Một video do máy bay không người lái (UAV) chụp tàu khu trục lớn JS Izumo” neo đậu tại căn cứ Yokosuka của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (tỉnh Kanagawa) được đăng trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Bộ Quốc phòng đang phân tích và tin rằng rất có khả năng video này là thật.

tau Nhat Ban
Ngày 6/11/2022, tàu sân bay trực thăng của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản “JS Izumo” và các tàu chiến khác đã tham gia cuộc duyệt binh hạm đội quốc tế. (Ảnh: STR/JIJI Press/AFP qua Getty Image)

Căn cứ Yokosuka của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản được chỉ định là cơ sở liên quan đến quốc phòng. Máy bay không người lái bị cấm trong khu vực này. Bộ trưởng Quốc phòng Minoru Kihara có kế hoạch giải thích chi tiết về vấn đề này vào ngày 10/5.

Ngày 26/3, video dài 19 giây được tung ra trên trang web video “Bilibili” của Trung Quốc, đã gây chấn động quần đảo Nhật Bản. Có vẻ như một máy bay không người lái của Trung Quốc đang bay ở độ cao thấp trên căn cứ Yokosuka và chụp ảnh tàu khu trục “JS Izumo” của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản đang neo đậu tại căn cứ Yokosuka.

Tàu sân bay thứ ba và tiên tiến nhất của Trung Quốc có tên “Phúc Kiến” đã được đưa vào sử dụng. Để đối đầu với Trung Quốc, Nhật Bản cũng đẩy mạnh phát triển tàu sân bay.

Tàu khu trục trực thăng “Kaga” (có lượng giãn nước đầy tải 26.000 tấn), sử dụng Căn cứ Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Kure (thành phố Kure) làm cảng nhà, sẽ trở thành tàu sân bay mang theo máy bay chiến đấu tàng hình F35B tiên tiến nhất. Nó đang được cải tạo ở thành phố Kure.

Tàu “JS Izumo” cũng đang được cải tạo để nâng cấp tàu sân bay tại Căn cứ Yokosuka của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải.

“JS Izumo” là tàu khu trục trực thăng có sàn đáp rộng, và thân tàu tương tự như tàu sân bay. Nó có cấu trúc thân tàu, trọng tải và cách bố trí nhiệm vụ gần giống với tàu sân bay trực thăng, thậm chí giống cả tàu sân bay hạng nhẹ của hải quân các nước khác.

Dài 248m, có lượng giãn nước đầy tải khoảng 26.000 tấn, tàu có thể chở 14 máy bay trực thăng. Khi được cải biến thành tàu sân bay, dự kiến tàu “JS Izumo” ​​có thể chở khoảng 10 máy bay chiến đấu tàng hình F-35B.

Năm 2020, “Izumo” đã trải qua lần sửa đổi đầu tiên, và thực hiện các biện pháp chịu nhiệt nâng cao trên boong, để đối phó với nhiệt thải khi F-35B hạ cánh. Năm 2024, dự kiến ​​tàu sẽ được sửa đổi lần thứ hai, để mở rộng mũi tàu và đảm bảo an toàn hàng hải cho tàu sân bay.

Nếu con tàu nòng cốt lớn nhất này của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản bị máy bay không người lái Trung Quốc chụp ảnh ở cự ly gần mà không ai biết, thì điều này có nghĩa đây là một lỗ hổng lớn trong an ninh của Nhật Bản, gây ra mối lo ngại rộng rãi tại nước này.

Về mặt pháp lý và nguyên tắc, máy bay không người lái đều bị cấm tại các khu vực quân sự quan trọng như căn cứ Yokosuka. Video lan truyền trên mạng đã gây lo ngại về tình hình an ninh của Nhật Bản.

Hôm 2/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara cho biết, video trên được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội (SNS) và vấn đề ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Ông cũng cho biết, Nhật Bản đang phân tích, bao gồm cả khả năng video được dựng lên với mục đích xấu. Tuy nhiên, kết quả điều tra của Bộ Quốc phòng cho thấy, rất có thể video này là thật.