Tổng thống Zelensky cáo buộc Trung Quốc ngăn cản các quốc gia tham dự hội nghị hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ, sau khi Bắc Kinh thông báo “khó tham dự”.

hội nghị hòa bình
Ông Zelensky. (Ảnh chụp từ video)

“Trung Quốc đang nỗ lực ngăn cản các quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2/6 nói với các phóng viên bên lề Đối thoại Shangri-La 2024 ở Singapore.

Ông Zelensky cho rằng “Trung Quốc là công cụ của Nga”, đồng thời cáo buộc Nga “sử dụng ảnh hưởng và các quan chức ngoại giao Trung Quốc làm mọi điều để phá hoại hội nghị thượng đỉnh hòa bình”.

Theo Tổng thống Zelensky, hơn 100 quốc gia và tổ chức đã đăng ký dự hội nghị và kêu gọi các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương tham dự. Ông bày tỏ thất vọng khi một số lãnh đạo quốc tế không đăng ký tham gia sự kiện.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 31/5 cho biết hội nghị “cần được cả Nga lẫn Ukraine công nhận, có sự tham gia bình đẳng của mọi bên và thảo luận công bằng về tất cả kế hoạch hòa bình”.

“Nếu không, hội nghị khó có thể đóng vai trò thực chất trong khôi phục hòa bình”, bà Mao nói, đồng thời cho biết Trung Quốc “khó tham dự do công tác tổ chức hội nghị vẫn chưa đáp ứng các yêu cầu của Trung Quốc và kỳ vọng của cộng đồng quốc tế”.

Hội nghị thượng đỉnh hòa bình về xung đột Ukraine dự kiến diễn ra ngày 15-16/6 tại Lucerne, Thụy Sĩ. Ukraine muốn thông qua hội nghị gây áp lực lên Nga và thúc đẩy hòa bình theo sáng kiến của nước này. Giới chức Nga gọi hội nghị này là “sự kiện vô nghĩa”.

Trong khi đó, hội nghị có nguy cơ bị lu mờ nếu Tổng thống Mỹ Joe Biden, lãnh đạo nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, không thể tham dự do vướng lịch trình vận động tranh cử. Chưa có dấu hiệu cho thấy ông Biden sẽ dự sự kiện.

Tổng thống Zelensky ngày 2/6 gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bên lề Đối thoại Shangri-La và cho biết họ đã có “cuộc họp rất tốt”. Ông cho biết hai bên thảo luận “về nhu cầu phòng thủ của Ukraine, củng cố hệ thống phòng không, liên minh F-16 và soạn thảo một thỏa thuận an ninh song phương”.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, thiếu tướng Patrick Ryder, nói Bộ trưởng Austin “nhắc lại sự ủng hộ không lay chuyển của Mỹ đối với Ukraine trong xung đột với Nga”, đồng thời tái khẳng định cam kết của Mỹ trong duy trì ủng hộ mạnh mẽ của liên minh gồm hơn 50 quốc gia để hỗ trợ Ukraine.

Phan Anh

Video: Ban Chiêu bàn về 7 đức hạnh của người phụ nữ truyền thống