Một tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ hôm thứ Năm (9/5) đã bác yêu cầu của ông Hunter Biden về việc loại bỏ các tội danh sở hữu súng trái phép trước một phiên xét xử sắp diễn ra.

Phán quyết của Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 3 cho hay: “Kháng cáo này bị BÁC BỎ bởi vì bị cáo đã không trình ra được các lệnh nào của Tòa Sơ thẩm là có thể kháng nghị trước khi có phán quyết cuối cùng”.

Tòa Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 3 có trụ sở tại thành phố Philadelphia, tiểu bang Georgia nhưng cũng có quyền tài phán ở cả tiểu bang Delaware, nơi ông Hunter Biden bị cáo buộc vi phạm luật sở hữu súng.

Ông Hunter Biden phải đối mặt với ba tội danh bị cáo buộc tại Delaware xuất phát từ việc mua súng vào năm 2018 trong tình trạng đang nghiện ma túy: Một tội về sở hữu súng trái phép và hai tội về tuyên bố sai.

Ông Hunter Biden đã kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn sau khi Thẩm phán Maryellen Noreika tại Delaware hồi đầu tháng Tư đã ra phán quyết bác bỏ kiến nghị của con trai tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Vị thẩm phán do Tổng thống Trump bổ nhiệm này đã không đồng ý với lập luận của ông Hunter Biden cho rằng Biện lý Đặc biệt David Weiss đã vi phạm thỏa thuận nhận tội và thỏa thuận tránh tội mà ông Hunter đã đàm phán với Bộ Tư pháp, theo đó ông được trao các quyền miễn trừ rộng lớn.

Thẩm phán Judge Noreika đã hủy bỏ thỏa thuận nhận tội đó và sau đó Biện lý Đặc biệt David Weiss đã truy tố ông Hunter Biden các tội danh về sở hữu súng trái phép. Ông Weiss cũng đang truy tố ông Hunter Biden các tội liên quan đến gian lận thuế tại California.

Hải Đăng