Hôm thứ Hai (1/7), quan chức hải quan Ý cho biết đã thu giữ hơn 6 tấn “tiền chất” hóa chất từ ​​Trung Quốc có thể được sử dụng để sản xuất ma túy, trị giá 630 triệu euro (678 triệu USD).

r shutterstock 2344211085
(Ảnh minh họa: KARITING PICAH / Shutterstock)

Trong một chiến dịch lớn ngày 1/7, Guardia di Finanza of Varese (Quân đoàn tài chính Ý) đã chặn một lô hàng chứa hơn 6 tấn tiền chất ma túy tại Sân bay Milan Malpensa, sân bay quốc tế lớn nhất ở miền bắc nước Ý.

Theo phân tích trong phòng thí nghiệm, những chất này bao gồm PMK và BMK, những chất cần thiết để sản xuất thuốc lắc (MDMA) và amphetamine.

Các quan chức hải quan Ý cho biết, số hóa chất bị thu giữ đủ để sản xuất hơn 63 triệu viên thuốc lắc, với giá trị thị trường ước tính hơn 630 triệu euro (678 triệu USD).

Đây là một bước ngoặt đáng kể,” Trung úy Gina Caggiano, thuộc lực lượng cảnh sát kinh tế, chia sẻ với hãng thông tấn AFP.

“Chưa từng có một vụ phát hiện ‘tiền chất’ quy mô lớn như thế này tại sân bay,” bà nói.

Theo báo cáo của hãng tin Ansa của Italy, cuộc điều tra này bắt đầu từ năm 2022. Khi đó cảnh sát kinh tế tại sân bay Malpensa ở Milan đã phát hiện và thu giữ một lô hàng.

Lô hàng dự định sẽ được chuyển đến Hà Lan thông qua một công ty có trụ sở tại thành phố Milan. Thông qua liên lạc với đồng nghiệp Ý, cảnh sát Hà Lan đã xác định được điểm đến cuối cùng dự định và thu giữ hàng chục kg PMK, ketamine và nhựa cần sa Ấn Độ.

Cảnh sát Hà Lan cũng phát hiện thêm tiền chất ma túy và bắt giữ 2 công dân Trung Quốc.

Hoạt động này thể hiện quyết tâm của Ý trong việc chống buôn bán ma túy. Chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni đã ưu tiên vấn đề này, và tăng cường hợp tác quốc tế, thực hiện kế hoạch phòng ngừa quốc gia, nhằm giải quyết vấn đề về ma túy tổng hợp.

Đồng thời, việc hợp tác quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động này. Cơ quan Hợp tác Tư pháp Hình sự Châu Âu (Eurojust) đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc điều tra ở Hà Lan.

Hải quan Ý cho biết, một doanh nhân người Ý đến từ Milan đang bị điều tra trong khuôn khổ cuộc điều tra với Eurojust.

Năm ngoái, Ý tiếp tục thể hiện cam kết hợp tác quốc tế, bằng cách gia nhập Liên minh toàn cầu do Hoa Kỳ lãnh đạo, nhằm giải quyết các mối đe dọa về ma túy tổng hợp.

Vào tháng Ba, kế hoạch phòng ngừa quốc gia đã được đưa ra, nhằm ngăn chặn việc lạm dụng fentanyl và các loại thuốc phiện tổng hợp khác. Đồng thời Ý cũng chủ động ứng phó với các mối đe dọa tiềm ẩn.

Bình Minh (t/h)