“Mỹ và đồng minh giàu có và hùng mạnh, với nguồn cung và nguồn quân sự dồi dào đáng kể, là có năng lực duy trì cuộc chiến này, theo cách nói của Tổng thống Biden, tới chừng nào còn khả dĩ (as long as it takes),” tướng Milley nói hôm Thứ Ba (19/9) về khả năng các mùa chiến dịch trong tương lai. Còn về kế hoạch trước mắt của Kiev, ông cho hay quân Ukraine vẫn tiếp tục kể cả khi trời trở lạnh, và “người Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được mục đích cuối cùng.”

230907 albram 01 scaled
Breitbart: “Tướng Milley: Chiến tranh Ukraine có thể kéo dài nhờ Mỹ và đồng minh giàu có”, xe tăng Abrams M1 của Mỹ sắp có mặt tại chiến trường Ukraine. (Ảnh minh họa từ Wikipedia)

Trong cuộc họp báo từ Đức hôm Thứ Ba, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley, cho rằng sự giàu có của Mỹ và đồng minh là cơ sở cho khả năng duy trì lâu dài chiến tranh Ukraine.

Phóng viên hỏi: “Tổng thống Zelensky nói cuối tuần này rằng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đến quá muộn. Các đối tác quân sự của Ukraine có năng lực công nghiệp để giúp Ukraine đạt được những lợi ích lớn trong một mùa chiến đấu khác không?”

Ông Milley trả lời, tái khẳng định quan điểm kéo dài chiến tranh bằng vào nguồn lực của Mỹ: “… hỏi về năng lực. Chúng ta có thể tiếp tục làm điều này không? Câu trả lời ngắn gọn là có, chúng ta có thể tiếp tục làm điều này. Mỹ và đồng minh giàu có và hùng mạnh, với nguồn cung và nguồn quân sự dồi dào đáng kể, là có năng lực duy trì cuộc chiến này, theo cách nói của Tổng thống Biden, tới chừng nào còn khả dĩ (as long as it takes).

Và mục đích ấy là của giới lãnh đạo chính trị chúng tôi ở khắp các quốc gia Châu Âu và trên toàn thế giới —kỳ thực là Mỹ— và đó đích xác là những gì chúng tôi —quân đội— sẽ làm. Chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi được chỉ đạo làm và chúng tôi sẽ làm điều đó trong thời gian cần thiết.”

Còn nói về kế hoạch trước mắt, ông nói: “Mùa Đông đang tới, và sẽ có một quãng thời gian địa hình bất lợi cho di chuyển, nhiệt độ sẽ đột ngột giảm xuống, nhưng theo những gì tôi được biết, kế hoạch của Ukraine là vẫn tiếp tục cuộc tấn công… Người Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được mục đích cuối cùng.”

Một trích đoạn video khi ông Mark Milley nói về quân Kiev có kế hoạch tiếp tục chiến dịch cả trong mùa lạnh (phút 31:22):

Ông Milley kết thúc bài phát biểu khai mạc của mình tại cuộc họp báo bằng “Slava Ukraini” — câu cửa miệng của phe Ukraine, hiểu là “Vinh quang cho Ukraine.”

“Slava Ukraini” là câu mà phe Ukraine thường rất hay dùng. Phe đối lập bình luận rằng đó là văn hóa kế thừa lối chào của Đức Quốc xã.

“As long as it takes” do Tổng thống Mỹ Joe Biden nói, được hiểu là ông sẽ chống lưng cho chính quyền Kiev chừng nào còn có thể, hoặc hiểu là chừng nào Kiev còn tiếp tục cuộc chơi này. Khi đổ lỗi các thất bại trên chiến trường cho sự chậm chạp gửi vũ khí của phương tây, giới chức Kiev diễn giải một cách không chính thức “as long as it takes” ấy nghĩa là mất thời gian lâu nhất có thể.

Zelensky không được chào đón ở Mỹ như trước

Tuyên bố của ông Milley được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ tranh cãi về việc có nên phê duyệt thêm 24 tỷ USD viện trợ cho Ukraine ngoài khoản 113 tỷ USD mà nước này đã cung cấp kể từ chiến tranh Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy công chúng Mỹ ngày càng bất mãn trong việc gửi thêm viện trợ cho Ukraine.

Một cuộc thăm dò gần đây của CNN cho thấy đa số người Mỹ  phản đối  việc Mỹ tăng thêm viện trợ cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Washington, DC. vào Thứ Năm để gặp các nhà lãnh đạo và nhà lập pháp Hoa Kỳ.

Đây là chuyến đi thứ hai của ông trong vòng chưa đầy một năm. Chuyến đi đầu tiên của ông là vào tháng 12.

Lần đó Quốc hội Mỹ tổ chức đón chào nồng nhiệt ông Zelensky và truyền thông Mỹ miêu tả ông như một anh hùng chiến tranh.

Lần đó ông đã được phát biểu trước Quốc hội. Chủ tịch Hạ viện lúc bấy giờ là bà Nancy Pelosi và Phó Tổng thống Kamala Harris đã giăng lá cờ Ukraine mà ông đã tặng họ, trong khi hầu hết thành viên của lưỡng đảng đứng lên hoan hô.

Nhưng lần này, khi mà chiến sự ở Ukraine trì trệ, với nạn tham nhũng hoành hành trong chính quyền Kiev, thậm chí Bộ Quốc phòng —cơ quan chủ quản việc nhận viện trợ quân sự từ Mỹ và đồng minh phương Tây— đúng vào lúc đang thay đổi toàn bộ nội các, thì ông Zelensky không hề có được lịch trình chào đón bởi người Mỹ như ông từng có vào năm ngoái.

Chỉ một tháng nữa, như Breitbart phân tích, thì mùa Đông sẽ ập đến, nhưng kết quả chiến dịch phản công của Kiev vẫn mờ nhạt. Tuy nhiên, dù không có các đón tiếp rình rang cho Tổng thống Zelensky, nhưng Tổng thống Biden cùng các lãnh đạo của ông tại Lầu Năm góc vẫn tuyên bố khẳng định rằng ủng hộ của họ sẽ không dao động.

Nhật Tân