Truyền thông nhà nước Iran xác nhận Tổng thống Ebrahim Raisi đã chết trong vụ tai nạn máy bay trực thăng hôm Chủ Nhật (19/5) tại Tỉnh Đông Azerbaijan, miền tây bắc. Theo truyền thông Iran, thời tiết ở thời điểm máy bay gặp nạn là rất xấu, sương mù dầy đặc. 

Toàn bộ phái đoàn tháp tùng Tổng thống Raisi, trong đó có Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian và Thống đốc Tỉnh Đông Azerbaijan Malek Rahmati, đều thiệt mạng.

Tổng thống Iran hôm Chủ Nhật (19/5) đã di chuyển tới khu vực biên giới sau khi cùng với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev hôm thứ Bảy (18/5) dự lễ khánh thành một con đậm, dự án hợp tác chung giữa hai nước Iran và Azerbaijan. Ông Raisi đã từng cam kết đến thăm 30 tỉnh thành của Iran ít nhất một lần mỗi năm, và thường xuyên đi công tác khắp đất nước.

Các bản tin loan báo về “vụ rơi may báy” đã bắt đầu được lan truyền vào chiều Chủ Nhật (19/5, giờ địa phương) dẫn theo lời Bộ trưởng Nội vụ Ahmad Vahidi.

Hãng tin nhà nước Iran IRNA đưa tin thời tiết xấu, sương mù dầy đặc tại khu vực miền núi nơi chiếc trực thăng chở ông Raisi gặp nạn.

IRNA cho biết, chiếc trực thăng chở ông Raisi cùng đoàn tùy tùng là Bel 212 do Mỹ sản xuất và thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế đã gây khó khăn cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Các đội cứu nạn cuối cùng đã định vị được vị trí máy bay rơi vào sáng thứ Hai (20/5, giờ địa phương) với sự hỗ trợ của các máy bay trinh sát không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hội Lưỡi Liềm Đỏ Iran cho biết, xác máy bay trực thăng bị hư hại nặng, cháy rụi đã được tìm thấy trong một khu rừng trên sườn núi và không thấy dấu hiệu người sống sót.

Với việc ông Raisi qua đời, Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Mokhber dự kiến sẽ trở thành tổng thống tạm quyền sau đó một hồi đồng gồm phó tổng thống thứ nhất, chủ tịch quốc hội và lãnh đạo nhánh tư pháp phải sắp xếp một cuộc bầu cử để bầu ra một vị tổng thống mới trong vòng tối đa 50 ngày kể từ khi tổng thống đương nhiệm qua đời.

Ông Raisi, 63 tuổi, được bầu làm tổng thống Iran vào năm 2021. Trước khi trở thành tổng thống, ông Raisi đã tiến thân từ Công tố viên và Phó Công tố viên tại Tehran trong những năm 1980 và 1990 thành Tổng chưởng lý và sau đó là Chánh án Tòa án Tối cao.

Hải Đăng