Tại Thượng Hải, Trung Quốc, một bác sĩ mang nội tạng người bước xuống đường sắt cao tốc, lập tức lên xe cảnh sát đi thẳng đến sân bay Hồng Kiều, sau đó đi vào luồng xanh dành riêng cho việc vận chuyển nội tạng của sân bay, và đáp chuyến bay MU5127 của Hãng Hàng không Phương Đông. Bác sĩ chỉ mất 16 phút để xuống đường ray cao tốc, lên máy bay và đóng cửa máy bay.

2001300637142378 600x400 1
Tuyển tập đồ họa “Chấm dứt mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc”, tác phẩm đoạt giải đồng có tên “Quan khóc” của Cao Vĩnh Trung. (Do Hiệp hội chăm sóc cấy ghép nội tạng quốc tế Đài Loan cung cấp)

Trên đây là một phần tin tức được kênh truyền thông Đại Lục Sina.com đưa tin. Theo báo cáo, “vị hành khách là bác sĩ này xuống tàu lúc 20:37 và lên xe cảnh sát. Ông lên máy bay lúc 20:53, đóng cửa lúc 20:55 và hoàn thành việc tiếp sức sự sống trong vòng 16 phút.”

Tuy nhiên, đây không phải là một trường hợp ngoại lệ. Luồng xanh vận chuyển nội tạng người đã hoạt động khắp Trung Quốc được 7 năm, hiện đã bao phủ gần như toàn bộ quốc gia này. Các chuyên gia cho rằng phía sau việc mở các luồng xanh vận chuyển nội tạng có liên quan đến hoạt động mổ cướp nội tạng quy mô lớn từ các tù nhân lương tâm còn sống của ĐCSTQ.

Luật sư nhân quyền nổi tiếng quốc tế David Matas nói với Epoch Times rằng các luồng xanh vận chuyển nội tạng bao phủ toàn bộ Trung Quốc cho thấy, nội tạng của các tù nhân lương tâm như Pháp Luân Công được chuyển đến những nơi có bệnh nhân cấy ghép.

Ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch của “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG) nói với Epoch Times: “Phía sau việc phổ biến các luồng xanh nội tạng có bóng dáng của hoạt động mổ sống cướp nội tạng quy mô lớn từ các tù nhân lương tâm của ĐCSTQ.”

“Nơi nội tạng chuyển đến là những khu vực có nhiều bệnh viện ghép tạng và nhiều đơn vị trong danh sách điều tra trọng điểm về mổ cướp nội tạng sống.”

Bộ công an tham gia vào luồng xanh phủ khắp Trung Quốc

Ngay từ năm 2016, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chính thức ban hành một văn bản, quy định Bộ Công an và 6 cơ quan khác cùng hợp tác, thiết lập các luồng vận chuyển xanh nội tạng người ở Trung Quốc tại các sân bay, đường sắt cao tốc và những nơi khác trên toàn quốc. Thậm chí, có nơi còn huy động máy bay trực thăng để vận chuyển nội tạng.

Với sự hỗ trợ của các chính sách, luồng xanh vận chuyển nội tạng người đã phủ khắp Trung Quốc. Dưới đây là một vài ví dụ:

Tại Hãng Hàng không Thủ đô Bắc Kinh (Beijing Capital Airlines), ngày 23/6/2023, Căn cứ Tây An của hãng hàng không này đã mở một luồng xanh vận chuyển nội tạng sống. Nội tạng người được vận chuyển từ Tây An đến Hàng Châu.

Tại Hãng Hàng không Thiên Tân, ngày 5/6/2023, “Nhật báo Thiên Tân” đưa tin rằng Hội Chữ thập đỏ Thiên Tân và Hãng Hàng không Thiên Tân đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, nhằm thiết lập và duy trì một luồng xanh vận chuyển nội tạng người ở Thiên Tân, nhằm đảm bảo rằng quá trình vận chuyển nội tạng hiến tặng được nhanh chóng và hiệu quả.

Tại Hãng Hàng không Tây Tạng, ngày 4/4/2023, hãng đã mở một luồng xanh an ninh độc quyền, chuyên vận chuyển nội tạng từ Thành Đô, Tứ Xuyên đến Thượng Hải.

