Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Hoa Kỳ phải hợp tác với các đồng minh để đánh bại những nỗ lực xây dựng lại trật tự quốc tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Blinken tai Vien Brookings
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu trong một cuộc thảo luận chính sách tại Viện Brookings ở Washington DC vào ngày 1 tháng 7 năm 2024. (Nguồn ảnh: ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images)

Hôm 1/7, phát biểu tại Viện Brookings, một tổ chức tư vấn chính sách của Hoa Kỳ đặt tại Washington DC, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh, Hoa Kỳ phải đầu tư vào các ngành công nghiệp trong nước và hợp tác với các đồng minh để tiếp cận tất cả các thỏa thuận giao dịch với Trung Quốc “từ thế mạnh.

Ông lưu ý: “Chúng ta đang ở thời điểm mà thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh đã kết thúc, và đang có một cuộc chạy đua và cạnh tranh để định hình những gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Ngoại trưởng Blinken cảnh báo, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách thay thế Hoa Kỳ và tự khẳng định mình là “quốc gia thống trị trong hệ thống quốc tế” về mặt kinh tế, ngoại giao, và quân sự.

Ngoại trưởng Mỹ đề xuất, mặc dù tốn kém, nhưng Hoa Kỳ cần phải đối đầu với ĐCSTQ ở bất kỳ nơi đâu mà họ tìm cách mở rộng quyền lực nhằm ngăn chặn chính quyền cộng sản chuyên chế này có được động lực trong nỗ lực thiết lập mô hình độc tài mới cho quản trị toàn cầu.

Ông tiếp tục: “Các đối tác của chúng tôi ở châu Á hiểu rằng nếu bạn cho phép sự gây hấn diễn ra ở bất kỳ nơi đâu mà không bị ngăn cản, điều này sẽ trở thành mối đe dọa lớn hơn ở mọi nơi.

Điều đó không chỉ có nghĩa là thừa nhận mà còn phải chấp nhận thực tế rằng đúng vậy, chúng ta đang ở trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt, một cuộc cạnh tranh khốc liệt để định hình môi trường quốc tế trông như thế nào trong những thập kỷ tới.

Ngoại trưởng Blinken tiết lộ, chính quyền Biden đang tìm cách hợp tác với các đồng minh trong khu vực để đối phó với các mối đe dọa liên kết với nhau ngày càng tăng mà trật tự quốc tế dựa trên luật lệ tự do đang phải đối mặt trên toàn cầu, nhiều mối đe dọa trong số đó có nguồn gốc cuối cùng là từ ĐCSTQ.

Ông dẫn ví dụ về cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Phần lớn đạn dược, tên lửa và xe tăng mới của Nga đều được sản xuất bằng các linh kiện của Trung Quốc. Đồng thời ông chỉ ra, hơn 90% các thiết bị vi điện tử và 70% các công cụ máy móc đang được Nga sử dụng hiện đều đang đến từ Trung Quốc.

Ngoại trưởng Blinken cho hay, các đồng minh của Hoa Kỳ ở châu Âu hiện coi Trung Quốc là một bên tham gia vào cuộc chiến lớn nhất trong khu vực này trong 80 năm qua, do đó họ đã sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc chống lại chính quyền cộng sản Trung Quốc. Ông lưu ý, điều đó đánh dấu một sự thay đổi so với thời kỳ đầu khi chính quyền Biden mới nhậm chức.

Nhà ngoại giao hàng đầu của chính quyền Biden nhấn mạnh: “Bây giờ chúng ta đang ở vị trí mà chúng ta không ở vào 3 năm rưỡi trước … vị trí mà chúng ta có thể xử lý vấn đề này với sự tự tin to lớn, [chúng ta] thừa nhận những tiến triển và thừa nhận những thách thức, nhưng [chúng ta] biết rằng chúng ta đã đầu tư đúng đắn vào bản thân chúng ta và [chúng ta] biết rằng chúng ta đã đầu tư đúng đắn vào các đồng minh và các đối tác.