Một người đàn ông ở Tuyên Quang bị cáo buộc điều hành đường dây mại dâm thông qua nhiều website có hàng triệu thành viên tham gia.

duong day mai dam lien tinh voi hang tram gai ban dam tham gia
Hoàng Duy Hưng (đeo kính) và một số bị can trong vụ án. (Nguồn: Công an thành phố Hà Nội/Facebook)

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) đã khởi tố 15 người, trong đó có 9 người bị khởi tố về hành vi “Môi giới mại dâm” theo khoản 2, Điều 328 Bộ luật Hình sự; 6 bị can về hành vi “Chứa mại dâm” theo khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự, đồng thời xác minh hơn 100 gái mại dâm để xử lý.

Theo Công an quận Cầu Giấy, Công an quận đã phát hiện, bắt giữ một đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn.

Đường dây này thường xuyên đăng tải các hình ảnh mặc hở hang của gái bán dâm công khai trên hàng loạt các website để “câu khách.”

Theo công an, người điều hành đường dây này là Hoàng Duy Hưng  (SN 1990, trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Tháng 11/2022, Hoàng Duy Hưng thuê máy chủ đặt tại nước ngoài, thanh toán bằng tiền ảo, tiền điện tử và đặt website với nhiều tên khác nhau nhằm tránh việc bị cơ quan chức năng “phá sập,” có thể thay đổi tên miền mới để tiếp tục hoạt động.

Trên các website này, Hưng có quyền cao nhất, cho đăng tải hình ảnh của hàng trăm gái bán dâm cùng số điện thoại để khách mua dâm liên hệ, sau đó thực hiện hành vi mua, bán dâm tại các khách sạn, nhà nghỉ tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác như Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang.

Để vận hành các trang môi giới mại dâm, Hưng thuê một căn nhà 5 tầng biệt lập tại ngõ 1 Trại Cúp, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để hoạt động.

Hưng chỉ giao dịch bằng các tài khoản ảo, không chính chủ và liên lạc với “đàn em” thông qua ứng dụng mạng xã hội Telegram. Hưng còn cài đặt chế độ đọc xong tự xóa, không để lại dấu vết.

Ngoài ra, bị can Hưng còn lập ra 2 nhóm hoạt động độc lập. Nhóm 1 được vận hành bởi 3 nhân viên IT, chuyên đăng bài trên các website, đồng thời tham gia nhận xét, bình luận về gái bán dâm trên các trang mạng này để thu hút khách mua dâm.

Nhóm này khi đăng hình ảnh gái bán dâm sẽ đính kèm thông tin cá nhân, bảng giá dịch vụ, lập các tài khoản giả khách mua dâm để “chim mồi” kèm theo hình ảnh đồi trụy, kích dục nhằm giới thiệu, hấp dẫn, kích thích, thúc đẩy khách mua dâm tìm chọn và “đặt hàng”.

Nhóm 2 đều là nữ, giả gái bán dâm chuyên nhận điện thoại của khách mua dâm thông qua đường dây nóng. Nhóm này thay nhau trực, nghe điện thoại của khách mua dâm gọi đến. Điện thoại được dán địa chỉ nhà nghỉ, nghệ danh của gái bán dâm để khi khách có nhu cầu thì sẽ điều gái bán dâm đến phục vụ.

Ngoài ra, có một người là Hoàng Văn Túc (ở Thanh Trì, TP. Hà Nội) được Hưng giao quản lý chung, liên kết với chủ, quản lý và nhân viên các khách sạn, nhà nghỉ để cho gái bán dâm ăn ở và “đi khách” luôn tại đó.

Ngày 28/9/2023, cảnh sát bắt quả tang một số đối tượng đang mua bán dâm khách sạn Zedd Hotel (ở ngõ 26 Đỗ Quang, quận Cầu Giấy) và đã khởi tố Lê Thị Ngọc Anh (SN 2002) về hành vi “Chứa mại dâm”.

Lần theo dấu vết từ vụ trên, ngày 27/11/2023, Công an quận Cầu Giấy cùng Công an quận Đống Đa phá ổ chứa mại dâm tại khách sạn 96 (số 96 Nguyễn Hữu Tước, phường Nam Đồng), đồng thời khởi tố 3 người.

Đến ngày 9/1, Công an Cầu Giấy phối hợp Công an quận Nam Từ Liêm phá ổ chứa mại dâm khác ở khách sạn Nam Long (số 38 Miếu Đầm, phường Mễ Trì). Tiếp tục, 10 ngày sau, cơ quan chức năng phá thêm ổ chứa mại dâm tại homestay Sắc Màu (số 30 ngõ 89 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2).

Cơ quan chức năng xác định đường dây môi giới mại dâm của bị can Hưng đã thu lời bất chính khoảng 3 tỷ đồng. Vụ án này đang được điều tra giai đoạn 2.

Khánh Vy (t/h)