Tại Hãng Hàng không Hồ Nam, ngày 26/6/2022, nội tạng người đã được vận chuyển từ Trường Xuân, Cát Lâm đến Vô Tích, Giang Tô bằng chuyến bay A67148 của hãng.

Tại Hãng Hàng không Phương Đông, ngày 6/10/2022, hãng đã mở một luồng xanh kiểm tra an ninh cho việc vận chuyển nội tạng. Nội tạng người được vận chuyển từ Bao Đầu, Nội Mông đến Thượng Hải…

image 1 600x349 600x349 1
Ngày 6/1/2017, nhân viên Hãng Hàng không Dân dụng và bệnh viện khẩn trương vận chuyển nội tạng sống tại sân bay. (Ảnh: Trang web chính thức của Hàng không Dân dụng Trung Quốc)

Luồng xanh vận chuyển nội tạng phủ sóng khắp Trung Quốc

Trên thực tế, chỉ luồng xanh vận chuyển nội tạng của một hãng hàng không cũng có thể bao phủ hàng trăm thành phố ở Trung Quốc.

Năm 2016, “Nhật báo Trường Giang” của Vũ Hán đưa tin, Hãng Hàng không Nam Phương (China Southern Airlines) đã thông báo tại Quảng Châu, về việc mở một luồng xanh cho việc vận chuyển nội tạng người, có thể bao gồm tất cả các điểm đến nội địa của hãng này, gồm hơn 100 thành phố như Vũ Hán, Bắc Kinh, Quảng Châu, Thiên Tân, Hàng Châu, Thành Đô, Nam Kinh.

Chỉ tính riêng từ tháng 1-9/2019, 22 hãng hàng không ở Trung Quốc đã thực hiện vận chuyển nội tạng người bằng đường hàng không.

Mạng Hàng không Dân dụng Trung Quốc báo cáo, đến cuối năm 2022, hãng này đã mở hơn 11.000 luồng xanh để vận chuyển nội tạng người bằng đường hàng không trong 6 năm qua.

Vậy hàng chục ngàn nội tạng này có nguồn gốc từ đâu?

Năm 2006, cảnh tượng mổ cướp nội tạng sống mờ ám của ĐCSTQ lần đầu tiên bị phơi bày. 10 năm qua, đã có nhiều báo cáo điều tra từ cộng đồng quốc tế, cáo buộc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và các tù nhân lương tâm khác.

Tháng 3/2020, Tòa án Nhân dân Độc lập ở Luân Đôn, Anh đã đưa ra phán quyết cuối cùng bằng văn bản, kết luận sau: “Mổ cướp nội tạng người đã diễn ra trên quy mô lớn trên khắp Trung Quốc trong nhiều năm. Các học viên Pháp Luân Công là một – và có thể là nguồn cung cấp nội tạng người chính.”

“Việc tập trung đàn áp và kiểm tra y tế đối với người Duy Ngô Nhĩ là tình trạng tương đối gần đây.”

Nội tạng của các tù nhân lương tâm như Pháp Luân Công được vận chuyển qua luồng xanh

Liên quan đến thực tế về luồng xanh vận chuyển nội tạng người bao phủ toàn bộ Trung Quốc, Luật sư Matas nói với The Epoch Times rằng: “Bệnh nhân, đặc biệt là khách du lịch ghép tạng, thường tập trung ở các thành phố lớn ở Trung Quốc. Các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công được phân bổ đồng đều trên khắp Trung Quốc, không hề tập trung tại các bệnh viện cấy ghép lớn. Vì vậy, chúng tôi thấy nội tạng của nạn nhân được chuyển đến những nơi bệnh nhân được cấy ghép.”

Ông Uông Chí Viễn nói với Epoch Times: “Điểm khởi đầu của việc vận chuyển nội tạng là nguồn cung cấp nội tạng. Nơi này bị nghi ngờ là địa điểm của một ngân hàng hiến tạng quy mô lớn, như khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhiều nhà tù và đàn áp nhân quyền.”

“Đằng sau việc phổ biến các luồng xanh vận chuyển nội tạng là bóng tối của hoạt động thu hoạch sống nội tạng quy mô lớn từ các tù nhân lương tâm còn sống của ĐCSTQ.”

Ông nói: “Điểm đến cuối cùng là nơi các nội tạng được gửi đến, là khu vực có nhiều bệnh viện ghép tạng, và các đơn vị điều tra trọng điểm về mổ cướp nội tạng sống”.

