Tân Hoa Xã đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Năm (6/7) kêu gọi quân đội tăng cường lập kế hoạch chiến tranh và chiến đấu để tăng cơ hội chiến thắng trong chiến đấu thực tế, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi quân đội bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Phát biểu trước các binh sĩ trong chuyến thị sát Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông, ông Tập nhận định, thế giới đã bước vào một thời kỳ hỗn loạn và thay đổi mới, và tình hình an ninh của Trung Quốc đã trở nên bất ổn và ít chắc chắn hơn, theo Tân Hoa Xã. 

Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông, có trụ sở tại tỉnh Giang Tô, chịu trách nhiệm về an ninh của miền Đông Trung Quốc, bao gồm Biển Hoa Đông và Eo biển Đài Loan.

Đầu năm nay, trong loạt bình luận sau khi tiếp tục tại vị nhiệm kỳ chủ tịch thứ ba vốn chưa từng có tiền lệ, ông Tập kêu gọi Trung Quốc tăng cường khả năng bảo vệ an ninh quốc gia và biến quân đội của mình thành một “Vạn Lý Trường Thành Thép”.

Về Đài Loan, ông Tập vào thời điểm đó tuyên bố Trung Quốc phải chống lại các hoạt động đòi độc lập và ly khai, cũng như sự can thiệp của các thế lực bên ngoài.

Đặc biệt, Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi các quan chức Hoa Kỳ không giao thiệp với các nhà lãnh đạo Đài Loan, coi đó là sự ủng hộ cho mong muốn của Đài Loan trong việc tách biệt khỏi Trung Quốc.

Kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới Đài Loan vào tháng 8 năm ngoái, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận xung quanh hòn đảo và thậm chí là các cuộc tập trận và bắn đạn thật trong khu vực.

Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để kiểm soát Đài Loan. Năm 2005, họ đã thông qua một đạo luật cho phép Bắc Kinh có cơ sở pháp lý để hành động quân sự chống lại Đài Loan nếu Đài Loan ly khai hoặc có vẻ như sắp ly khai.

Lời kêu gọi tăng cường sẵn sàng chiến đấu của ông Tập được đưa ra khi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đến Bắc Kinh để đàm phán nhằm giảm thiểu căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

“Chúng ta phải kiên trì suy nghĩ và xử lý các vấn đề quân sự từ góc độ chính trị, dám chiến đấu, giỏi chiến đấu và kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia của chúng ta,” ông Tập nói với Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông.

Hồi tháng Tư, ông Tập đã thị sát Bộ Chỉ huy Chiến khu miền Nam có trụ sở tại Quảng Đông, có phạm vi trách nhiệm bao gồm Biển Đông, mà phần lớn trong số đó Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường huấn luyện và chuẩn bị quân sự, giống như việc hải quân Trung Quốc gia tăng sự quyết đoán với các nhiệm vụ huấn luyện và tập trận để chống lại sự hiện diện hàng hải ngày càng mở rộng của Hoa Kỳ trong khu vực.

Tương tự, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường huấn luyện và chuẩn bị quân sự, giống như việc hải quân Trung Quốc gia tăng sự quyết đoán với các nhiệm vụ huấn luyện và tập trận để chống lại sự hiện diện hàng hải ngày càng mở rộng của Hoa Kỳ trong khu vực.

Minh Ngọc (Theo Reuters)