Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm thứ Ba (4/6) đã tuyên bố chiến thắng bầu cử Ấn Độ, mở đường cho ông tiếp tục nhiệm kỳ thủ tướng thứ ba. Tuy nhiên, Đảng Bharatiya Janata cầm quyền sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn khi không giành được đa số hoàn toàn lần đầu tiên dưới thời Modi.

Lok Sabha, hạ viện Ấn Độ, có tổng cộng 545 ghế, một đảng hoặc một liên minh các đảng phái cần giành được 272 ghế để thành lập chính phủ.

Tính đến chiều ngày 4/6, Đảng Bharatiya Janata của ông Modi thắng 228 ghế và đang có khả năng thắng thêm được 12 ghế, là đảng dẫn đầu trong cuộc bầu cử hôm 4/6, theo Ủy ban Bầu cử Ấn Độ. Hiện vẫn còn 45 ghế chưa tuyên bố người chiến thắng. Như vậy, đảng của ông Modi sẽ cần phụ thuộc vào liên minh để đảm bảo ông có được nhiệm kỳ thủ tướng thứ ba.

Tính cả toàn Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA), do Đảng Bharatiya Janata lãnh đạo, thì khối này có được hơn 290 ghế, đảm bảo được đa số ghế trong quốc hội để thành lập chính phủ liên minh.

Theo CNN, khi ông Modi lần đầu bước vào nhiệm sở năm 2014, Đảng Bharatiya Janata đã thắng đa số hoàn toàn. Đảng này cũng thắng đa số hoàn toàn vào năm 2019. Nhưng trong cả hai nhiệm kỳ này, ông Modi vẫn sử dụng các đảng đồng minh để tạo ra một liên minh mở rộng thế đa số.

Năm 2019, Đảng Bharatiya Janata thắng 303 ghế, và toàn khối Liên minh Dân chủ Quốc gia đã giành được hơn 350 ghế.

Trong kỳ bầu cử này, liên minh của ông Modi đặt mục tiêu giành được 400 ghế, nhưng số ghế đạt được thấp hơn mong đợi khá nhiều.

Liên minh cần quyền của ông Mobi sẽ phải đối mặt với thách thức mạnh mẽ hơn từ khối INDIA đối lập, gồm hơn chục đảng phải và khả năng họ sẽ cùng nhau thắng được hơn 230 ghế quốc hội năm nay.

Đảng Quốc đại Ấn Độ, lãnh đạo liên minh đối lập INDIA khả năng sẽ thắng được 100 ghế, tăng gần gấp đôi so với kỳ bầu cử năm 2019.

Ông Rahul Gandhi của Đảng Quốc đại tuyên bố với báo giới sau khi có kết quả bầu cử ban đầu: “Đất nước này đã tuyên bố rõ ràng và nhất quán, chúng ta không muốn Narendra Modi và Amit Shah tham gia vào điều hành đất nước, chúng ta không thích con đường mà họ đang dẫn dắt đất nước. Đó là một thông điệp lớn”. Ông Amit Shah mà ông Gandhi đề cập là đương kim bộ trưởng nội vụ Ấn Độ trong chính phủ Modi.

Khi được báo giới hỏi liệu phe đối lập có cố gắng thành lập chính phủ hay không, ông Gandhi cho biết Đảng Quốc đại sẽ tổ chức đối thoại với các đảng đồng minh vào thứ Tư (5/6) và quyết định phương hướng hoạt động tương lai.

Thủ tướng Modi đã viết trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter) sau khi có kết quả bầu cử: “Đây là chiến công mang tính lịch sử trong lịch sử Ấn Độ”.

Phát biểu với các thành viên của liên minh cầm quyền tại Delhi vào tối thứ Ba (4/6), ông Modi tuyên bố rằng chiến thắng của Liên minh Dân chủ Quốc gia là “chiến thắng của người dân”. Ông nhấn mạnh rằng trước ông, chỉ có thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, ông Jawaharlal Nehru là có thể thắng được nhiệm kỳ thứ ba vào năm 1962.

Các đối thủ của chúng ta mặc dù đang đoàn kết, cũng không thể thắng được nhiều ghế như Đảng Bharatiya Janata đã làm được”, ông Modi nói.

Ông Modi cũng cam kết sẽ thúc đẩy nghị trình phát triển của mình và tăng cường sản xuất quốc phòng, cung cấp việc làm cho người trẻ, tăng khối lượng hàng hóa xuất khẩu và giúp nông dân, cùng những việc khác nữa.

Đất nước này sẽ chứng kiến một chương mới của những quyết định lớn. Đây là đảm bảo của Modi”, Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố.

Hải Đăng (T/h)