Trong một cuộc phỏng vấn với ông Donald Jr., con trai cựu Tổng thống Donald Trump, nhà báo Tucker Carlson nhận định rằng Mỹ đã “phản bội” Ukraine và sẽ hủy diệt nước này bằng cách bán rẻ đất đai của họ cũng như khiến Ukraine tràn ngập những người nhập cư từ thế giới thứ ba.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 1/6, nhà báo Carlson và ông Trump Jr. đều đồng ý rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa trái đất đến bờ vực của Thế chiến thứ ba và rằng về cơ bản, Mỹ đang có “chiến tranh với Nga”.

Ông Trump Jr. cho biết: “Không ai nói rõ chiến thắng ở Ukraine trông sẽ như thế nào. Tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì. Phải chăng đó là sự ra đi vĩnh viễn của những người Ukraine và người Nga cho đến khi họ bị xóa sổ, rồi Blackrock sẽ đến đó và chiếm toàn bộ đất nông nghiệp? Đó là cảm giác của tôi.”

Blackrock là một công ty đầu tư đa quốc gia của Mỹ, được xem là nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới với giá trị tài sản kiểm soát ước tính 10 nghìn tỷ USD. Tập đoàn này là một trong những chủ sở hữu trái phiếu nước ngoài lớn nhất của Ukraine. Vào năm 2022, Blackrock đã ký một giao kèo với Kyiv tuyên bố rằng họ sẽ quản lý việc tái thiết hậu xung đột ở Ukraine.

Một số cựu thành viên BlackRock đang phục vụ trong chính quyền Biden, gồm ông Brian Deese, người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ.

Sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky ký thành luật gói cải cách đất đai gây tranh cãi vào năm 2020, các tập đoàn đầu tư nước ngoài như NCH Capital, BNP và Vanguard Group hiện đang kiểm soát khoảng 28% đất canh tác của Ukraine, theo nghiên cứu của Viện Oakland. Những cải cách của ông Zelensky được hỗ trợ bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ.

Phóng viên Carlson nhận định: “Họ đã bán rẻ đất đai ở Ukraine cho các nhà đầu tư nước ngoài, họ sẽ khiến Ukraine tràn ngập những người nhập cư từ thế giới thứ ba và Ukraine sẽ không tồn còn tại sau 50 năm nữa. Sẽ không còn quốc gia Ukraine nào nữa. Chúng ta đã phản bội họ hơn bất kỳ một quốc gia nào khác”.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần hứa rằng ông sẽ chấm dứt xung đột Ukraine “trong 24 giờ” nếu tái đắc cử vào tháng Mười Một này. Phát biểu tại một hội nghị của Đảng Tự do vào cuối tuần trước, ông Trump nói sẽ “chấm dứt việc chi hàng trăm tỷ đô la để tham gia vào cuộc chiến của người khác”.

Trước đây, ông Trump từng nói sẽ buộc ông Zelensky đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tuy nhiên chưa bao giờ trình bày một cách chi tiết về vấn đề này. Gần đây, các báo cáo của Bloomberg và Washington Post cho thấy cựu Tổng thống Mỹ sẽ tận dụng sự hỗ trợ quân sự khổng lồ của Mỹ cho Kyiv để gây áp lực buộc ông Zelensky phải chấp nhận đánh mất một số lãnh thổ.

Vào tháng Tư vừa qua, ông Trump bày tỏ quan điểm rằng ông sẽ ủng hộ việc cho vay thay vì tặng tiền cho Ukraine trong tương lai.

Vy An (Theo RT)