Hà Nội chính thức có tên đường Trinh Tiết ở huyện Mỹ Đức và phố Quán Tình ở quận Long Biên.

ha noi ly giai ten duong trinh tiet va pho quan tinh
Một góc thành phố Hà Nội nhìn từ trên cao. (Ảnh: Luong Led/shutterstock)

Ngày 2/7, HĐND TP. Hà Nội thông qua tờ trình Nghị quyết đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố, công trình công cộng.

Trong số 22 tuyến đường, phố mới được đề xuất đặt tên, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đề nghị thành phố giải trình thêm cơ sở đặt tên cho đường Trinh Tiết có chiều dài 540m ở huyện Mỹ Đức và phố Quán Tình dài 500m ở quận Long Biên.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đỗ Đình Hồng, đường Trinh Tiết được đặt theo tên làng cổ ở huyện Mỹ Đức. Tên này tương truyền do vua Lý Thái Tông đặt tên cho làng, địa phương cũng có đình đền Trinh Tiết đã được xếp hạng cấp thành phố.

Trong khi đó, tên Quán Tình có từ cuối thời Lê Trung Hưng, là một xã thuộc tổng Đặng Xá, huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, trấn Kinh Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh). Tại phường Giang Biên, quận Long Biên hiện có chùa Quán Tình.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết trong số 22 tuyến đường, phố đặt tên mới, 15 tuyến mang tên địa danh, xứ đồng và dạng tên khác, 7 tuyến mang tên danh nhân. Ngoài ra, thành phố cũng điều chỉnh độ dài 3 tuyến phố và đặt tên cho hai công trình công cộng mới.

22 tên đường, phố mới của Hà Nội

Quận Hà Đông có 4 tuyến đường được đặt tên mới gồm: Phượng Bãi, Đồng Dâu, Hoàng Trình Thanh và Nguyễn Văn Luyện.

Tại quận Long Biên, thành phố dự kiến đặt tên cho 6 tuyến đường, phố gồm: đường Cự Khối, phố Hoa Động, đường Nguyễn Gia Bồng, đường Đồng Thanh, phố Quán Tình, phố Vo Trung. Đây hầu hết là những tên gắn với các di tích như đình chùa, tên làng, xã, phường có sẵn.

Huyện Hoài Đức có hai đường sẽ được đặt tên mới là đường Lý Đàm Nghiên và Triệu Túc.

Tại huyện Mỹ Đức, hầu hết tên đường dự kiến được đặt mới đều theo tên xã, thôn có sẵn hoặc cách ghép tên, gồm: Phù Lưu Tế, Mỹ Hà, Sạt Nỏ, Hà Xá, Trung Nghĩa, Trinh Tiết, Thượng Tiết.

Ở huyện Sóc Sơn, một con đường được đặt tên Trần Thị Bắc cho đoạn từ ngã ba giao đường Ngô Chi Lan đến ngã ba giao cắt tại ngõ 60 đường Núi Đôi. Sở dĩ lấy tên gọi này vì nữ anh hùng liệt sĩ Trần Thị Bắc là nguyên mẫu xuất hiện trong bài thơ “Núi Đôi” của nhà thơ Vũ Cao.

Tại huyện Thanh Trì, thành phố tên mới cho hai con đường là Quang Liệt và Phương Dung.

Ngoài ra, 3 tuyến phố được điều chỉnh độ dài gồm Huỳnh Thúc Kháng, Pháo Đài Láng (quận Đống Đa) và phố Lệ Mật (quận Long Biên).

Hai công trình công cộng được đặt tên mới là công viên Long Biên cho khu vực đất đã quy hoạch công viên thuộc phường Việt Hưng và công viên Ngọc Thụy cho khu vực đất đã quy hoạch công viên thuộc phường Ngọc Thụy và phường Thượng Thanh. Cả hai công trình này đều ở quận Long Biên.

Minh Long