Theo cuộc phỏng vấn giữa ông Joe Biden và Tạp chí Time được đăng hôm thứ Ba (4/6) thì tầm nhìn của Tổng thống Mỹ về hòa bình cho Ukraine không nhất thiết là nước này phải gia nhập NATO.

Vào ngày 28/5, ông Biden đã có cuộc nói chuyện với Tổng biên tập và Trưởng đại diện tại Washington của Tạp chí Time để nói về các chính sách của ông đối với Ukraine, Trung Quốc, Israel cũng như các vấn đề liên quan đến bầu cử.

Khi được hỏi về kết cục ở Ukraine, ông Biden cho biết: “Hòa bình đồng nghĩa với việc đảm bảo rằng Nga sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ chiếm giữ Ukraine. Hòa bình là như thế. Và điều đó không có nghĩa là NATO, đó là một phần của NATO.”

Ông Biden nói thêm: “Điều đó có nghĩa là chúng tôi thiết lập mối quan hệ với họ giống như chúng tôi cũng làm với các quốc gia khác, chúng tôi cung cấp vũ khí để họ có thể tự bảo vệ mình trong tương lai. Nhưng nếu quý vị để ý, tôi là người – mà quý vị đã đưa tin trên [Tạp chí] TIME – người mà đã nói rằng không sẵn sàng ủng hộ việc NATO hóa Ukraine.”

Sau đó, ông Biden lập luận rằng phương Tây đang “trượt dốc do chiến tranh nếu chúng ta không làm gì đó với Ukraine” và nếu Kyiv thất thủ thì “quý vị sẽ thấy Ba Lan ra đi, và quý vị sẽ thấy tất cả các quốc gia dọc theo đường biên giới thực tế với Nga, từ vùng Balkan và Belarus, tất cả những nơi đó, họ sẽ phải tự tìm chỗ ở cho mình.”

Ông Biden cho hay bản thân đã chấp thuận công bố thông tin tình báo về cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine “để cho thế giới biết rằng chúng ta vẫn nắm quyền kiểm soát. Chúng ta vẫn biết chuyện gì đang xảy ra.”

“Chúng ta là cường quốc thế giới”, Tổng thống Mỹ 81 tuổi nói với tờ Time. Để chứng minh điều đó, ông Biden đã nhắc về hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6/2021 với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thụy Sĩ, nơi nhà lãnh đạo Nga được cho là đã nói rằng ông muốn chứng kiến việc ​​“Phần Lan hóa NATO”.

Ông Biden kể lại: “Tôi đã nói với ông ấy, ông ấy sẽ không làm được việc Phần Lan hóa [NATO mà phải là] NATO hóa Phần Lan. Và mọi người đều nghĩ, kể cả quý vị, đều nghĩ tôi bị điên. Và đoán xem? Tôi đã làm được điều đó. Tôi đã làm điều đó. Và chúng ta hiện là quốc gia mạnh nhất.”

Vào tháng 12/2021, Nga đã gửi cho Mỹ và NATO 2 dự thảo hiệp ước an ninh, mong muốn một cam kết rằng Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập khối NATO do Mỹ lãnh đạo, cùng nhiều điều khoản khác. Vào tháng 1/2022, Washington và Brussels đã từ chối đề xuất của Moscow, nhấn mạnh rằng NATO có chính sách “mở cửa” và không chịu quyền phủ quyết từ bên ngoài. Hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine đã bắt đầu ngay 1 tháng sau đó.

Vy An (Theo RT)