Các quan chức Trung Quốc đã cảnh báo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng những hành động của phó tổng thống “ủng hộ độc lập” của Đài Loan, ông Lại Thanh Đức có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc, tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin hôm Chủ Nhật (25/6) dẫn các nguồn tin biết về vấn đề này.

Cuộc đối thoại mà phía Trung Quốc cảnh báo ông Blinken về Đài Loan được cho là diễn ra trong khi ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc tuần trước, thời điểm ông cũng đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo WSJ, ông Blinken đã được hỏi liệu Mỹ có coi Đảng Dân Tiến cầm quyền tại Đài Loan là bạn, và liệu Washington có mong chờ được lợi từ kết quả cuộc bầu cử Đài Loan sẽ diễn ra vào tháng 1/2024.

Ông Blinken được cho là đã khẳng định rằng Mỹ sẽ “khách quan” về cuộc bầu cử Đài Loan và Washington không ủng hộ bên ngoài can thiệp vào tiến trình bầu cử đó.

Bắc Kinh trước nay luôn coi Đài Loan là lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình và đã nhiều lần cáo buộc Mỹ chống lưng cho các chính trị gia “ly khai” tại Đài Bắc. Mặc dù Mỹ đã đang kiềm chế thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng các chính trị gia Mỹ vẫn có các cuộc gặp với các quan chức hòn đảo này. Bắc Kinh nhìn nhận những liên lạc đó, cũng như việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là vi phạm nguyên tắc “Một Trung Quốc”.

Bắc Kinh đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự nhanh quy mô lớn quanh đảo Đài Loan sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới thăm hòn đảo này vào tháng 8/2022 và khi Tổng thống Đài Loan quá cảnh tại Mỹ vào tháng 3/2023.

Ông Lại Thanh Đức hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dân ý cho cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan 2024. Ông trước đây đã từng tự gọi bản thân mình là “một nhà hoạt động chính trị thực dụng cho độc lập của Đài Loan”. Ông Lại sau đó nói rõ hơn rằng ông sẽ không theo đuổi việc thay đổi hiện trạng chính trị của Đài Loan.

Tôi muốn tái khẳng định rằng Đài Loan đã là một quốc gia độc lập có chủ quyền rồi và vì vậy chúng ta không cần phải tuyên bố sự độc lập của Đài Loan thêm nữa”, ông Lại nói hồi tháng Một, theo trang tin Focus Taiwan.

Ông Blinken đã có chuyến công du Trung Quốc hai ngày 18 và 19/6 vừa qua. Cả hai bên đã lên tiếng lạc quan thận trọng về kết quả của các cuộc đối thoại giữa phái đoàn của ông Blinken với phía chủ nhà Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh mạnh mẽ lên án các phát biểu của Tổng thống Joe Biden khi ông chủ Nhà Trắng đánh đồng Chủ tịch Tập Cận Bình với “những nhà độc tài ngay sau chuyến thăm Bắc Kinh của ông Blinken.

Hải Đăng (Theo RT)