Hôm thứ Tư (5/6), Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng nhà lãnh đạo Ấn Độ Narendra Modi về thành công của Đảng Bharatiya Janata (BJP) của ông trong cuộc bầu cử quốc hội. Hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện qua điện thoại một ngày sau khi Ủy ban Bầu cử Ấn Độ công bố kết quả cuộc bỏ phiếu kéo dài 6 tuần, trong đó Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) do đảng BJP của Thủ tướng Modi lãnh đạo đã giành được 294 ghế, vượt trên ngưỡng 272 ghế cần thiết để thành lập chính phủ.

Thông báo của Điện Kremlin lưu ý: “Điều này phản ánh sự ủng hộ đối với đường lối chính trị mà giới lãnh đạo Ấn Độ theo đuổi, đồng thời ghi nhận những thành tựu trong việc phát triển kinh tế xã hội của quốc gia này, cũng như củng cố quyền lực quốc tế của họ.” Thông báo cho biết thêm, hai nhà lãnh đạo Nga – Ấn đã đồng ý “tiếp tục mối tương tác cá nhân mang tính xây dựng” khi họ nhận thấy mối quan hệ song phương” đang mở rộng theo mọi hướng.

Mối quan hệ Nga – Ấn vẫn bền chặt bất chấp áp lực của phương Tây lên New Delhi vì mối quan hệ của nước này với Moscow kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine bùng nổ. Các quan chức và truyền thông phương Tây cho rằng thương mại với Ấn Độ đã cho phép Moscow “làm dịu đi đòn trừng phạt” do Hoa Kỳ, EU, và các đồng minh áp đặt, mặc dù các quan chức hàng đầu của Ấn Độ đã giải thích tầm quan trọng của mối quan hệ với Nga, không chỉ vì mối quan hệ lịch sử, mà còn vì nhu cầu “thực tế” của quốc gia 1,4 tỷ dân này.

Nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga đã tăng khoảng 33% lên mức 61,4 tỷ đô la trong năm tài chính 2023 – 2024, phần lớn đến từ việc mua dầu.

Tổng thống Putin là một trong hàng chục nhà lãnh đạo thế giới chúc mừng Thủ tướng Modi hôm thứ Tư (5/6). Các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, Trung Quốc, Anh, Ý, Pháp, Na Uy, Hà Lan, Đức, Indonesia và các quốc gia khác cũng đã gửi thông điệp chúc mừng đến nhà lãnh đạo Ấn Độ.

Kết quả bầu cử sít sao của Ấn Độ đã làm dấy lên bầu không khí chính trị nóng bỏng ở New Delhi. Cả liên minh NDA của Thủ tướng Modi và liên minh đối thủ INDIA bao gồm hàng chục đảng đối lập, hiện đang tổ chức các cuộc thảo luận về nỗ lực thành lập chính phủ.

Khối INDIA đã giành được 234 ghế trong quốc hội, vượt qua sự mong đợi và vượt qua cả kết quả của cuộc thăm dò ý kiến bầu cử được công bố vào ngày 1/6, khi giai đoạn bỏ phiếu cuối cùng kết thúc. Hơn 640 triệu người Ấn Độ đã đi bỏ phiếu trong 7 giai đoạn, bắt đầu vào ngày 19/4.

Đầu ngày 5/6, Thủ tướng Narendra Modi đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Droupadi Murmu. Tổng thống Ấn Độ đã phê chuẩn đơn và yêu cầu ông Modi tiếp tục hoàn thành vai trò của mình cho đến khi một chính phủ mới nhậm chức. Hãng tin PTI đưa tin, trước đó Thủ tướng Modi đã chủ trì cuộc họp cuối cùng của Nội các Liên minh, trong đó đề xuất giải tán Lok Sabha (Hạ viện Ấn Độ) thứ 17. Nhiệm kỳ của Hạ viện sẽ kết thúc vào ngày 16/6.

Thủ tướng Modi cũng chủ trì một cuộc họp với các đối tác trong Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) để thảo luận về việc thành lập chính phủ mới. Các đồng minh chủ chốt của Thủ tướng Modi, bao gồm ông N Chandrababu Naidu, chủ tịch Đảng Telugu Desam, ông Nitish Kumar, nhà lãnh đạo đảng Janata Dal (United) và là Thủ hiến bang Bihar, cùng với ông Eknath Shinde, nhà lãnh đạo đảng Shiv Sena và là Thủ hiến bang Maharashtra, đều có mặt tại cuộc họp.

Theo truyền thông Ấn Độ, khối liên minh NDA thắng cử có thể sẽ gặp Tổng thống Murmu vào cuối ngày 5/6 và sẽ tuyên bố thành lập chính phủ dưới sự lãnh đạo của ông Modi. Theo tin tức báo chí, ông Modi có thể tuyên thệ nhậm chức thủ tướng nhiệm kỳ thứ ba sớm nhất là vào ngày 8/6.

Gia Huy (Theo RT)