Đài CCTV của ĐCSTQ đưa tin, số liệu thống kê từ Cục Hàng không Dân dụng cho thấy, chỉ riêng từ tháng 1- 9/2019, tổng cộng 61 sân bay đã tham gia vận chuyển bảo đảm nội tạng người bằng đường hàng không.

Trong số đó, 5 sân bay hàng đầu về lưu lượng chuyển phát là sân bay Quảng Châu, sân bay Vũ Hán, sân bay Nam Ninh, sân bay Trùng Khánh và sân bay Thiên Tân.

Từ góc độ tiếp nhận tạng tại sân bay, từ tháng 1- 9/2019, tổng cộng 45 sân bay đã tham gia vận chuyển nội tạng người qua đường hàng không, để đảm bảo việc đưa nội tạng đến đích. Trong đó, 5 sân bay dẫn đầu về số lần vận chuyển bảo đảm là sân bay Thượng Hải, sân bay Bắc Kinh, sân bay Hàng Châu, sân bay Vũ Hán và sân bay Quảng Châu.

Trong số đó, sân bay Hồng Kiều và Phố Đông Thượng Hải đã cung cấp 682 dịch vụ vận chuyển nội tạng bảo đảm từ tháng 1-9/2019, chiếm 41% tổng số lượt vận chuyển nội tạng đến khắp Trung Quốc.

Ông Uông Chí Viễn cũng cho biết, nhiều hoạt động ghép tạng không dựa vào nội tạng được vận chuyển từ nơi khác đến.

Ông nói: “Ở một số khu vực, không loại trừ có một phần là do dư luận về ‘Phong trào hiến tặng nội tạng’. Bởi hầu hết các bệnh viện trong danh sách điều tra của WOIPFG đều báo cáo rằng nội tạng của họ đến từ chính bệnh viện và khu vực của họ.” Ví dụ như Bản tóm tắt điều tra của WOIPFG năm 2023 về hiện trạng thu hoạch nội tạng từ các Học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ”.

Pháp Luân Công là một công pháp tính mệnh song tu của Phật gia, dựa trên nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, bao gồm 5 bài công pháp, có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người. Vào những năm 1990, môn này rất được đón nhận ở Trung Quốc Đại Lục.

Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, có hơn 70 triệu người tập Pháp Luân Công. Con số này khiến Giang Trạch Dân, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ vô cùng đố kỵ và lo sợ. Tháng 7/1999, Giang đã huy động toàn bộ bộ máy cai trị của ĐCSTQ, phát động một cuộc đàn áp toàn diện.

Luật sư Matas nói với Epoch Times: “Việc giết hại tập thể các tù nhân lương tâm để lấy nội tạng của họ là một hình thức diệt chủng. Nếu không có ý định diệt chủng, hệ thống này sẽ không tồn tại.”

Ông Matas là đồng điều tra viên và đồng tác giả của các ấn phẩm “Báo cáo điều tra các cáo buộc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công” năm 2006 và “Thu hoạch đẫm máu / Đại Thảm sát: Bản cập nhật” năm 2016.

Báo cáo xác nhận rằng ĐCSTQ đã mổ cướp nội tạng hàng loạt các học viên Pháp Luân Công còn sống. Luật sư Matas nói rằng đây là “tội ác chưa từng có trên hành tinh này”.

Về việc Bộ Công an của ĐCSTQ can thiệp vào luồng xanh vận chuyển nội tạng người, ông Uông Chí Viễn nói: “Sự can thiệp của Bộ Công an liên quan đến hoạt động mổ cướp nội tạng bất hợp pháp, có thể là nhằm khoác lên lớp áo choàng ‘hợp pháp’ cho nạn thu hoạch nội tạng. Công an và hệ thống tư pháp khác cần phải can thiệp để đứng ra đảm bảo.”

Ngày 29/5/2012, báo cáo do WOIPFG công bố tiết lộ, Giang Trạch Dân, Chủ tịch Quân ủy Trung ương khi đó, đã lợi dụng bộ máy nhà nước, bao gồm quân đội và cảnh sát vũ trang, thực hiện cuộc “diệt chủng” Pháp Luân Công một cách có hệ thống, thu hoạch nội tạng của họ ngay khi họ vẫn còn sống.