Vào ngày 29/9, tin xấu bất ngờ lan truyền trong giới đầu tư tư nhân Trung Quốc, Quan Thiện Tường (Guan Shanxiang), chủ tịch Quỹ Thiện Tường, người được mệnh danh là “Warren Buffett Trung Quốc”, không may qua đời ở tuổi 38. Theo người trong cuộc, Quan Thiện Tường không chết một cách tự nhiên mà do tự sát. Tuy nhiên, tuyên bố này chưa được chính quyền cũng như gia đình ông xác nhận.

Guan Shanxiang
Vào ngày 29/9, tin xấu bất ngờ lan truyền trong giới đầu tư tư nhân Trung Quốc, ông Quan Thiện Tường (Guan Shanxiang), chủ tịch Quỹ Shanxiang, qua đời. (Nguồn ảnh: MXH)

Chủ tịch quỹ tư nhân nổi tiếng qua đời ở tuổi 38, bị đồn chết bất thường

Tài khoản Wechat công khai “Quỹ Thiện Tường” hôm 29/9 đăng thông tin nói rằng ông Quan Thiện Tường, chủ tịch Quỹ Thiện Tường, đã qua đời. Đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư đăng nhập vào tài khoản công khai “Quỹ Thiện Tường” càng sớm càng tốt, các sản phẩm quỹ của công ty sẽ chuyển sang quy trình thanh lý.

Thông tin công khai cho thấy ông Quan Thiện Tường sinh năm 1985, là nhà đầu tư chuyên nghiệp, đồng thời là chủ tịch Công ty Quản lý tài sản Hao Sifang Thâm Quyến. Thông qua đầu tư chứng khoán, ông đạt được tự do tài chính ở tuổi 28 và được mệnh danh là “Warren Buffett Trung Quốc”. Theo thông tin, ông đã thu được lợi nhuận gấp trăm lần lợi nhuận từ số tiền gốc 300.000 nhân dân tệ trong 10 năm. Thời báo Chứng khoán Trung Quốc đưa tin ông Quan Thiện Tường có 3 người con.

Báo cáo chỉ ra rằng một ngày trước khi tin tức về cái chết của ông Quan Thiện Tường được loan truyền, trang web chính thức của Công ty Quản lý Tài sản Haosifang Shenzhen đã đưa ra thông báo rằng do các yếu tố bất khả kháng gặp phải trong hoạt động hàng ngày, nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người nắm giữ, một số sản phẩm quỹ, bao gồm cả Quỹ Sifang Shanxiang số 1 – 5 và Hao Sifang Shanhui sẽ chấm dứt vào ngày 18/10/2023.

Công ty Quản lý Tài sản Haosifang Shenzhen được thành lập vào năm 2013 với số vốn đăng ký là 10 triệu nhân dân tệ và số vốn góp thực tế là 10 triệu nhân dân tệ. Công ty đã hoạt động nhiều năm và có danh tiếng tốt trong ngành. Năm 2020, ông Quan Thiện Tường đã thực hiện mua lại 100% vốn cổ phần của Công ty Quản lý tài sản Haosifang Shenzhen và hoàn tất việc tái cơ cấu chiến lược.

Hiện tại, liên quan đến cái chết của ông Quan Thiện Tường, thông tin chính thức được công bố không tiết lộ chi tiết thời gian, địa điểm cụ thể và nguyên nhân cái chết. Theo người trong cuộc, ông Quan Thiện Tường không phải chết tự nhiên mà là tự sát. Tuy nhiên, tuyên bố này chưa được cơ quan liên quan cũng như gia đình ông xác nhận.

4 sản phẩm thuộc sở hữu của “Warren Buffett Trung Quốc” lỗ hơn 60%

Theo báo cáo của tờ “Nhật báo Tin tức Kinh tế” tại Trung Quốc, ông Quan Thiện Tường tin tưởng vào đầu tư giá trị và được mệnh danh là “Warren Buffett Trung Quốc”. Theo thông tin, ông đã kiếm được lợi nhuận gấp trăm lần từ số tiền gốc 300.000 nhân dân tệ lên hàng trăm triệu nhân dân tệ trong 10 năm, và mục tiêu là đạt được mức đầu tư 50 tỷ nhân dân tệ.

Năm 2013, Công ty Quản lý Tài sản Haosifang Shenzhen được thành lập. Năm 2020, ông Quan Thiện Tường đã thực hiện mua lại 100% vốn cổ phần của công ty này và hoàn tất việc tái cơ cấu chiến lược. Kể từ đó, Haosifang Shenzhen đã tập trung vào đầu tư dài hạn. Tất cả các quỹ của công ty này đều có thời khóa đầu tư ít nhất là 3 năm. Họ thà giảm quy mô quản lý hơn là chấp nhận vốn ngắn hạn và phát huy giá trị đầu tư  lâu dài.

Tuy nhiên, theo dữ liệu từ “Mạng xếp hạng vốn cổ phần tư nhân” (simuwang.com), 4 sản phẩm đầu tư có hiệu quả hoạt động công khai của ông Quan Thiện Tường đã bị lỗ giá trị ròng đáng kể từ tháng 3/2020. Ví dụ: giá trị ròng đơn vị mới nhất của sản phẩm “Haosifang Shanxiang số 1” tính đến ngày 22/9 năm nay là 0,395 nhân dân tệ, từ đầu năm đến nay đã mất 8,14% lợi nhuận và lỗ kể từ khi thành lập là 60,5%. Ba sản phẩm khác có kết quả công bố công khai cũng bị lỗ, trong đó giá trị ròng đơn vị của sản phẩm “Haosifangshanxiang số 4” là 0,395 nhân dân tệ, với mức lỗ lũy kế là 60,5%, giá trị ròng đơn vị của sản phẩm “Haosifangshanxiang số 3” là 0,386 nhân dân tệ, với mức lỗ lũy kế là 61,4%; Giá trị đơn vị ròng của sản phẩm “số 2” là 0,355 nhân dân tệ, với mức lỗ lũy kế là 64,5%.

Điều đáng chú ý là ông Quan Thiện Tường trước đây đã xuất bản một cuốn sách chuyên nghiệp về đầu tư có tựa đề “Đầu tư truyền đời”. Trong cuốn sách, ông sử dụng kinh nghiệm đầu tư của chính mình để giải thích cách tiến hành đầu tư giá trị, đồng thời chủ trương rằng đầu tư tức là thực hành cuộc sống. Bản chất của đầu tư chứng khoán là thực hành triết lý sống và là đạo lý của việc thực hành đầu tư giá trị, tức là “phương pháp đầu tư truyền đời”.

Được biết, sản phẩm đầu tư chính của ông Quan Thiện Tường là cổ phiếu bất động sản. Về cái chết đột ngột của ông, theo một phân tích của tài khoản “Asia Finance” trên nền tảng mạng xã hội X nói rằng, “Các đầu tư của ông Quan Thiện Tường đều nằm ở Sunac, Vanke, Poly và Ping An. Trong thời gian Sunac liên tục sụt giảm trước đó, ông cảm thấy giá càng thấp thì càng rẻ, nên ông liên tục điều chỉnh danh mục đầu tư để bắt đáy. Sáng ngày 28/9, Evergrande đình chỉ giao dịch và ông Hứa Gia Ấn bị bắt, đây có lẽ là giọt nước tràn ly cuối cùng đối với ông.”