5 tàu cảnh sát biển cùng 7 tàu công vụ của Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) lần đầu tiên đi vào vùng biển hạn chế thuộc quần đảo Kinmen của Đài Loan. Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan đã ngay lập tức điều động 6 tàu và phân nhóm để ứng phó, theo dõi và thu thập bằng chứng trong suốt quá trình, đồng thời phát loa để xua đuổi.

tau Trung Quoc
Hôm 9/5, tàu Cảnh sát biển của ĐCSTQ đi vào vùng biển hạn chế Kinmen. (Ảnh từ trang web của Văn phòng chi nhánh Kim Mã Bành của Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan, cga.gov.tw)

Thông tấn xã Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin hôm 9/5 cho biết, 5 tàu Cảnh sát biển ĐCSTQ và một hạm đội gồm 7 tàu công vụ của ĐCSTQ đã đi vào vùng biển hạn chế Kinmen vào buổi chiều cùng ngày. Đây là lần thứ 4 trong tháng Năm các tàu của ĐCSTQ đi vào khu vực này, cũng là lần đầu tiên tàu cảnh sát biển và tàu công vụ của ĐCSTQ đồng thời đi vào. Lực lượng tuần tra bảo vệ bờ biển Đài Loan đã kêu gọi đối phương chấm dứt hành vi phi lý, theo dõi toàn bộ quá trình và phát loa xua đuổi.

CNA cho biết, phía Đài Loan bắt đầu theo dõi việc tập trung 5 tàu Cảnh sát biển và 7 tàu công vụ của ĐCSTQ ở vùng biển phía nam Kinmen vào lúc 12h trưa ngày 9/5. Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan đã ngay lập tức điều động 6 tàu tuần tra biển phân nhóm ứng phó. Toàn bộ quá trình được theo dõi để thu thập bằng chứng và phát loa xua đuổi.

Lực lượng tuần tra bảo vệ bờ biển Đài Loan Cảnh sát biển Đài Loan tiến hành tìm kiếm vào lúc 3h chiều và phát hiện 7 tàu công vụ của ĐCSTQ  hợp thành một hạm đội. Hạm đội này thuộc cơ quan hàng hải và ngư nghiệp của ĐCSTQ, đi vào vùng biển hạn chế của Đài Loan cách Kinmen Liaoluo khoảng 4 dặm về phía tây nam và bị nghi ngờ tham gia các cuộc tập trận hàng hải với 3 tàu cá khác của phía Trung Quốc. Lực lượng bảo vệ bờ biển Kinmen của Đài Loan đã điều động 3 tàu tuần tra gồm PP-10079, PP-3552 và PP3573 để theo dõi, thu thập bằng chứng và phát sóng xua đuổi.

Cùng lúc đó, một đoàn tàu khác gồm 4 tàu Cảnh sát biển ĐCSTQ 14608, 14512, 14604 và 14603, đã mạnh dạn di chuyển về phía nam từ Kinmen vào vùng biển hạn chế của Đài Loan, đồng thời một tàu khác 14515 di chuyển xung quanh bên ngoài vùng biển Đài Loan. Lực lượng tuần tra bảo vệ bờ biển Kinmen đã điều động 3 tàu tuần tra gồm PP-10083, 10073 và 3596 liên tục theo dõi, thu thập bằng chứng và phát loa xua đuổi.

Đến 4h30 chiều, dưới sự giám sát tương ứng của các tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Đài Loan, các tàu Cảnh sát biển và tàu công vụ này của ĐCSTQ mới ra khỏi vùng biển Kinmen.

Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan, đây là lần thứ 4 trong tháng này một đội tàu Cảnh sát biển ĐCSTQ đi vào vùng biển Kinmen, và đây cũng là lần đầu tiên tàu Cảnh sát biển ĐCSTQ đi vào vùng biển Kinmen cùng lúc với các tàu công vụ khác của ĐCSTQ.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan kêu gọi: Vùng biển phía nam Kinmen là tuyến đường thủy quan trọng với giao thông hàng hải tấp nập, phía Trung Quốc (ĐCSTQ) đã nhiều lần đi thuyền thành đội hình với tốc độ cao ở vùng biển này. Điều này đã làm suy yếu nghiêm trọng hòa bình, ổn định và an toàn hàng hải giữa hai bờ eo biển, làm tổn hại đến tình cảm của người dân ở cả hai bên eo biển, và không giúp ích được gì cho những trao đổi hòa bình của 2 bờ eo Đài Loan Trung Quốc Đại Lục.

23 chiến đấu cơ và 5 tàu chiến của ĐCSTQ xuất hiện gần Đài Loan

Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Năm (ngày 9/5) thông báo rằng 23 máy bay chiến đấu và 5 tàu chiến của Trung Quốc đã được phát hiện quanh Đài Loan trong vòng 24 giờ.

Đài Bắc cho biết các máy bay và tàu được phát hiện trong khoảng thời gian từ 6h sáng thứ Tư đến cùng giờ hôm thứ Năm. Trong đó, 8 máy bay chiến đấu đã vượt qua “đường trung tuyến” eo biển Đài Loan. Eo biển Đài Loan là tuyến đường thủy hẹp dài 180 km giữa đảo Đài Loan và Trung Quốc Đại Lục.

Bắc Kinh không công nhận đường này, tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và thường xuyên đưa máy bay, tàu thuyền vào vùng biển gần Đài Loan.

Hãng tin AP cho biết, Đài Loan đã cử máy bay chiến đấu phản lực và đặt các bệ phóng tên lửa ven biển cũng như tàu hải quân trong tình trạng báo động.

Sự xuất hiện của các chiến đấu cơ và tàu của ĐCSTQ này trùng hợp với thời điểm tàu ​​USS Halsey của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan. Tuyên bố của hạm đội cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke đã đi qua một hành lang ở eo biển “nằm ngoài lãnh hải” của bất kỳ quốc gia ven biển nào, đồng thời nói thêm rằng “việc tàu Halsey đi qua eo biển Đài Loan chứng tỏ rằng Mỹ cam kết để duy trì nguyên tắc tự do hàng hải cho tất cả các quốc gia.”

Các sự kiện này diễn ra vào thời điểm còn 2 tuần nữa là tân Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức sẽ nhậm chức. Đại tá Lý Hỷ (Li Xi), người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ của ĐCSTQ, cáo buộc Mỹ “công khai cường điệu” việc tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Halsey đi qua eo biển Đài Loan hôm thứ Tư.

Trí Đạt (t/h)