Nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), ông Gordon Chang – nhà bình luận nổi tiếng kiêm chuyên gia về Trung Quốc, cho rằng ông Tập Cận Bình phạm phải nhiều tội ác, Hoa Kỳ nên bắt giữ thay vì chào đón ông ta.

Gordon Chang
Chuyên gia nổi tiếng về Trung Quốc Gordon Chang phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ Úc (CPAC) ở Sydney ngày 19/8/2023. Ảnh: (Wade Zhong/ Epoch Times)

Hôm thứ Hai (13/11), ông Gordon Chang nói với Newsmax rằng ĐCSTQ cung cấp nguyên liệu sản xuất fentanyl cho các tập đoàn ma túy Mexico, trong khi fentanyl lại giết chết hàng ngàn người Mỹ mỗi năm. Thứ hai, ông Tập Cận Bình xâm phạm nhân quyền và phạm nhiều tội ác.

Ông Gordon Chang nói: “Ông ta (Tập Cận Bình) đã giết người Mỹ bằng fentanyl, chúng ta không nên chào đón những người phạm tội diệt chủng và các tội ác khác chống lại loài người. Chúng ta nên bắt giữ, chứ không phải dọn đường chào đón ông ta.”

Ngày 10/11, ông Gordon Chang nói với Washington Watch rằng ông muốn thấy Tổng thống Biden nêu ra cuộc khủng hoảng fentanyl với ông Tập Cận Bình. Đây là nguyên nhân gây ra nạn sử dụng ma túy quá liều ở người Mỹ dưới 45 tuổi, điều mà Bắc Kinh luôn phủ nhận.

“Chúng ta biết rất rõ rằng: ĐCSTQ hoàn toàn ủng hộ các băng nhóm tội phạm fentanyl. Họ rửa tiền (cho các giao dịch ma túy này) thông qua hệ thống ngân hàng nhà nước Trung Quốc. Các nhà ngoại giao Trung Quốc cung cấp sự bảo vệ từ giới chức cho chúng.”

Ông Chang nói thêm rằng nếu chính quyền Biden chỉ theo đuổi một chiều về mối quan hệ kinh tế với ĐCSTQ, sẽ khiến sức khỏe và sự an toàn của người Mỹ gặp nguy hiểm.

Vấn nạn tràn lan fentanyl tại Mỹ giống như cuộc chiến nha phiến thời hiện đại”, khiến giới chính trị Mỹ ví đây là hiểm họa an ninh quốc gia. Theo một cuộc khảo sát, khoảng 26 triệu người Mỹ thường xuyên dùng ít nhất một loại thuốc giảm đau có chứa fentanyl, khoảng 1/3 trong số họ sẽ bị nghiện.

Ngoài việc sản xuất và buôn bán ở phía Mexico, fentanyl còn được vận chuyển trực tiếp đến Mỹ để chế biến. Là trung tâm vận tải, thương mại và tài chính của Mỹ, New York tự nhiên trở thành trung tâm phân phối fentanyl bất hợp pháp.

Luật sư và nhà phân tích an ninh quốc gia Irina Tsukerman nhận định rằng vấn nạn tràn lan fentanyl ở Mỹ nên được coi là hành động như ứng phó cuộc chiến tranh thay vì chỉ xem là vấn đề tội phạm hay chống ma túy. Bởi “đây là hành động chính trị có thể gây ảnh hưởng và làm suy yếu nước Mỹ, cũng sẽ gây ra những hậu quả chính trị”.

Ông cũng nói với Newsmax rằng Thống đốc bang California Gavin Newsom đã giải tán những người vô gia cư và dọn dẹp đường phố trước Hội nghị Thượng đỉnh APEC (ở San Francisco). Đây vốn là cách làm của ĐCSTQ, chỉ là công tác giữ thể diện mà thôi.