Quan chức an ninh hàng đầu Đài Loan cho biết các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc tuần trước thiên về tuyên truyền và đe dọa hơn là phát động chiến tranh, nhưng các lực lượng Trung Quốc đã phản ứng rất nhanh chóng.

Trung Quoc Dai Loan 1
“Các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc tuần trước thiên về tuyên truyền và đe dọa hơn là phát động chiến tranh”. (Ảnh minh hoạ tổng hợp từ Shutterstock)

Trung Quốc cho biết họ tiến hành hai ngày diễn tập chiến tranh từ thứ Năm như một “sự trừng phạt” đối với bài phát biểu nhậm chức của tân Tổng thống Lại Thanh Đức vào tuần trước, trong đó ông nói hai bên eo biển Đài Loan “không phụ thuộc lẫn nhau”. Trung Quốc xem đây như một lời tuyên bố hai nước là hai quốc gia riêng biệt.

Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo này về dưới sự kiểm soát. Ông Lại bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, nói rằng chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ và đã nhiều lần đề nghị đàm phán với Bắc Kinh nhưng bị từ chối.

Phát biểu với các phóng viên tại quốc hội, Tổng Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Đài Loan ông Tsai Ming-yen cho biết mục đích cuộc tập trận của Trung Quốc không phải là gây chiến.

Ông nói: “Mục đích của các cuộc tập trận quân sự là để đe dọa”.

tap tran quanh Dai Loan
Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Năm (23/5) công bố một video nói rằng các cuộc tập trận quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không có lợi cho hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Tsai nói thêm rằng cuộc tập trận nhằm mục đích cho người dân trong và ngoài nước thấy rằng Bắc Kinh “có quyền kiểm soát tuyệt đối tình hình ở eo biển Đài Loan”.

Phát biểu tại Bắc Kinh, bà Zhu Fenglian, người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã nhắc lại phàn nàn về việc ông Lại là người ủng hộ nền độc lập chính thức của Đài Loan và đe dọa hoạt động quân sự của Trung Quốc.

Bà Zhu nói cuộc tập trận là “hành động chính đáng để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ”.

“Khi các hành động khiêu khích đòi độc lập của Đài Loan tiếp tục, các hành động của Quân đội Giải phóng Nhân dân để nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.”

Chính phủ ở Đài Bắc cho biết Đài Loan đã là một quốc gia độc lập – Trung Hoa Dân Quốc. Chính phủ Cộng hòa chạy sang Đài Loan vào năm 1949 sau khi thất bại trong cuộc nội chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trung Quốc cho biết bất kỳ quyết định nào về tương lai của Đài Loan đều là do toàn bộ 1,4 tỷ dân Trung Quốc đưa ra, chứ không chỉ do 23 triệu của Đài Loan, và Trung Quốc đã đưa ra mô hình tự trị “một quốc gia, hai chế độ” kiểu Hồng Kông, mặc dù mô hình đó hầu như không nhận được sự ủng hộ của công chúng Đài Loan.

Bà Zhu nói: “Các hệ thống khác nhau không phải là trở ngại cho việc thống nhất, chứ chưa nói đến cái cớ để chia rẽ”.

Trong 4 năm qua, Trung Quốc đã điều quân đến các khu vực xung quanh Đài Loan gần như hàng ngày nhằm tìm cách gây áp lực lên hòn đảo này.

Nhưng Trung Quốc dường như cũng đang cố gắng hạn chế phạm vi của các cuộc tập trận này, văn phòng của ông Tsai cho biết trong một báo cáo. Cuộc tập trận chỉ kéo dài hai ngày.

“Mục đích là để tránh tình hình leo thang và sự can thiệp của quốc tế, nhưng trong tương lai người ta lo ngại (Trung Quốc) sẽ tiếp tục các hành động cưỡng ép tổng hợp chống lại chúng ta, cố gắng thay đổi hiện trạng của eo biển Đài Loan”, báo cáo viết.

Ông Tsai nói thêm rằng các lực lượng Trung Quốc đã huy động gần như ngay sau khi Trung Quốc công bố cuộc tập trận vào sáng sớm thứ Năm (23/5).

Ông Tsai nói: “Tốc độ cực kỳ nhanh, cho thấy khả năng huy động nhanh chóng”.

Thanh Tâm, theo Reuters