kết quả điều tra tội phạm của Viện KSND tối cao là “tích cực”, khi tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt 89,1% (vượt 19,1%); tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (vượt 10%). Tổng số tiền đã thu hồi là 7,528 tỷ đồng, đạt 88% (tăng 0,5% và vượt 28%).

“Hoạt động điều tra đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan, sai và đạt các chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội”, ông Trí tuyên bố.

Công an chiếm đoạt tài sản, dùng nhục hình…; cán bộ kiểm sát nhận hối lộ

Trong kỳ báo cáo, tổng cộng Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã thụ lý, điều tra 33 vụ với 71 bị can nguyên là công chức ngành công an. Các tội danh bị truy tố gồm Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác; Dùng nhục hình; Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc.

Trong số này, có 1 bị can bị truy tố về tội dùng nhục hình; 26 bị can bị truy tố trong 10 vụ án về tội nhận hối lộ.

Trong nội bộ ngành, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố điều tra 3 vụ với 6 bị can là công chức ngành kiểm sát về tội Nhận hối lộ.

Một số tòa án vi phạm về thời hạn chuẩn bị xét xử, hoãn phiên tòa; Gửi, tống đạt bản án, quyết định của tòa án; Vi phạm trong việc thụ lý hoặc trả lại đơn khởi kiện, yêu cầu; Nhiều bản án, quyết định có vi phạm, sai sót…

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thụ lý, điều tra 6 vụ với 6 bị can là công chức ngành tòa án về các tội: Nhận hối lộ; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc. Trong đó, có 3 vụ, 3 bị can phạm tội tham ô tài sản; 4 vụ với 4 bị can nhận hối lộ.

Nguyễn Sơn