RFA đưa tin một số người hóa trang Halloween vào tháng trước đã bị cảnh sát Thượng Hải bắt giữ điều tra.

Halloween 1
Trong thời gian lễ hội Halloween vào tháng trước, những người hóa trang tạo hình trên khắp Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Hình ảnh cho thấy vào tối ngày 31/10/2023, rất đông thanh niên ở Thượng Hải đã xuống đường ăn mừng Halloween và chơi trò Winnie the Pooh. (Ảnh từ mạng xã hội X)

Ngoài ra, cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc gần đây đã hẹn gặp những người phụ trách các trang web như Douyin, Xiaohongshu và Tencent, đồng thời ra lệnh điều tra nghiêm ngặt những người tải lên video Halloween nhằm ngăn chặn văn hóa phương Tây xâm nhập vào Trung Quốc.

Ngày 31/10 là lễ Halloween ở phương Tây. Trước đó một ngày, giới trẻ ở nhiều nơi tại Trung Quốc như Thượng Hải đã xuống đường với nhiều trang phục khác nhau cùng các chủ đề đặc sắc, để bày tỏ quan điểm của mình về thực trạng xã hội hiện nay. Một số người mặc áo khoác “Đại Bạch” (nhân viên phòng chống dịch COVID-19 với bộ đồ bảo hộ màu trắng), một số mặc trang phục cô dâu màu đỏ, một số ăn mặc như quan chức thời nhà Thanh, thậm chí một số còn tạo hình gấu Pooh, con cóc, v.v, để ám chỉ các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

 

Halloween
Tạo hình Halloween của giới trẻ Thượng Hải đã thu hút sự chú ý và bàn tán sôi nổi từ thế giới bên ngoài. (Ảnh: NTDTV tổng hợp)
Halloween Thuong Hai
Tạo hình Halloween của giới trẻ Thượng Hải đã thu hút sự chú ý và bàn tán sôi nổi từ thế giới bên ngoài. (Ảnh: NTDTV tổng hợp)
id14107696 cosply
Vào cuối tháng 10/2023, đúng dịp Halloween, giới trẻ Thượng Hải hóa trang thành nhiều hình ảnh khác nhau nhằm châm biếm tình hình ở Trung Quốc. (Ảnh tổng hợp)

Bà Hà Bội Dung (He Peirong), một nhà hoạt động phúc lợi công cộng ở Nam Kinh, nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm thứ Sáu, bà nhận được tin mới nhất rằng một số bạn trẻ hóa trang đã bị cảnh sát Thượng Hải bắt đi trong hơn 24 giờ. Bà cũng cho biết gia đình của những thanh niên này vẫn đang tìm hiểu xem liệu cảnh sát có thả họ hay không: “Những người sống ở Thượng Hải đã bị bắt vào trưa hôm qua. Một số người nói rằng một trong những cô gái (bị bắt) là một người hóa trang, cô ấy và một số bạn bè đến chụp ảnh cũng đang bị điều tra. Tôi khá quen với những người này, người nhà cô ấy đã gọi cho tôi, nếu những người này thực sự bị bắt, thì giấy tờ pháp luật sẽ được đưa tới cho gia đình họ hôm nay hoặc ngày mai.”

Thứ sáu tuần này, tài khoản mạng xã hội X “@Rumoreconomy” đăng thông tin: “Thượng Hải đã bắt đầu giam giữ và điều tra những thanh niên cosplay, và một số người nổi tiếng đùa vui trên mạng đã được mời uống trà.”

Trang phục hóa trang thu hút sự chú ý của cảnh sát

Chương Thần (Zhang Chen), một người làm truyền thông ở Thượng Hải, nói với RFA rằng vào dịp Halloween năm nay, nhiều thanh niên ở Thượng Hải đã mặc nhiều bộ trang phục lạ mắt khác nhau, để bày tỏ sự bất bình của người dân đối với chính phủ, vì vậy cảnh sát đang điều tra. “Tôi nghe nói rằng những người trẻ tuổi hóa trang đã bắt đầu bị bắt. Cảnh báo họ không nên giả làm nhân vật trong trò chơi hay hoạt hình nữa. Những bạn trẻ này chia thành các nhóm và họ rất thích chơi hóa trang (cosplay). Họ thường xuyên tham dự các bữa tiệc này và mua trang phục và tóc giả tương tự. Nhưng một số các nhân vật hóa trang là có ý châm biếm hiện thực, chúng ta đang gọi là ‘hệ tư tưởng phương Tây xâm chiếm não bộ giới trẻ’ và cảnh sát lại muốn cấm điều này.”

Halloween là một lễ hội truyền thống ở các nước phương Tây như Mỹ, Anh, Úc. Mỗi đêm vào ngày 31/10, mọi người sẽ khoác lên mình những bộ trang phục và mặt nạ kỳ dị hoặc ma quỷ, trẻ em sẽ đến từng nhà xin kẹo, mục đích chính của màn trình diễn là khiến mọi người cảm thấy vui vẻ thông qua việc hóa trang. Nhưng ở Trung Quốc, cosplay đã trở thành vấn đề chính trị.

Trương Đình (Zhang Ting), một nhà thiết kế hoạt hình ở Thượng Hải, nói với RFA rằng cô cũng được biết một số “người hóa trang” đã bị cảnh sát bắt đi: “Tôi nghe nói một số người đóng nhiều vai khác nhau trong dịp Halloween đã bị cảnh sát hẹn gặp và cảnh cáo, và kết quả vẫn chưa biết thế nào. Ngoài ra, Liên hoan phim Thượng Hải không còn được phép cung cấp phim riêng nữa, phải được cơ quan liên quan của chính quyền chỉ định những phim ca ngợi ĐCSTQ. Bắt đầu từ tháng 5 năm nay.”

Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc hẹn làm việc với người phụ trách Tencent, Xiaohongshu và Douyin

Một nhân viên của một công ty truyền thông trực tuyến có trụ sở tại Bắc Kinh tiết lộ với RFA rằng vào thứ Tư (ngày 15/11), Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã phỏng vấn những người có liên quan phụ trách Tencent, Xiaohongshu và Douyin, đồng thời yêu cầu họ khắc phục các phương pháp quản lý video trực tuyến của mình, cấm bất kỳ hành vi đăng những tác phẩm “vi phạm các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội” trong thời gian Halloween.

Cô nói: “Những người bạn từ Tencent và những người phụ trách Xiaohongshu đã được mời làm việc. Bây giờ việc bắt giữ người là hành động tiếp theo của họ (chính quyền).”

Theo dữ liệu chính thức do chính quyền ĐCSTQ công bố, trong nửa đầu năm nay, Cục Quản lý Không gian mạng đã mời làm việc với tổng cộng 5.518 trang web, đình chỉ chức năng hoặc cập nhật 188 trang web, loại bỏ 120 ứng dụng di động khỏi các kho ứng dụng, đóng cửa 87 phần mềm. Đồng thời làm việc với các cơ quan viễn thông để hủy bỏ 7.704 trang web bất hợp pháp đã được cấp phép hoặc nộp hồ sơ, và 7.704 trang web bất hợp pháp đã bị đóng cửa, đồng thời các nền tảng trang web liên quan được thúc giục đóng 39.100 tài khoản vi phạm pháp luật và vi phạm quy định.

Theo Cổ Đình, RFA